Australia, Ấn Độ và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7, Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Ấn Độ và Pháp có cuộc gặp gỡ đầu tiên để thảo luận về sự hợp tác giữa ba nước nhằm đạt được mục tiêu xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Tuyên bố chung được Australia, Ấn Độ và Pháp đưa ra ngày 6/5 cho biết, Ngoại trưởng 3 nước đã có cuộc họp đầu tiên vào hôm 4/5 vừa qua, bên lề Hội nghị Bộ trưởng G7 tại London, Anh.

Trong cuộc họp này, Ngoại trưởng 3 nước đã cam kết thúc đẩy giá trị chung và cùng nhau hợp tác để đạt được một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Các bộ trưởng tái khẳng định sự ủng hộ pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, các giá trị dân chủ và tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Australia, Ấn Độ và Pháp cũng đang cùng với các đối tác thúc đẩy trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, và luật pháp quốc tế.

Ba nước cũng khẳng định vai trò trung tâm của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và khẳng định văn kiện này tạo ra khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên đại dương và trên biển. Tại cuộc họp này, Australia, Ấn Độ và Pháp cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia, Ấn Độ và Pháp cũng chia sẻ mối quan tâm chung về các thách thức chiến lược, an ninh, kinh tế và môi trường ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và đối với Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cho rằng đây là sự bổ sung đối với sáng kiến của Ấn Độ về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về ứng phó với dịch Covid-19, Australia, Ấn Độ và Pháp cũng đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với những thách thức nổi lên từ đại dịch Covid-19. Đồng thời Bộ trưởng Ngoại giao ba nước cũng kêu gọi sự tiếp cận công bằng đối với vaccine và phương pháp điều trị Covid-19 chất lượng cao, an toàn, hiệu quả và giá cả phải chăng trên toàn thế giới.

Tại hội nghị này, Ngoại trưởng Australia, Ấn Độ và Pháp đã tái khẳng định cam kết đối với việc duy trì động lực tham gia cơ chế hợp tác mới giữa ba nước, kể cả ở cấp lãnh đạo cũng như việc mở rộng hợp tác ba bên sang các lĩnh vực mới nhằm đảm bảo an ninh, ổn định, cởi mở và thịnh vượng cho tất cả các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất đồng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc chưa được xoa dịu bên lề G7
Bất đồng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc chưa được xoa dịu bên lề G7

VOV.VN - Bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Anh, hôm qua (5/5), Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi và người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-Yong đã có cuộc hội đàm đầu tiên sau hơn 1 năm.

Bất đồng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc chưa được xoa dịu bên lề G7

Bất đồng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc chưa được xoa dịu bên lề G7

VOV.VN - Bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Anh, hôm qua (5/5), Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi và người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-Yong đã có cuộc hội đàm đầu tiên sau hơn 1 năm.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận “các mối đe dọa đang nổi” từ Nga và Trung Quốc
Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận “các mối đe dọa đang nổi” từ Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Khối G7 ngày càng chính trị hóa cao độ, đề cập nhiều đến mối “đe dọa” từ Nga và Trung Quốc. Mỹ và Anh là các nhân tố tích cực nhất trong khối liên quan đến việc nêu bật mối đe dọa này.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận “các mối đe dọa đang nổi” từ Nga và Trung Quốc

Hội nghị Ngoại trưởng G7 thảo luận “các mối đe dọa đang nổi” từ Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Khối G7 ngày càng chính trị hóa cao độ, đề cập nhiều đến mối “đe dọa” từ Nga và Trung Quốc. Mỹ và Anh là các nhân tố tích cực nhất trong khối liên quan đến việc nêu bật mối đe dọa này.

Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại
Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại

VOV.VN - Hôm qua (5/5), các nhà ngoại giao tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đang diễn ra tại London, Anh, đã thúc giục Triều Tiên quay trở lại đàm phán về việc chấm dứt các chương trình hạt nhân.

Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại

Ngoại trưởng các nước G7 kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại

VOV.VN - Hôm qua (5/5), các nhà ngoại giao tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), đang diễn ra tại London, Anh, đã thúc giục Triều Tiên quay trở lại đàm phán về việc chấm dứt các chương trình hạt nhân.