Áo nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19 với người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh

VOV.VN - Sau 20 ngày tái phong tỏa, hôm qua chính phủ Áo đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế ngăn chặn sự lây lan COVID-19 đối với những người có thẻ 2G, là những người đã được tiêm vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Theo đó, các địa điểm văn hóa có thể mở cửa trở lại tùy thuộc vào quyết định của từng địa phương. Đối với các sự kiện văn hóa tập trung sẽ có giới hạn về số lượng người tham gia tùy thuộc vào việc đó là sự kiện trong nhà hay ngoài trời.

Tuy nhiên, một số biện pháp hạn chế vẫn được duy trì như lệnh giới nghiêm sau 11 giờ đêm và phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Trong khi đó, những người không có chứng chỉ 2G sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà để đi làm hoặc vì những mục đích thiết yếu khác.

Trước đó vào ngày 22/11, chính phủ Áo đã tái áp đặt lệnh cấm vận toàn quốc. Kể từ khi các lệnh cấm được áp dụng, số ca nhiễm hàng ngày ở Áo đã giảm đáng kể.

Xác định tiêm vaccine là biện pháp chủ đạo trong phòng chống COVID-19, chính phủ Áo dự kiến sẽ có lệnh bắt buộc tiêm vắc xin kèm theo phạt tiền nếu người dân từ chối tiêm vaccine kể từ tháng 2 tới. Tuy nhiên, kế hoạch của chính phủ Áo đang gặp sự phản đối mạnh mẽ từ người dân và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình với số lượng lớn đã nổ ra trên khắp cả nước trong hai tuần gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo tái phong tỏa – áp đặt lệnh cấm đối với người chưa tiêm chủng
Áo tái phong tỏa – áp đặt lệnh cấm đối với người chưa tiêm chủng

VOV.VN - Sau cuộc họp chính phủ trong ngày 19/11, thủ tướng Áo thông báo nước này sẽ tái áp đặt biện pháp phong tỏa trong 20 ngày đồng thời đưa ra một lệnh cấm đối với tất cả người dân chưa tiêm chủng.

Áo tái phong tỏa – áp đặt lệnh cấm đối với người chưa tiêm chủng

Áo tái phong tỏa – áp đặt lệnh cấm đối với người chưa tiêm chủng

VOV.VN - Sau cuộc họp chính phủ trong ngày 19/11, thủ tướng Áo thông báo nước này sẽ tái áp đặt biện pháp phong tỏa trong 20 ngày đồng thời đưa ra một lệnh cấm đối với tất cả người dân chưa tiêm chủng.

Áo là quốc gia Tây Âu đầu tiên tái áp đặt phong tỏa phòng Covid-19
Áo là quốc gia Tây Âu đầu tiên tái áp đặt phong tỏa phòng Covid-19

VOV.VN - Thời gian phong tỏa chống dịch tại Áo sẽ diễn ra trong tối đa 20 ngày, kể từ ngày thứ 2 tuần tới và sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 13/12.

Áo là quốc gia Tây Âu đầu tiên tái áp đặt phong tỏa phòng Covid-19

Áo là quốc gia Tây Âu đầu tiên tái áp đặt phong tỏa phòng Covid-19

VOV.VN - Thời gian phong tỏa chống dịch tại Áo sẽ diễn ra trong tối đa 20 ngày, kể từ ngày thứ 2 tuần tới và sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 13/12.

Cựu Thủ tướng Áo bị dỡ bỏ quyền miễn trừ để phục vụ điều tra tham nhũng
Cựu Thủ tướng Áo bị dỡ bỏ quyền miễn trừ để phục vụ điều tra tham nhũng

VOV.VN - Quốc hội Áo hôm qua đã dỡ bỏ quyền miễn trừ của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz để mở đường cho một cuộc điều tra tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Áo bị dỡ bỏ quyền miễn trừ để phục vụ điều tra tham nhũng

Cựu Thủ tướng Áo bị dỡ bỏ quyền miễn trừ để phục vụ điều tra tham nhũng

VOV.VN - Quốc hội Áo hôm qua đã dỡ bỏ quyền miễn trừ của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz để mở đường cho một cuộc điều tra tham nhũng.