Australia căng sức đối phó với cháy rừng ở nhiều nơi

VOV.VN - Australia đang cùng một lúc phải đối phó với thảm họa cháy rừng nghiêm trọng tại 4 bang là New South Wales, Victoria, Nam Australia và Tây Australia.

Thảm họa cháy rừng đồng loạt diễn biến phức tạp tại 4 bang của Australia trong ngày 3/1. Đã có 10 người thiệt mạng và ít nhất 28 người bị mất tích trong những ngày qua. Trước tình trạng này, Thủ tướng Australia Scott Morrison đang cân nhắc về khả năng có thể hủy chuyến thăm Ấn Độ trong những ngày tới.

Cháy rừng ở Australia. Ảnh: Studentnewspaper.

Sáng nay, đồng loạt 3 bang đã nâng cao mức độ nguy hiểm do cháy rừng. Bang New South Wales lần thứ ba trong 8 tuần qua ban bố tình trạng khẩn cấp. Bang Victoria và Tây Australia cũng ban bố tình trạng thảm họa tại một số khu vực trong khi bang Nam Australia cũng nâng cao tình trạng cảnh giác khi nhiệt độ ở bang này lên đến 40 độ C trong ngày hôm nay và đảo du lịch Kangaroo cũng bị đặt vào tình trạng khẩn cấp khi một diện tích lớn trên đảo này đang cháy dữ dội.

Trước tình trạng này, chính quyền các bang đều kêu gọi người dân hết sức cảnh giác và yêu cầu những người đang ở trong các khu vực nguy hiểm phải sơ tán ngay lập tức đến các điểm an toàn hơn. Vào sáng nay, chiến dịch giải cứu 1.000 trong tổng số 4.000 người bị mắc kẹt 3 ngày qua đã bắt đầu diễn ra tại Mallacoota, bang Victoria. Dự kiến trong ngày mai, tàu đổ bộ của hải quân Australia sẽ hoàn thành chuyến giải cứu đầu tiên. Quân đội Australia cũng cử nhiều máy bay và tàu đến giải cứu người và mang nhu yếu phẩm tới các khu vực bị cô lập khác.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, chính quyền liên bang và chính quyền bang đang phối hợp chặt chẽ để cung cấp các hỗ trợ cần thiết và kịp thời tới những người bị ảnh hưởng.

Quân đội Australia đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình này: “Trong vòng 24 giờ tới hoặc có thể ít hơn, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vì vậy trong ngày hôm nay việc sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm là rất quan trọng. Thứ hai, quân đội Australia tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho các khu vực bị ảnh hưởng. Thứ ba, quân đội cũng sẽ đảm bảo rằng chúng ta có thể đóng hoặc mở các tuyến đường tại các khu vực bị cô lập”.

Trong bối cảnh Australia đang căng sức đối phó với cháy rừng cùng lúc tại nhiều bang, Thủ tướng Scott Morrison vừa cho biết có khả năng ông sẽ hoãn kế hoạch thăm Ấn Độ dự kiến bắt đầu từ ngày 13/1 tới để tập trung xử lý thảm họa cháy rừng lớn chưa từng có ở nước này.

Trong sáng 3/1, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết sẽ gửi thêm 22 lính cứu hỏa bên cạnh 150 người đang có mặt tại Australia để hỗ trợ công tác chữa cháy. Thủ tướng Papua New Guinea cũng đã điện đàm với Thủ tướng Scott Morrison để bày tỏ sự cảm thông và động viên người dân Australia trong giai đoạn khó khăn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2019 là năm thảm họa khí hậu, giới lãnh đạo phải hành động gấp!
2019 là năm thảm họa khí hậu, giới lãnh đạo phải hành động gấp!

VOV.VN - Năm 2019 chứng kiến liên tiếp các thảm họa khí hậu với cường độ cao và hậu quả nặng nề, đòi hỏi giới lãnh đạo thế giới phải hành động ngay và luôn.

2019 là năm thảm họa khí hậu, giới lãnh đạo phải hành động gấp!

2019 là năm thảm họa khí hậu, giới lãnh đạo phải hành động gấp!

VOV.VN - Năm 2019 chứng kiến liên tiếp các thảm họa khí hậu với cường độ cao và hậu quả nặng nề, đòi hỏi giới lãnh đạo thế giới phải hành động ngay và luôn.

Cháy rừng ở Australia khiến 1 lính cứu hỏa chết, 2 người khác bị bỏng
Cháy rừng ở Australia khiến 1 lính cứu hỏa chết, 2 người khác bị bỏng

VOV.VN - Hôm 30/12, một lính cứu hỏa tình nguyện Australia thiệt mạng và hai người khác bị bỏng sau khi xe tải của họ bị lật do gió cuốn lúc cháy rừng dữ dội.

Cháy rừng ở Australia khiến 1 lính cứu hỏa chết, 2 người khác bị bỏng

Cháy rừng ở Australia khiến 1 lính cứu hỏa chết, 2 người khác bị bỏng

VOV.VN - Hôm 30/12, một lính cứu hỏa tình nguyện Australia thiệt mạng và hai người khác bị bỏng sau khi xe tải của họ bị lật do gió cuốn lúc cháy rừng dữ dội.

Thành phố Sydney (Australia) trước nguy cơ khủng hoảng nước sinh hoạt
Thành phố Sydney (Australia) trước nguy cơ khủng hoảng nước sinh hoạt

VOV.VN - Chính quyền bang New South Wales  đã phải nâng mức hạn chế sử dụng nước từ cấp 1 lên cấp 2 đối với thành phố Sydney.

Thành phố Sydney (Australia) trước nguy cơ khủng hoảng nước sinh hoạt

Thành phố Sydney (Australia) trước nguy cơ khủng hoảng nước sinh hoạt

VOV.VN - Chính quyền bang New South Wales  đã phải nâng mức hạn chế sử dụng nước từ cấp 1 lên cấp 2 đối với thành phố Sydney.

Australia điều tàu hải quân giải cứu người bị mắc kẹt do cháy rừng
Australia điều tàu hải quân giải cứu người bị mắc kẹt do cháy rừng

VOV.VN - Australia đã điều tàu đổ bộ HMAS Choules cùng với một số tàu hải quân khác hỗ trợ những người bị mắc kẹt do cháy rừng.

Australia điều tàu hải quân giải cứu người bị mắc kẹt do cháy rừng

Australia điều tàu hải quân giải cứu người bị mắc kẹt do cháy rừng

VOV.VN - Australia đã điều tàu đổ bộ HMAS Choules cùng với một số tàu hải quân khác hỗ trợ những người bị mắc kẹt do cháy rừng.

Bị chỉ trích do cháy rừng, Thủ tướng Australia có thể hủy thăm Ấn Độ
Bị chỉ trích do cháy rừng, Thủ tướng Australia có thể hủy thăm Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 3/1 cho biết có khả năng ông sẽ hủy chuyến thăm chính thức đến Ấn Độ.

Bị chỉ trích do cháy rừng, Thủ tướng Australia có thể hủy thăm Ấn Độ

Bị chỉ trích do cháy rừng, Thủ tướng Australia có thể hủy thăm Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 3/1 cho biết có khả năng ông sẽ hủy chuyến thăm chính thức đến Ấn Độ.

18 người thiệt mạng do cháy rừng tại Australia
18 người thiệt mạng do cháy rừng tại Australia

VOV.VN - Thảm họa cháy rừng tại Australia trong nhiều tháng nay đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho người dân nước này.

18 người thiệt mạng do cháy rừng tại Australia

18 người thiệt mạng do cháy rừng tại Australia

VOV.VN - Thảm họa cháy rừng tại Australia trong nhiều tháng nay đã gây thiệt hại hết sức nặng nề cho người dân nước này.