Australia kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường phòng Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Australia hôm nay (23/6) bắt đầu khởi động một chiến dịch quảng bá thông tin nhằm khuyến khích người dân đi tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường.

Chương trình này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Coivd-19 mới đang gia tăng mạnh và người dân nước này có nguy cơ cùng lúc mắc cả Covid-19 và bệnh cúm mùa.

Chính phủ Australia hôm nay đã quyết định chi 11 triệu AUD cho một chiến dịch quảng cáo kéo dài 6 tuần để kêu gọi người đi tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường và vaccine ngừa bệnh cúm mùa.

Trong một phát biểu ngày hôm nay (23/6), Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết, Covid-19 cho đến nay chỉ gây các triệu chứng bệnh nhẹ hoặc trung bình đối với những người đã tiêm chủng, nhưng căn bệnh này vẫn rất nghiêm trọng đối với một số người và là một nguy cơ đối với ngành y tế khi Australia vẫn ghi nhận hàng trăm ca tử vong mỗi tuần liên quan đến Covid-19. Bộ trưởng Butler cũng bày tỏ lo ngại về khả năng số ca mắc mới sẽ tiếp tục tăng cao khi các biến thể phụ BA.4 và BA.5 đang chiếm ưu thế.

Theo số liệu của Bộ Y tế Australia, cho đến thời điểm này, hơn 95% người dân trên 16 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 cơ bản và hơn 70% đã tiêm mũi thứ 3. Tỷ lệ tiêm mũi thứ 4 đối với nhóm dân số trên 65 tuổi và người bị suy giảm miễn dịch hiện là hơn 55%. Còn đối với nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi thì tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine hiện chỉ là dưới 40%. Dữ liệu theo dõi tình hình dịch bệnh cho thấy trong 7 ngày qua, Australia đã ghi nhận hơn 196.000 ca mắc và 361 ca tử vong do Covid-19. Riêng ngày hôm nay, số ca mắc của nước này là 32.900 trường hợp và 62 ca tử vong.

Australia đang đối mặt với mối đe dọa kép từ Covid-19 và bệnh cúm mùa khi số ca mắc hai loại bệnh này tiếp tục tăng trong mùa Đông. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc kêu gọi người dân đi tiêm vaccine Covid-19, hầu hết các địa phương của Australia đang cung cấp miễn phí vaccine ngừa bệnh cúm cho tất cả người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia lần đầu không dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Nga
Australia lần đầu không dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên Australia sẽ không tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các đối tác về chống khủng bố được tổ chức tại thủ đô Moscow của Nga vào tháng tới.

Australia lần đầu không dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Nga

Australia lần đầu không dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên Australia sẽ không tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các đối tác về chống khủng bố được tổ chức tại thủ đô Moscow của Nga vào tháng tới.

Australia viện trợ cho Sri Lanka ngăn chặn vượt biên trái phép
Australia viện trợ cho Sri Lanka ngăn chặn vượt biên trái phép

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ Sri Lanka 5 triệu USD để xây dựng một trung tâm giám sát đánh bắt cá cùng với hàng nghìn thiết bị theo dõi hành trình nhằm ngăn chặn các tổ chức tội phạm lợi dụng các tàu cá để đưa người vượt biên trái phép.

Australia viện trợ cho Sri Lanka ngăn chặn vượt biên trái phép

Australia viện trợ cho Sri Lanka ngăn chặn vượt biên trái phép

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ Sri Lanka 5 triệu USD để xây dựng một trung tâm giám sát đánh bắt cá cùng với hàng nghìn thiết bị theo dõi hành trình nhằm ngăn chặn các tổ chức tội phạm lợi dụng các tàu cá để đưa người vượt biên trái phép.

Australia yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch
Australia yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia nhận định, các nước trong khu vực coi việc làm của Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa khi không có bất kỳ sự đảm bảo nào được đưa ra, buộc các nước cũng phải nâng cao năng lực quốc phòng, tạo ra cuộc chạy đua vũ trang.

Australia yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch

Australia yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia nhận định, các nước trong khu vực coi việc làm của Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa khi không có bất kỳ sự đảm bảo nào được đưa ra, buộc các nước cũng phải nâng cao năng lực quốc phòng, tạo ra cuộc chạy đua vũ trang.