Áo và Slovenia tăng cường tuần tra biên giới chung để ngăn chặn dòng người di cư

VOV.VN - Trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp, chính quyền khu vực biên giới của Áo và Slovenia đã đồng ý bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra biên giới chung cho tới tháng 5.

Dự kiến các biện pháp kiểm soát được thiết lập để duy trì cho đến tháng 5 năm nay nhưng có thể được mở rộng hơn nếu dòng người di cư bất hợp pháp tiếp tục gia tăng. Áo cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ với Hungary trong khi Đức đã thực hiện việc kiểm soát đối với những người đến từ Áo do lo ngại vấn nạn buôn lậu và căng thẳng đối với các cơ sở tiếp nhận người tị nạn quốc gia.

Động thái mới đây của Áo cũng tuân theo các thỏa thuận trước đó giữa cảnh sát biên giới Slovenia, với Italia, Croatia và Hungary để thực hiện các cuộc tuần tra biên giới chung tại các biên giới chung ngăn chặn dòng người di cư trái phép vào châu Âu. Trong các cuộc tuần tra hỗn hợp giữa thành viên các nước, các biện pháp kiểm soát đã được tăng cường nhằm đảm bảo dòng người di cư trái phép vào châu Âu giảm trong năm nay.

Theo báo cáo, chỉ riêng trong năm 2022, cơ quan bảo vệ biên giới của EU (Frontex) đã ghi nhận khoảng 330 nghìn vụ vượt biên trái phép tại biên giới bên ngoài của EU, tăng 64% so với năm 2021, đồng thời là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2016. Bên cạnh các cuộc tuần tra biên giới chung, hiện tại, còn có các cuộc kiểm soát biên giới nội bộ tại biên giới giữa các quốc gia Đông Âu như Áo - Slovenia, Croatia và Hungary cũng đã được tăng cường nhằm giải quyết các sự gia tăng dòng di cư bất thường, hoạt động buôn lậu và nhập cảnh bất hợp pháp cũng như các mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Slovenia có nữ Tổng thống đầu tiên
Slovenia có nữ Tổng thống đầu tiên

VOV.VN - Slovenia đã có nữ Tổng thống đầu tiên sau khi ứng cử viên Natasa Pirc Musar giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Anze Logar tại vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày hôm qua (13/11).

Slovenia có nữ Tổng thống đầu tiên

Slovenia có nữ Tổng thống đầu tiên

VOV.VN - Slovenia đã có nữ Tổng thống đầu tiên sau khi ứng cử viên Natasa Pirc Musar giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Anze Logar tại vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày hôm qua (13/11).

Người dân Slovenia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2
Người dân Slovenia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2

VOV.VN - Ngày mai (13/11), người dân Slovenia sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. Đây là trận chung kết giữa hai ứng cử viên giành được tỷ lệ cao nhất tại vòng 1 là Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung hữu Anze Logar và nữ ứng cử viên độc lập Natasa Pirc Musar, được Đảng Xanh châu Âu ủng hộ.

Người dân Slovenia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2

Người dân Slovenia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2

VOV.VN - Ngày mai (13/11), người dân Slovenia sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. Đây là trận chung kết giữa hai ứng cử viên giành được tỷ lệ cao nhất tại vòng 1 là Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung hữu Anze Logar và nữ ứng cử viên độc lập Natasa Pirc Musar, được Đảng Xanh châu Âu ủng hộ.

Hàng rào thép chống người di cư ở châu Âu- Hungary nâng cấp, Slovenia tháo dỡ
Hàng rào thép chống người di cư ở châu Âu- Hungary nâng cấp, Slovenia tháo dỡ

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn những người di cư cố gắng tiếp cận Hungary từ Serbia và Croatia, Thủ tướng Hungary Viktor Orban quyết định sẽ nâng cấp hàng rào thép gai ở biên giới với các nước này bằng cách nâng cao hàng rào hiện nay từ 4 mét lên thành 5 mét.

Hàng rào thép chống người di cư ở châu Âu- Hungary nâng cấp, Slovenia tháo dỡ

Hàng rào thép chống người di cư ở châu Âu- Hungary nâng cấp, Slovenia tháo dỡ

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn những người di cư cố gắng tiếp cận Hungary từ Serbia và Croatia, Thủ tướng Hungary Viktor Orban quyết định sẽ nâng cấp hàng rào thép gai ở biên giới với các nước này bằng cách nâng cao hàng rào hiện nay từ 4 mét lên thành 5 mét.