Australia lo ngại về tin giả trước bầu cử

VOV.VN -  Ngày 21/5 tới đây, Australia sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội. Tuy vậy vào lúc này, Ủy ban bầu cử đang lo ngại sự xuất hiện của các tin giả trên mạng xã hội có thể làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử.

Ủy ban bầu cử Australia cho biết, cơ quan này ghi nhận việc phát tán một số thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội và xu thế này đang trở nên đáng lo ngại khi các thông tin loại này xuất hiện nhiều hơn so với cùng giai đoạn trước cuộc bầu cử năm 2019.

Một trong số đó là việc một số người và cả một vài ứng cử viên của các đảng nhỏ như Đảng Australia vĩ đại bày tỏ lo ngại trên mạng xã hội về hệ thống máy bỏ phiếu như của Mỹ sẽ được sử dụng tại Australia khi mà trên thực tế Ủy ban bầu cử chưa có ý định sử dụng hệ thống này.

Trước thực tế này, Ủy ban bầu cử Australia đã lập các tài khoản trên mạng xã hội để cung cấp thông tin xác thực và trả lời thắc mắc của các cử tri. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử Australia cũng đã liên lạc với từng cá nhân để yêu cầu gỡ các bài đăng gồm các thông tin sai lệch và xuyên tạc. Thậm chí cơ quan này còn phải đe dọa sử dụng hành động pháp lý nếu các cá nhân này tiếp tục sai phạm. Thông tin từ Ủy ban bầu cử Australia cũng cho biết, cơ quan này đã phải gỡ bỏ 3 trang, 11 bài đăng và đình chỉ 2 tài khoản có liên quan đến việc phát tán các thông tin sai lệch trên các mạng xã hội, như Facebook, Instagram, Twitter và Tiktok.

Từ nay đến ngày bầu cử tại Australia 21/5, Ủy ban bầu cử của nước này sẽ tiếp tục phối hợp với các mạng xã hội để đẩy mạnh việc phát hiện và loại bỏ các thông tin sai lệch và xuyên tạc để hạn chế các thông tin này tác động đến lá phiếu của cử tri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử
Australia giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Australia vừa tuyên bố giải tán Quốc hội và công bố ngày bầu cử Quốc hội vào ngày 21/5 tới. Quyết định này được đưa trong bối cảnh Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison đang chịu sức ép lớn và Công đảng đối lập đang dẫn trước với khoảng cách ngày càng lớn. 

Australia giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử

Australia giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử

VOV.VN - Thủ tướng Australia vừa tuyên bố giải tán Quốc hội và công bố ngày bầu cử Quốc hội vào ngày 21/5 tới. Quyết định này được đưa trong bối cảnh Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison đang chịu sức ép lớn và Công đảng đối lập đang dẫn trước với khoảng cách ngày càng lớn. 

Bầu cử Hungary: Những lá phiếu qua thư làm thay đổi số ghế trong quốc hội
Bầu cử Hungary: Những lá phiếu qua thư làm thay đổi số ghế trong quốc hội

VOV.VN - Sau khi một nửa số phiếu gửi qua thư được kiểm, Liên minh Fidesz-KDNP đã giành thêm được 1 ghế từ chính phe đối lập Liên minh Thống nhất vì Hungary gồm 6 đảng.

Bầu cử Hungary: Những lá phiếu qua thư làm thay đổi số ghế trong quốc hội

Bầu cử Hungary: Những lá phiếu qua thư làm thay đổi số ghế trong quốc hội

VOV.VN - Sau khi một nửa số phiếu gửi qua thư được kiểm, Liên minh Fidesz-KDNP đã giành thêm được 1 ghế từ chính phe đối lập Liên minh Thống nhất vì Hungary gồm 6 đảng.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong bầu cử quốc hội
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong bầu cử quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào hôm qua.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong bầu cử quốc hội

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong bầu cử quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào hôm qua.

Hơn 6,5 triệu cử tri Serbia đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội
Hơn 6,5 triệu cử tri Serbia đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội

VOV.VN - Từ 7h sáng ngày 3/4, hơn 8.200 điểm bỏ phiếu đã được mở cửa cho khoảng 6,5 triệu cử tri Serbia để bầu cử tổng thống và quốc hội.

Hơn 6,5 triệu cử tri Serbia đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội

Hơn 6,5 triệu cử tri Serbia đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội

VOV.VN - Từ 7h sáng ngày 3/4, hơn 8.200 điểm bỏ phiếu đã được mở cửa cho khoảng 6,5 triệu cử tri Serbia để bầu cử tổng thống và quốc hội.