ASEAN là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc
VOV.VN - Tân Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hầu Diễm Kỳ cho biết, ASEAN sẽ tiếp tục là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh các nước ASEAN đang ngày trở thành lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực.
Theo truyền thông Trung Quốc, bà Hầu Diễm Kỳ đã đến Jakarta, Thủ đô của Indonesia để nhận nhiệm vụ mới với cương vị Đại sứ của Trung Quốc tại ASEAN. Phát biểu với giới truyền thông, bà Hầu Diễm Kỳ cho biết, ASEAN có một lịch sử lâu đời, nền văn hóa đa dạng, con người thân thiện, kinh tế phát triển, sức sống mạnh mẽ, đã thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng ASEAN và dẫn dắt Đông Á hình thành một khuôn khổ hợp tác khu vực rộng mở lấy ASEAN làm trung tâm.
![asean là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc hình ảnh 1 asean la huong uu tien trong chinh sach ngoai giao lang gieng cua trung quoc hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2022-12/ba_hau_dien_ky_tra_loi_phong_van_tai_san_bay_china_news.com_.png.jpg)
Bà Hầu Diễm Kỳ nhấn mạnh, sự độc lập, đoàn kết và sức mạnh của ASEAN đã góp phần duy trì hiệu quả hòa bình, ổn định, phát triển, thịnh vượng của khu vực và thế giới, ngày càng trở thành lực lượng quan trọng trong thế giới đa cực.
Trung Quốc và các nước Đông Nam Á là láng giềng và có lịch sử giao lưu hữu nghị lâu đời. Kể từ khi Trung Quốc – ASEAN thiết lập quan hệ đối thoại vào năm 1991, hai bên đã tập trung vào sự phát triển và cùng nhau vượt qua các thách thức toàn cầu, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Ngoài ra, với việc hai bên tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – ASEAN vào năm 2021 đã chỉ ra phương hướng phát triển trong việc củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị và làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.
Theo bà Hầu Diễm Kỳ, Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua đã chỉ ra rằng Trung Quốc sẽ kiên trì chính sách ngoại giao hữu nghị, chân thành, cùng có lợi, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, tin tưởng lẫn nhau và hội nhập lợi ích với các nước láng giềng.
Được biết, bà Hầu Diễm Kỳ sinh năm 1970, quê quán tại Thanh Từ, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã đảm nhiệm nhiều chức vụ Đại sứ, Tổng lãnh sự tại các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở nước ngoài và các vị trí khác trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trước khi trở thành Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN, bà Hầu Diễm Kỳ là Đại sứ của Trung Quốc tại Nepal./.