Áo diễn tập ngăn người nhập cư trên biên giới với Slovenia

VOV.VN - Ngày 26/6, 700 sĩ quan cảnh sát và binh sĩ được trang bị mũ bảo hiểm, áo giáp và tấm chắn chống bạo động đã tham gia cuộc diễn tập tại Spiefeld...

Ngày 26/6, Áo đã thực hiện cuộc diễn tập ngăn người nhập cư ngay trên biên giới với Slovenia vài ngày trước khi nước này đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) và trong bối cảnh liên minh đang bị chia rẽ sâu sắc về chính sách tị nạn. 

Trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng Áo, khoảng 700 sĩ quan cảnh sát và binh sĩ được trang bị mũ bảo hiểm, áo giáp và tấm chắn chống bạo động đã tham gia cuộc diễn tập tại Spiefeld, một điểm giao cắt đường ngang giữa Áo và nước láng giềng Slovenia.

Cuộc diễn tập dựa theo giả định làn sóng người nhập cư vào Áo năm 2015 không có kiểm soát, và các lực lượng cảnh sát và quân đội nỗ lực ngăn chặn người nhập cư, đưa họ về các điểm tập trung để đăng ký.   

Người tị nạn đi tàu đến một ngôi làng của Slovenia và tiến về phía biên giới với Áo (Ảnh Reuters).
Các nhà lãnh đạo Áo nói rằng, nước này muốn sẵn sàng cho mọi tình huống để đảm bảo sẽ không còn tình trạng mất kiểm soát giống như năm 2015 khi cuộc khủng hoảng người nhập cư vào châu Âu lên đến đỉnh điểm.

Thủ tướng Sebastian Kutz cho biết, Áo sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ biên giới nếu Đức triển khai kế hoạch thắt chặt kiểm soát biên giới phía Nam của mình, trong đó có biên giới với Áo.

Tranh cãi trong nội bộ liên minh cầm quyền Đức về khả năng nước này tăng cường kiểm soát biên giới và trả người nhập cư về nước dấy lên lo ngại về một hiệu ứng đô-mi-nô thắt chặt kiểm soát biên giới trong các nước thành viên Liên minh châu Âu. Phía Slovenia đã ra tuyên bố phản đối cuộc diễn tập, cho rằng nó không góp phần giúp thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như nỗ lực chung giải quyết tình hình người tị nạn trong khu vực.

Cuộc diễn tập diễn ra hai ngày sau khi lãnh đạo 16 nước thành viên liên minh họp tại Bỉ để bàn cách giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng không đưa ra được giải pháp nào. Nó cũng diễn ra 5 ngày trước khi Áo chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu, với chương trình nghị sự tập trung vào vấn đề nhập cư và an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ chuẩn bị xây dựng các trung tâm cho người nhập cư
Hải quân Mỹ chuẩn bị xây dựng các trung tâm cho người nhập cư

VOV.VN - Hải quân Mỹ chuẩn bị xây dựng các trung tâm tạm giữ những người nhập cư tại các căn cứ ở California, Alabama và Arizona.

Hải quân Mỹ chuẩn bị xây dựng các trung tâm cho người nhập cư

Hải quân Mỹ chuẩn bị xây dựng các trung tâm cho người nhập cư

VOV.VN - Hải quân Mỹ chuẩn bị xây dựng các trung tâm tạm giữ những người nhập cư tại các căn cứ ở California, Alabama và Arizona.

Tổng thống Mỹ kêu gọi trục xuất người nhập cư trái phép
Tổng thống Mỹ kêu gọi trục xuất người nhập cư trái phép

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã kêu gọi trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp mà không cần tiến hành các thủ tục pháp lý.

Tổng thống Mỹ kêu gọi trục xuất người nhập cư trái phép

Tổng thống Mỹ kêu gọi trục xuất người nhập cư trái phép

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã kêu gọi trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp mà không cần tiến hành các thủ tục pháp lý.

Chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục gây chia rẽ EU
Chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục gây chia rẽ EU

VOV.VN - Bất đồng trong chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục làm bùng lên những tranh cãi giữa các nước thành viên EU.

Chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục gây chia rẽ EU

Chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục gây chia rẽ EU

VOV.VN - Bất đồng trong chính sách tiếp nhận người nhập cư tiếp tục làm bùng lên những tranh cãi giữa các nước thành viên EU.

Visegrad hối thúc EU bảo vệ biên giới khối trước nỗi lo người nhập cư
Visegrad hối thúc EU bảo vệ biên giới khối trước nỗi lo người nhập cư

VOV.VN - Tại cuộc họp thượng đỉnh nhóm Visegrad, Thủ tướng bốn nước đề nghị EU tăng cường bảo vệ biên giới để ngăn người nhập cư trái phép.

Visegrad hối thúc EU bảo vệ biên giới khối trước nỗi lo người nhập cư

Visegrad hối thúc EU bảo vệ biên giới khối trước nỗi lo người nhập cư

VOV.VN - Tại cuộc họp thượng đỉnh nhóm Visegrad, Thủ tướng bốn nước đề nghị EU tăng cường bảo vệ biên giới để ngăn người nhập cư trái phép.