Australia đề nghị được hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả của sóng thần

VOV.VN - Thủ tướng Morrision khẳng định, Australia đã sẵn sàng đứng bên cạnh và ủng hộ Indonesia nếu được đề nghị.

Hôm nay, Thủ tướng Australia - Scott Morrision cho biết, ông đã gọi điện thoại cho Tổng thống Indonesia Joko Widodo để bày tỏ sự chia buồn trước những mất mát do trận sóng thần vừa gây ra đồng thời đề nghị được hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả của thảm họa này.

Nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn vì nhiều nơi bị chia cắt và không thể liên lạc được.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tổ hợp truyền thông ABC của Australia vào ngày hôm nay, Thủ tướng Scott Morrision cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Indonesia Joko Widodo, ông đã chuyển lời cảm thông sâu sắc và những lo lắng của người dân Australia trước ảnh hưởng mà sóng thần vừa gây ra cho người dân Indonesia.

Thủ tướng Morrision khẳng định, Australia đã sẵn sàng đứng bên cạnh và ủng hộ Indonesia nếu các bạn đề nghị. Tổng thống Indonesia Joko Widodo rất cảm kích trước sự đồng cảm của người dân Australia song chưa chính thức đề nghị Australia hỗ trợ điều gì.

Thủ tướng Australia Scott Morrision cho biết, ông rất lo ngại về công tác khắc phục hậu quả sau trận sóng thần do khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề là vùng xa trung tâm. Thủ tướng Morrision lo ngại nếu không nhanh chóng hỗ trợ thì tình hình sẽ càng thêm tồi tệ.

Thủ lĩnh Công đảng đối lập tại Australia Bill Shorten cũng nhận định, thảm họa sóng thần tại Sulawesi là một bi kịch khi nó ập đến ngay sau trận động đất tại Lombok vào tháng trước làm hàng trăm người thiệt mạng.

Nghị sỹ Bill Shorten cho biết, “Công đảng song hành cùng Chính phủ trong việc sẵn sàng hỗ trợ những gì mà người dân Indonesia cần để khắc phục hậu quả sau thảm họa”.  Nghị sỹ Bill Shorten khẳng định, “Australia nên cân nhắc tất cả các khả năng để ngay lập tức hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả cũng như tính đến các biện pháp hỗ trợ lâu dài nhằm giúp người dân ở Sulawesi xây lại nhà cửa và hạ tầng cơ sở”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất sóng thần Indonesia: Thảm kịch chưa kết thúc
Động đất sóng thần Indonesia: Thảm kịch chưa kết thúc

VOV.VN - Số người chết vì động đất sóng thần tại Indoneisa đã tăng vọt lên hơn 830 người. Nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn vì đường xá và liên lạc bị chia cắt.

Động đất sóng thần Indonesia: Thảm kịch chưa kết thúc

Động đất sóng thần Indonesia: Thảm kịch chưa kết thúc

VOV.VN - Số người chết vì động đất sóng thần tại Indoneisa đã tăng vọt lên hơn 830 người. Nỗ lực cứu hộ gặp khó khăn vì đường xá và liên lạc bị chia cắt.

Giáo hoàng cầu nguyện cho các nạn nhân động đất Indonesia
Giáo hoàng cầu nguyện cho các nạn nhân động đất Indonesia

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 30/9 đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân trên đảo Sulawesi, Indonesia vừa trải qua trận động đất và sóng thần kinh hoàng

Giáo hoàng cầu nguyện cho các nạn nhân động đất Indonesia

Giáo hoàng cầu nguyện cho các nạn nhân động đất Indonesia

VOV.VN - Giáo hoàng Francis ngày 30/9 đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân trên đảo Sulawesi, Indonesia vừa trải qua trận động đất và sóng thần kinh hoàng

Động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng vọt lên 832 người
Động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng vọt lên 832 người

VOV.VN - Thảm kịch sau trận động đất sóng thần ngày 28/9 tại Indonesia sẽ còn đau lòng hơn khi số người chết có thể lên tới hàng nghìn.

Động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng vọt lên 832 người

Động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người chết tăng vọt lên 832 người

VOV.VN - Thảm kịch sau trận động đất sóng thần ngày 28/9 tại Indonesia sẽ còn đau lòng hơn khi số người chết có thể lên tới hàng nghìn.

Động đất sóng thần Indonesia: Con số thương vong tăng khủng khiếp
Động đất sóng thần Indonesia: Con số thương vong tăng khủng khiếp

VOV.VN - Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla lo ngại, số nạn nhân trong thảm họa thiên tai lần này có thể còn lên tới hàng nghìn người.

Động đất sóng thần Indonesia: Con số thương vong tăng khủng khiếp

Động đất sóng thần Indonesia: Con số thương vong tăng khủng khiếp

VOV.VN - Phó tổng thống Indonesia Jusuf Kalla lo ngại, số nạn nhân trong thảm họa thiên tai lần này có thể còn lên tới hàng nghìn người.