Áo Đỏ áp sát Bangkok, Thái Lan nóng từng ngày

VOV.VN - Cuộc biểu tình của UDD là cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng 4 năm trở lại đây tại Thái Lan với số lượng người lên tới 500.000.

Chiều nay 2/4, trong cuộc họp báo tại thủ đô Bangkok, ông Jatuporn Promphans, Chủ tịch Mặt trận Dân chủ chống Độc tài UDD (hay còn gọi là những người Áo Đỏ) cho biết, Mặt trận Dân chủ chống Độc tài sẽ tổ chức cuộc đại biểu tình ngay sát thủ đô Bangkok trong hai ngày 5 và 6/4 nhằm tạo áp lực và thể hiện sự ủng hộ đối với Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Theo dự kiến, cuộc đại biểu tình sẽ được tổ chức tại Phutthamonthon thuộc tỉnh Nakhon Pathom giáp phía Tây thủ đô Bangkok. Theo tuyên bố của lãnh đạo những người Áo Đỏ, đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng 4 năm trở lại đây với số lượng người lên tới 500.000.

Liệu Áo Đỏ có một lần nữa tràn ngập Bangkok.

Cuộc đại biểu tình được tổ chức trong bối cảnh chính phủ tạm quyền cũng như trực tiếp Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đang bị áp lực rất lớn của các tổ chức độc lập và tòa án các cấp có thể dẫn tới việc bị bãi chức.

Trong mấy tháng trở lại đây, do lo ngại xảy ra xung đột với lực lượng biểu tình chống chính phủ đang hoạt động trong Bangkok - Mặt trận Dân chủ chống Độc tài đã tổ chức một số cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ ở các tỉnh cách xa Bangkok. Tuy nhiên lần này, địa điểm tổ chức biểu tình nằm cách trung tâm Bangkok chỉ hơn 20km và lãnh đạo UDD còn bỏ ngỏ khả năng sẽ tiến vào Bangkok.

Động thái của UDD lập tức gây mối lo ngại một cuộc đụng độ có thể xẩy ra với quân đội cũng như với người biểu tình chống chính phủ, mặc dù lãnh đạo UDD cam kết không để điều này xảy ra. Trong khi đó, lãnh đạo quân đội Thái Lan bác bỏ khả năng áp dụng thiết quân luật để kiểm soát tình hình trong bối cảnh lực lượng này đã thiết lập hơn 170 chốt kiểm soát với sự hiển diện thường trực của hàng ngàn binh sỹ trên toàn Bangkok.

Trong thời gian gần đây, hàng loạt đồng minh của bà Yingluck Shinawatra đã bị các cơ quan độc lập kết tội vi phạm hiến pháp. Chủ tịch Thượng viện bị đình chỉ chức danh và đề nghị bãi nhiệm, nguyên Chủ tịch Quốc hội bị cáo buộc vi phạm hiến pháp.

Bản thân Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra đang đối mặt cáo buộc của Ủy ban phòng chống tham nhũng quốc gia, có thể dẫn tới bị đình chỉ tư cách Thủ tướng. Hôm nay, tòa án Hiến pháp đã quyết định thụ lý vụ kiện có thể dẫn tới việc bà Yingluck Shinawatra mất tư cách Thủ tướng tạm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan trước viễn cảnh bất ổn chính trị kéo dài
Thái Lan trước viễn cảnh bất ổn chính trị kéo dài

VOV.VN - Trong bối cảnh mâu thuẫn giữa phe Chính phủ và phe đối lập, sự phân hóa trong nội bộ Thượng viện Thái Lan là không tránh khỏi.

Thái Lan trước viễn cảnh bất ổn chính trị kéo dài

Thái Lan trước viễn cảnh bất ổn chính trị kéo dài

VOV.VN - Trong bối cảnh mâu thuẫn giữa phe Chính phủ và phe đối lập, sự phân hóa trong nội bộ Thượng viện Thái Lan là không tránh khỏi.

Biểu tình trước bầu cử Thượng viện Thái Lan
Biểu tình trước bầu cử Thượng viện Thái Lan

VOV.VN - Ðây là cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng với Thái Lan trong bối cảnh Hạ viện nước này chưa được thành lập.

Biểu tình trước bầu cử Thượng viện Thái Lan

Biểu tình trước bầu cử Thượng viện Thái Lan

VOV.VN - Ðây là cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng với Thái Lan trong bối cảnh Hạ viện nước này chưa được thành lập.

53 chính đảng Thái Lan thúc giục sớm tổ chức bầu cử Hạ viện
53 chính đảng Thái Lan thúc giục sớm tổ chức bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Đại diện đảng Dân chủ đối lập vẫn cho rằng, bầu cử Hạ viện khó diễn ra suôn sẻ trong bối cảnh mâu thuẫn căng thẳng như hiện nay.

53 chính đảng Thái Lan thúc giục sớm tổ chức bầu cử Hạ viện

53 chính đảng Thái Lan thúc giục sớm tổ chức bầu cử Hạ viện

VOV.VN - Đại diện đảng Dân chủ đối lập vẫn cho rằng, bầu cử Hạ viện khó diễn ra suôn sẻ trong bối cảnh mâu thuẫn căng thẳng như hiện nay.

Bầu cử Thượng viện Thái Lan, căng thẳng trở lại
Bầu cử Thượng viện Thái Lan, căng thẳng trở lại

VOV.VN - Một cử tri bày tỏ, “Cuộc bầu cử cần được hoàn thành để chúng ta có thể biết được người dân ủng hộ những ai”.

Bầu cử Thượng viện Thái Lan, căng thẳng trở lại

Bầu cử Thượng viện Thái Lan, căng thẳng trở lại

VOV.VN - Một cử tri bày tỏ, “Cuộc bầu cử cần được hoàn thành để chúng ta có thể biết được người dân ủng hộ những ai”.

Thái Lan vẫn chia rẽ sau khi có kết quả bầu cử Thượng viện
Thái Lan vẫn chia rẽ sau khi có kết quả bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Cuộc bầu cử Thượng viện ở Thái Lan ngày 30/3 diễn ra khá suôn sẻ, không có các hoạt động biểu tình ngăn cản bầu cử.

Thái Lan vẫn chia rẽ sau khi có kết quả bầu cử Thượng viện

Thái Lan vẫn chia rẽ sau khi có kết quả bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Cuộc bầu cử Thượng viện ở Thái Lan ngày 30/3 diễn ra khá suôn sẻ, không có các hoạt động biểu tình ngăn cản bầu cử.

Tháng 4 "nóng" trên chính trường Thái Lan
Tháng 4 "nóng" trên chính trường Thái Lan

VOV.VN - Tình hình Thái Lan có dấu hiệu “nóng” lên khi phe chống Chính phủ và phe Áo đỏ đều dự định tiến hành đại biểu tình trong ngày 5/4.

Tháng 4 "nóng" trên chính trường Thái Lan

Tháng 4 "nóng" trên chính trường Thái Lan

VOV.VN - Tình hình Thái Lan có dấu hiệu “nóng” lên khi phe chống Chính phủ và phe Áo đỏ đều dự định tiến hành đại biểu tình trong ngày 5/4.

Tòa án Thái Lan tiếp tục nhận đơn kiện Thủ tướng Yingluck
Tòa án Thái Lan tiếp tục nhận đơn kiện Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 2/4 đã chấp thuận đơn của 27 Thượng Nghị sỹ Thái Lan kiện Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Tòa án Thái Lan tiếp tục nhận đơn kiện Thủ tướng Yingluck

Tòa án Thái Lan tiếp tục nhận đơn kiện Thủ tướng Yingluck

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 2/4 đã chấp thuận đơn của 27 Thượng Nghị sỹ Thái Lan kiện Thủ tướng Yingluck Shinawatra.