Anh và Đức tăng cường hợp tác an ninh, công nghệ quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ tăng cường phối hợp ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp, trong đó có tấn công mạng, phá hoại và các hoạt động đe dọa hạ tầng trọng yếu.

 

Ngày 8/10, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới Berlin, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Đức kể từ khi nhậm chức. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hai bên thống nhất siết chặt hợp tác an ninh, công nghệ then chốt và từng bước hâm nóng quan hệ giữa London với Liên minh châu Âu (EU). 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ tăng cường phối hợp ứng phó các mối đe dọa hỗn hợp, trong đó có tấn công mạng, phá hoại và các hoạt động đe dọa hạ tầng trọng yếu. Theo đó, Anh và Đức sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp giám sát, phát hiện và ngăn chặn hoạt động thù địch.

Trong lĩnh vực quốc phòng, ông Andy Burnham cho biết Anh sẵn sàng xem xét việc Đức tham gia Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP), hiện do Anh, Italy và Nhật Bản phối hợp triển khai. Chương trình này hướng tới phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, dự kiến đưa vào biên chế từ năm 2035.

Cũng trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi văn kiện, hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp ước Kensington, vốn được ký tại London từ tháng 7/2025, tạo khung pháp lý vững chắc cho quan hệ đồng minh toàn diện.

Ở mảng công nghệ cao, Anh và Đức nâng gói tài trợ nghiên cứu lượng tử song phương lên gần 20 triệu euro, đồng thời kích hoạt sáng kiến "Hành lang công nghệ công nghiệp" nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất. Trong lĩnh vực không gian, hai bên dự kiến ký Bản ghi nhớ hợp tác vào đầu năm 2027, mở rộng phối hợp trong các hoạt động dân sự, thương mại, an ninh và quốc phòng.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh tìm cách tăng cường quan hệ với EU. Cuối tháng 9, ông Burnham nhận định Brexit gây hại nhiều hơn mang lại lợi ích và nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định hướng đi lâu dài với thị trường lớn nhất của Anh. Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Anh sẽ trình bày các lựa chọn thúc đẩy quan hệ với EU trước cuối năm, đồng thời để ngỏ khả năng tái gia nhập khối trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Anh triệu tập đại biện Nga sau cáo buộc tấn công sân bay Đức
Anh triệu tập đại biện Nga sau cáo buộc tấn công sân bay Đức

VOV.VN - Anh đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga để phản đối và lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành nhằm vào sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8, sau khi Chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc.

Anh triệu tập đại biện Nga sau cáo buộc tấn công sân bay Đức

Anh triệu tập đại biện Nga sau cáo buộc tấn công sân bay Đức

VOV.VN - Anh đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga để phản đối và lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành nhằm vào sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8, sau khi Chính phủ Đức cáo buộc Nga đứng sau vụ việc.

Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine
Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/8 tới, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức sẽ đồng chủ trì cuộc họp của nhóm “Liên minh tự nguyện”, nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine

Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/8 tới, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức sẽ đồng chủ trì cuộc họp của nhóm “Liên minh tự nguyện”, nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng
Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng

VOV.VN - Pháp, Đức và Anh đồng loạt có động thái ngoại giao sau khi cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm vào nhiều quốc gia châu Âu và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các nước cảnh báo sẽ tăng cường biện pháp đáp trả, trong khi Nga chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc mới.

Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng

Pháp, Đức và Anh cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng

VOV.VN - Pháp, Đức và Anh đồng loạt có động thái ngoại giao sau khi cáo buộc Nga đứng sau chiến dịch tấn công mạng nhằm vào nhiều quốc gia châu Âu và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các nước cảnh báo sẽ tăng cường biện pháp đáp trả, trong khi Nga chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc mới.

Anh, Pháp, Đức họp bàn "Bảo hộ An ninh" cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao
Anh, Pháp, Đức họp bàn "Bảo hộ An ninh" cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao

VOV.VN - Ngày 7/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ chủ trì một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại Số 10 phố Downing ở thủ đô London.

Anh, Pháp, Đức họp bàn "Bảo hộ An ninh" cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao

Anh, Pháp, Đức họp bàn "Bảo hộ An ninh" cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao

VOV.VN - Ngày 7/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ chủ trì một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại Số 10 phố Downing ở thủ đô London.