Anh xem xét kế hoạch cung cấp vũ khí phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey ngày 10/3 cho biết, nước này đang xem xét “tính thực tế và khả thi” của việc cung cấp cho Ukraine vũ khí phòng không có khả năng bắn hạ máy bay để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến ban đêm.

Phát biểu với kênh truyền hình Sky News, ông James Heappey nêu rõ: “Bước tiếp theo là cung cấp cho Ukraine vũ khí phòng không có thể hoạt động vào ban đêm”.

Trước đó hôm qua (9/3), Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết, Anh đang có kế hoạch cung cấp các tên lửa phòng không để giúp nước này bảo vệ không phận trước cuộc tấn công của Nga. Phát biểu trước các nhà lập pháp, ông Ben Wallace nêu rõ: “Điều quan trọng là Ukraine phải duy trì khả năng bay và ngăn chặn các cuộc tấn công trên không của Nga.

Để đáp lại yêu cầu của Ukraine, chính phủ đã quyết định xem xét việc tài trợ tên lửa phòng không vác vai tốc độ cao STARStreak. Chúng tôi tin rằng hệ thống này vẫn được xếp vào loại vũ khí phòng thủ và sẽ cho phép các lực lượng Ukraine bảo vệ bầu trời của họ”.

Việc Anh, Mỹ và nhiều nước châu Âu dồn dập cung cấp vũ khí cho Ukraine đã khiến Nga lo ngại. Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Ukraine tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng phương Tây đang hành xử một cách nguy hiểm và đang “vi phạm các nguyên tắc, giá trị của họ khi chuyển giao vũ khí cho Ukraine". Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo những nước cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ được coi là can dự vào cuộc xung đột và có thể đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ từ Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không xâm lược Ukraine và sẽ không tấn công nước khác
Ngoại trưởng Lavrov: Nga không xâm lược Ukraine và sẽ không tấn công nước khác

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/3 tuyên bố, Nga không xâm lược Ukraine và không có kế hoạch tấn công các nước khác.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không xâm lược Ukraine và sẽ không tấn công nước khác

Ngoại trưởng Lavrov: Nga không xâm lược Ukraine và sẽ không tấn công nước khác

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/3 tuyên bố, Nga không xâm lược Ukraine và không có kế hoạch tấn công các nước khác.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu năng lượng của Nga
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu năng lượng của Nga

VOV.VN - Với 414 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 9/3 đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá của Nga vào Mỹ.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu năng lượng của Nga

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu năng lượng của Nga

VOV.VN - Với 414 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 9/3 đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và than đá của Nga vào Mỹ.

Mỹ đánh vào huyết mạch kinh tế của Nga, châu Âu có sẵn sàng “nối gót”?
Mỹ đánh vào huyết mạch kinh tế của Nga, châu Âu có sẵn sàng “nối gót”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/3 đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng khác của Nga trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine ngày càng leo thang.

Mỹ đánh vào huyết mạch kinh tế của Nga, châu Âu có sẵn sàng “nối gót”?

Mỹ đánh vào huyết mạch kinh tế của Nga, châu Âu có sẵn sàng “nối gót”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/3 đã công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng khác của Nga trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine ngày càng leo thang.

14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?
14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

VOV.VN - Trên bình diện quốc tế, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động tới kinh tế, an ninh, địa chính trị, khiến nhiều tổ chức phải thay đổi cách thức hoạt động.

14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

14 ngày chiến sự Nga - Ukraine đã thay đổi thế giới như thế nào?

VOV.VN - Trên bình diện quốc tế, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tác động tới kinh tế, an ninh, địa chính trị, khiến nhiều tổ chức phải thay đổi cách thức hoạt động.

Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế của Crimea, Donetsk và Lugansk
Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế của Crimea, Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky hôm 8/3 cho biết, nước này sẵn sàng xem xét “thảo luận” quy chế của Crimea cùng 2 vùng lãnh thổ ly khai tại miền Đông Ukraine.

Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế của Crimea, Donetsk và Lugansk

Ukraine sẵn sàng thảo luận về quy chế của Crimea, Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky hôm 8/3 cho biết, nước này sẵn sàng xem xét “thảo luận” quy chế của Crimea cùng 2 vùng lãnh thổ ly khai tại miền Đông Ukraine.