Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong bầu cử quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào hôm qua.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đảng Fidesz cầm quyền và đảng Nhân dân Dân chủ Cơ đốc giáo (KDNP) đồng minh của đảng này kiểm soát 135 trong tổng số 199 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó, liên minh đối lập thống nhất có 57 ghế trong quốc hội.

Phát biểu trước những người ủng hộ sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ, Thủ tướng Viktor Orban nói: "Chúng ta đã giành được một chiến thắng. Chiến thắng này có thể nhìn thấy được từ trên mặt trăng. Chiến thắng này cũng sẽ không thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại của chúng ta, bởi vì đã có rất nhiều những kẻ mà chúng ta cần chống lại: “cánh tả” trong nước, “cánh tả quốc tế” ở nước ngoài, các phương tiện truyền thông quốc tế…”

Ông Viktor Orban, 58 tuổi, đã nắm quyền từ năm 1998 - 2002 và lên nắm quyền trở lại vào năm 2010. Nếu kết quả chính thức xác nhận đảng của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử này, ông sẽ lần thứ 5 trở thành Thủ tướng Hungary.

Tại cuộc vận động tranh cử hôm 1/4, ông Viktor Orban đã vận động cử tri bằng cách cam kết với họ về hòa bình và ổn định trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ ông đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu cử Hungary tại 145 cơ quan đại diện ở 98 quốc gia
Cử tri nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu cử Hungary tại 145 cơ quan đại diện ở 98 quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 2/4 cho biết, các cuộc bầu cử quốc hội và trưng cầu dân ý về “bảo vệ trẻ em” đã bắt đầu tại các cơ quan đại diện nước ngoài của Hungary từ lúc 11h sáng (theo giờ địa phương).

Cử tri nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu cử Hungary tại 145 cơ quan đại diện ở 98 quốc gia

Cử tri nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu cử Hungary tại 145 cơ quan đại diện ở 98 quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ngày 2/4 cho biết, các cuộc bầu cử quốc hội và trưng cầu dân ý về “bảo vệ trẻ em” đã bắt đầu tại các cơ quan đại diện nước ngoài của Hungary từ lúc 11h sáng (theo giờ địa phương).

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền giành được lợi thế trước bầu cử
Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền giành được lợi thế trước bầu cử

VOV.VN - Sáng 3/4 (theo giờ địa phương), cử tri Hungary sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới.

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền giành được lợi thế trước bầu cử

Bầu cử quốc hội Hungary: Đảng cầm quyền giành được lợi thế trước bầu cử

VOV.VN - Sáng 3/4 (theo giờ địa phương), cử tri Hungary sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới.

Hungary bị ảnh hưởng thế nào nếu nguồn cung năng lượng từ Nga bị dừng ngay lập tức?
Hungary bị ảnh hưởng thế nào nếu nguồn cung năng lượng từ Nga bị dừng ngay lập tức?

VOV.VN - Chính phủ Hungary phản đối mạnh mẽ việc cắt giảm nhập khẩu khí đốt và dầu của Nga khi cho rằng nếu không có năng lượng nhập khẩu của Nga, nền kinh tế Hungary sẽ chững lại.

Hungary bị ảnh hưởng thế nào nếu nguồn cung năng lượng từ Nga bị dừng ngay lập tức?

Hungary bị ảnh hưởng thế nào nếu nguồn cung năng lượng từ Nga bị dừng ngay lập tức?

VOV.VN - Chính phủ Hungary phản đối mạnh mẽ việc cắt giảm nhập khẩu khí đốt và dầu của Nga khi cho rằng nếu không có năng lượng nhập khẩu của Nga, nền kinh tế Hungary sẽ chững lại.