Australia giải thích lại quan điểm về Jerusalem với các Đại sứ Arab

VOV.VN - Trước đó, các nước Arab dọa sẽ xem xét trừng phạt Australia nếu nước này có quan điểm mới về Đông Jerusalem.

Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay (15/6) cho biết, ngoại trưởng nước này Julie Bishop sẽ có cuộc gặp Đại sứ các nước Arab nhằm khẳng định Australia không thay đổi quan điểm đối với cuộc xung đột Israel - Palestine.

Thủ tướng Australia Abbott tuyên bố không thay đổi quan điểm về cuộc xung đột Israel - Palestine (Ảnh: AP)

Chính phủ Australia muốn làm sáng tỏ quan điểm sau khi Bộ trưởng Tư pháp Australia George Brandis mới đây từ chối công nhận Đông Jerusalem là “vùng lãnh thổ của Palestine bị chiếm đóng trái phép”, khiến các nước Arab nổi giận.

Không chỉ bày tỏ sự phản đối, các nước Arab thậm chí tuyên bố sẽ xem xét trừng phạt thương mại đối với Australia nếu nước này có quan điểm mới về quy chế của Đông Jerusalem.

Hàng năm, kim ngạch hàng xuất khẩu của Australia sang các nước Trung Đông lên tới hàng tỷ USD, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thịt. Qatar, Jordan là thị trường lớn nhập cừu sống từ Australia.

Israel chiếm Đông Jerusalem trong cuộc chiến tranh Trung Đông vào năm 1967 và sau đó sáp nhập vùng lãnh thổ này, một động thái chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế thừa nhận tính pháp lý.

Thủ tướng Australia Abbott tuyên bố không thay đổi quan điểm về cuộc xung đột Israel - Palestine, tái khẳng định ủng hộ giải pháp 2 nhà nước và cam kết viện trợ 53 triệu USD cho chính quyền Palestine trong năm nay./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Qatar tổ chức Hội nghị quốc tế về Jerusalem
Qatar tổ chức Hội nghị quốc tế về Jerusalem

Quốc vương Qatar kêu gọi HĐBA LHQ thành lập Uỷ ban điều tra quốc tế để điều tra các hành động của Israel đối với Đông Jerusalem

Qatar tổ chức Hội nghị quốc tế về Jerusalem

Qatar tổ chức Hội nghị quốc tế về Jerusalem

Quốc vương Qatar kêu gọi HĐBA LHQ thành lập Uỷ ban điều tra quốc tế để điều tra các hành động của Israel đối với Đông Jerusalem

Israel dự định xây thêm 2500 ngôi nhà ở Jerusalem
Israel dự định xây thêm 2500 ngôi nhà ở Jerusalem

Động thái này của Israel đã khiến cho các cuộc đàm phán với Palestine ngày càng rơi vào ngõ cụt.  

Israel dự định xây thêm 2500 ngôi nhà ở Jerusalem

Israel dự định xây thêm 2500 ngôi nhà ở Jerusalem

Động thái này của Israel đã khiến cho các cuộc đàm phán với Palestine ngày càng rơi vào ngõ cụt.  

Israel tiếp tục xây nhà định cư tại Đông Jerusalem
Israel tiếp tục xây nhà định cư tại Đông Jerusalem

(VOV) - Thông tin này đưa ra chỉ một ngày trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Israel.

Israel tiếp tục xây nhà định cư tại Đông Jerusalem

Israel tiếp tục xây nhà định cư tại Đông Jerusalem

(VOV) - Thông tin này đưa ra chỉ một ngày trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Israel.

Israel - Palestine lại họp bí mật tại Jerusalem
Israel - Palestine lại họp bí mật tại Jerusalem

VOV.VN - Tối 1/9, trưởng đoàn đàm phán Israel và Palestine có cuộc gặp bí mật tại Jerusalem.

Israel - Palestine lại họp bí mật tại Jerusalem

Israel - Palestine lại họp bí mật tại Jerusalem

VOV.VN - Tối 1/9, trưởng đoàn đàm phán Israel và Palestine có cuộc gặp bí mật tại Jerusalem.

Israel xây dựng khách sạn ở Đông Jerusalem
Israel xây dựng khách sạn ở Đông Jerusalem

Việc làm này đã bị Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phản đối và cho rằng, đây là mưu đồ nhằm chia cắt Đông Jerusalem của Israel  

Israel xây dựng khách sạn ở Đông Jerusalem

Israel xây dựng khách sạn ở Đông Jerusalem

Việc làm này đã bị Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phản đối và cho rằng, đây là mưu đồ nhằm chia cắt Đông Jerusalem của Israel  

Israel xúc tiến xây hàng trăm ngôi nhà ở Đông Jerusalem
Israel xúc tiến xây hàng trăm ngôi nhà ở Đông Jerusalem

(VOV) - Phía Palestine coi đây là “thách thức khắc nghiệt nhất đối với toàn thể cộng đồng quốc tế”.

Israel xúc tiến xây hàng trăm ngôi nhà ở Đông Jerusalem

Israel xúc tiến xây hàng trăm ngôi nhà ở Đông Jerusalem

(VOV) - Phía Palestine coi đây là “thách thức khắc nghiệt nhất đối với toàn thể cộng đồng quốc tế”.

Mỹ chỉ trích Israel định xây nhà định cư ở Đông Jerusalem
Mỹ chỉ trích Israel định xây nhà định cư ở Đông Jerusalem

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước kêu gọi chính quyền Israel ngừng “các hành động đơn phương” mà Mỹ cho là trái phép.

Mỹ chỉ trích Israel định xây nhà định cư ở Đông Jerusalem

Mỹ chỉ trích Israel định xây nhà định cư ở Đông Jerusalem

(VOV) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước kêu gọi chính quyền Israel ngừng “các hành động đơn phương” mà Mỹ cho là trái phép.

Palestine kêu gọi Israel chấp thuận bầu cử ở Đông Jerusalem
Palestine kêu gọi Israel chấp thuận bầu cử ở Đông Jerusalem

Palestine dự kiến tổ chức các cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6-7 tới đây ở Đông Jerusalem.          

Palestine kêu gọi Israel chấp thuận bầu cử ở Đông Jerusalem

Palestine kêu gọi Israel chấp thuận bầu cử ở Đông Jerusalem

Palestine dự kiến tổ chức các cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6-7 tới đây ở Đông Jerusalem.          

Palestine chỉ trích Đảng Dân chủ Mỹ về Jerusalem
Palestine chỉ trích Đảng Dân chủ Mỹ về Jerusalem

(VOV)- Biểu ngữ “Jerusalem là thủ đô của Israel” đi ngược lại với lời kêu gọi của Mỹ giải quyết tranh chấp Jerusalem thông qua đối thoại.

Palestine chỉ trích Đảng Dân chủ Mỹ về Jerusalem

Palestine chỉ trích Đảng Dân chủ Mỹ về Jerusalem

(VOV)- Biểu ngữ “Jerusalem là thủ đô của Israel” đi ngược lại với lời kêu gọi của Mỹ giải quyết tranh chấp Jerusalem thông qua đối thoại.

Israel phá huỷ nhà của người Palestine tại Đông Jerusalem
Israel phá huỷ nhà của người Palestine tại Đông Jerusalem

VOV.VN - Palestine hôm qua (5/2) đã phản đối Israel phá huỷ nhà của người Palestine tại khu vực Đông Jerusalem.

Israel phá huỷ nhà của người Palestine tại Đông Jerusalem

Israel phá huỷ nhà của người Palestine tại Đông Jerusalem

VOV.VN - Palestine hôm qua (5/2) đã phản đối Israel phá huỷ nhà của người Palestine tại khu vực Đông Jerusalem.