APEC cam kết vượt qua chủ nghĩa dân tộc, tăng gấp đôi nỗ lực cung ứng vaccine Covid-19

VOV.VN - Lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC nhất trí sẽ tăng cường hợp tác đưa khu vực sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19 bằng việc vượt qua chủ nghĩa dân tộc về vaccine và tăng gấp đôi nỗ lực sản xuất và chia sẻ vaccine. 

Trong cuộc họp thượng đỉnh không chính thức dưới hình thức trực tuyến vừa diễn ra vào tối qua (16/7/2021) dưới sự chủ trì của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã cùng nhau cam kết sẽ nhân đôi nỗ lực nhằm mở rộng sản xuất và cung cấp vaccine ngừa Covid-19, hỗ trợ chia sẻ vaccine trên toàn cầu và khuyến khích chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trên nguyên tắc tự nguyện.

Thông cáo báo chí của Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt cũng cho biết các nhà lãnh đạo APEC đã thảo luận về việc thiết lập hành lang đi lại không kiểm dịch và sử dụng hộ chiếu vaccine giữa các nền kinh tế thành viên nhằm hỗ trợ khôi phục kinh tế.

Truyền thông New Zealand trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Ardern tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh cho biết, các nhà lãnh đạo APEC đã đồng ý vượt ra khỏi chủ nghĩa dân tộc về vaccine, đồng thời cho rằng việc làm cấp thiết và quan trọng nhất hiện nay là ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và làm mọi cách để tiêm chủng cho càng nhiều người dân càng sớm càng tốt. Trả lời báo chí vào đầu giờ sáng nay (17/7) theo giờ địa phương, Thủ tướng New Zealand cho biết thêm, các nền kinh tế thành viên APEC đều có chung nhu cầu cần xem xét việc miễn giảm thuế đối với vaccine trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh chính thức của các nhà lãnh đạo APEC dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Theo tin từ báo chí New Zealand, tại Hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết trong 3 năm tới nước này sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 3 tỷ USD nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển phục hồi kinh tế và xã hội sau các tác động từ đại dịch, đồng thời ủng hộ việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa Covid-19. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc đã cung cấp cho các nước đang phát triển hơn 500 triệu liều vaccine để giúp ngăn chặn dịch bệnh.

Trong khi đó theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang cung cấp hơn 500 triệu liều vaccine Covid-19 an toàn và hiệu quả trên khắp thế giới. Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ đang viện trợ chứ không bán vaccine cho các nước và viện trợ của Mỹ không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị hoặc kinh tế nào.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử APEC, các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên cùng tham dự một cuộc họp bất thường chỉ tập trung vào đại dịch Covid-19 và trao đổi các biện pháp để cùng nhau thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và y tế được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng một thế kỷ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tử vong tăng kỷ lục, Thái Lan kiên quyết cấm tụ tập nơi công cộng
Số ca Covid-19 tử vong tăng kỷ lục, Thái Lan kiên quyết cấm tụ tập nơi công cộng

VOV.VN - Thái Lan hôm 17/7 ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 và số ca tử vong do bệnh nay cao ở mức kỷ lục, khiến chính quyền nước này phải áp lệnh cấm toàn quốc đối với hoạt động tụ tập nơi công cộng.

Số ca Covid-19 tử vong tăng kỷ lục, Thái Lan kiên quyết cấm tụ tập nơi công cộng

Số ca Covid-19 tử vong tăng kỷ lục, Thái Lan kiên quyết cấm tụ tập nơi công cộng

VOV.VN - Thái Lan hôm 17/7 ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 và số ca tử vong do bệnh nay cao ở mức kỷ lục, khiến chính quyền nước này phải áp lệnh cấm toàn quốc đối với hoạt động tụ tập nơi công cộng.

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc
Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm 15/7/2021 tuyên bố rằng nước này sẽ dừng tiêm vaccine Covid-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất khi nguồn cung này hết.

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm 15/7/2021 tuyên bố rằng nước này sẽ dừng tiêm vaccine Covid-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất khi nguồn cung này hết.

Chính quyền Mỹ chỉ trích các mạng xã hội đăng tải thông tin sai lệch về Covid-19
Chính quyền Mỹ chỉ trích các mạng xã hội đăng tải thông tin sai lệch về Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích các mạng xã hội, trong đó có Facebook, đang lan truyền thông tin sai lệch về dịch Covid-19 và mức độ an toàn của các loại vaccine khiến tốc độ tiêm chủng tại nước này chậm lại.

Chính quyền Mỹ chỉ trích các mạng xã hội đăng tải thông tin sai lệch về Covid-19

Chính quyền Mỹ chỉ trích các mạng xã hội đăng tải thông tin sai lệch về Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ trích các mạng xã hội, trong đó có Facebook, đang lan truyền thông tin sai lệch về dịch Covid-19 và mức độ an toàn của các loại vaccine khiến tốc độ tiêm chủng tại nước này chậm lại.

Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công
Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công

VOV.VN - Trong cuộc đua với đại dịch Covid-19 có tốc độ lây lan nhanh, Israel đã phát triển thành công các phương pháp xét nghiệm nhanh và rẻ, khai thác cơ sở hạ tầng y tế số quốc gia đã hoàn thiện, tiến hành tạo miễn dịch nhanh và hiệu quả cho dân chúng.

Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công

Kinh nghiệm của Israel trong phòng chống đại dịch Covid-19 thành công

VOV.VN - Trong cuộc đua với đại dịch Covid-19 có tốc độ lây lan nhanh, Israel đã phát triển thành công các phương pháp xét nghiệm nhanh và rẻ, khai thác cơ sở hạ tầng y tế số quốc gia đã hoàn thiện, tiến hành tạo miễn dịch nhanh và hiệu quả cho dân chúng.

Cuba có hơn 1.600 người chết do Covid-19
Cuba có hơn 1.600 người chết do Covid-19

VOV.VN - Cuba vẫn đang tích cực khẩn trương chiến đấu với đại dịch Covid-19. Quốc gia vùng Caribe này đã ghi nhận tới 250.527 ca mắc Covid-19 và 1.608 trường hợp tử vong.

Cuba có hơn 1.600 người chết do Covid-19

Cuba có hơn 1.600 người chết do Covid-19

VOV.VN - Cuba vẫn đang tích cực khẩn trương chiến đấu với đại dịch Covid-19. Quốc gia vùng Caribe này đã ghi nhận tới 250.527 ca mắc Covid-19 và 1.608 trường hợp tử vong.

Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19
Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC diễn ra vào cuối tuần này theo đề xuất của New Zealand dự kiến sẽ tập trung thảo luận về việc hợp tác ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

Hội nghị Thượng đỉnh APEC tập trung giải quyết tác động kinh tế của đại dịch Covid-19

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC diễn ra vào cuối tuần này theo đề xuất của New Zealand dự kiến sẽ tập trung thảo luận về việc hợp tác ngăn chặn đại dịch Covid-19.