Australia lập kỷ lục Guinness với xe năng lượng mặt trời nhanh nhất thế giới

VOV.VN - Một nhóm sinh viên Đại học New South Wales đã lập kỷ lục Guinness thế giới và vinh danh vì sự sáng tạo với việc chế tạo ra một chiếc xe đua chạy bằng năng lượng mặt trời có thể đi 1.000km liên tục với tốc độ cao, chỉ với một lần "sạc đầy nắng".

Chiếc xe ô tô có tên Sunswift 7, do một nhóm sinh viên kỹ thuật của Đại học New South Wales chế tạo, đã được tổ chức Guinness ghi nhận là chiếc xe điện nhanh và bền bỉ nhất thế giới khi thực hiện được quãng đường 1.000 km trong 11 giờ 52 phút với chỉ một lần "phơi nắng" sạc pin.

Buổi kiểm tra kỷ lục Guinness được thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Ô tô Australia, bang Victoria hồi đầu tuần qua đã cho thấy, Sunswift 7 có thể chạy liên tục và ổn định với tốc độ trung bình 85km/h trên quãng đường 1.000km, tương đương với khoảng cách từ Sydney đến Melbourne, mà không gặp bất cứ trục trặc kỹ thuật nào.

Chiếc xe chỉ nặng 500kg, bằng khoảng một phần tư trọng lượng của xe điện Tesla và thể hiện tính ưu việt về hiệu suất nhờ thiết kế hệ thống khí động học tối ưu, động cơ bền bỉ cũng như hệ thống pin năng lượng mặt trời được bố trí hợp lý trên bề mặt chiếc xe.

Theo giáo sư Richard Hopkins, phụ trách hướng dẫn nhóm sinh viên của Đại học New South Wales, dự án chế tạo Sunswift 7 đã được khởi động từ 2 năm trước với sự tham gia đóng góp chủ yếu của các em sinh viên kỹ thuật, các giáo sư của trường chỉ giám sát và định hướng ở mức độ vừa đủ. Thành công của Sunswift 7 là minh chứng cho sự sáng tạo, cần cù chịu khó và tiềm lực vô hạn của giới trẻ nói chung và các em sinh viên kỹ thuật của Đại học New South Wales nói riêng.

Sunswift 7 có lợi thế về trọng lượng, khả năng lưu trữ, nạp năng lượng và giá thành thấp đáng kể so với các dòng ô tô điện khác của các hãng xe nổi tiếng. Mặc dù, hiện mẫu xe này vẫn chưa được trang bị nhiều tính năng, như túi khí, hệ thống điều hòa không khí hay một số tính năng cao cấp khác của các dòng xe đắt tiền, nhưng nếu được đầu tư đúng mức, nó sẽ mở ra cánh cửa mới cho các nhà sản xuất xe sử dụng năng lượng tái tạo bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ lập kỷ lục Guinness về đường hầm cao tốc dài nhất thế giới
Ấn Độ lập kỷ lục Guinness về đường hầm cao tốc dài nhất thế giới

VOV.VN - Hãng thông tấn ANI ngày 10/2 cho biết, Sách kỷ lục Guinness thế giới vừa công nhận Đường hầm Atal của Ấn Độ là “Đường hầm cao tốc dài nhất thế giới”.

Ấn Độ lập kỷ lục Guinness về đường hầm cao tốc dài nhất thế giới

Ấn Độ lập kỷ lục Guinness về đường hầm cao tốc dài nhất thế giới

VOV.VN - Hãng thông tấn ANI ngày 10/2 cho biết, Sách kỷ lục Guinness thế giới vừa công nhận Đường hầm Atal của Ấn Độ là “Đường hầm cao tốc dài nhất thế giới”.

Xe tải điện Futuricum lập kỷ lục Guinness thế giới đi được 1.099 km trong một lần sạc
Xe tải điện Futuricum lập kỷ lục Guinness thế giới đi được 1.099 km trong một lần sạc

VOV.VN - DPD Thụy Sĩ, Continental Tires và Futuricum tuần trước thông báo, họ đã giành được Kỷ lục Guinness Thế giới cho quãng đường dài nhất một chiếc xe tải điện đi được chỉ với một lần sạc. 

Xe tải điện Futuricum lập kỷ lục Guinness thế giới đi được 1.099 km trong một lần sạc

Xe tải điện Futuricum lập kỷ lục Guinness thế giới đi được 1.099 km trong một lần sạc

VOV.VN - DPD Thụy Sĩ, Continental Tires và Futuricum tuần trước thông báo, họ đã giành được Kỷ lục Guinness Thế giới cho quãng đường dài nhất một chiếc xe tải điện đi được chỉ với một lần sạc. 

Tổ chức Guinness vinh danh BTS với 23 kỷ lục thế giới
Tổ chức Guinness vinh danh BTS với 23 kỷ lục thế giới

VOV.VN - Nhóm BTS được vinh danh tại "Sảnh danh vọng 2022" của Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness, sau khi đã xác lập 23 kỷ lục trong lĩnh vực âm nhạc và trên mạng xã hội.

Tổ chức Guinness vinh danh BTS với 23 kỷ lục thế giới

Tổ chức Guinness vinh danh BTS với 23 kỷ lục thế giới

VOV.VN - Nhóm BTS được vinh danh tại "Sảnh danh vọng 2022" của Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness, sau khi đã xác lập 23 kỷ lục trong lĩnh vực âm nhạc và trên mạng xã hội.