Australia ngừng thử nghiệm thuốc chống sốt rét để điều trị Covid-19

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia đã quyết định dừng chương trình thử nghiệm loại chống sốt rét hydroxychloroquine trong điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh cũng đã lắng dịu tại nước này và xuất hiện nhiều tranh cãi về tác dụng điều trị cũng như phản ứng phụ của loại thuốc này.

thuoc.jpg

Giới y học đang tranh cãi về tác dụng điều trị Covid-19 của thuốc hydroxychloroquine. Nguồn: AFP.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu quyết định sẽ dừng chương trình thử nghiệm loại thuốc chống sốt rét gây tranh cãi này sau khi tạp chí Lancet công bố một nghiên cứu cho thấy hydroxychloroquine làm gia tăng các tác dụng phụ nghiêm trọng đối với tim. Viện Doherty cho biết sẽ dừng chương trình thử nghiệm tại hơn 70 bệnh viện tại Australia trong khi chờ các đánh giá của giới chuyên môn.Các nhà nghiên cứu của Viện Doherty ngày hôm qua (28/5) cho biết sẽ tạm dừng chương trình thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19 có tên ASCOT. Theo kế hoạch, Viện Doherty sẽ tiến hành thử nghiệm thuốc hydroxychloroquine để điều trị cho 2.000 bệnh nhân Covid-19 tại Australia và một số quốc gia khác.

Các nhà lãnh đạo chương trình ASCOT cho rằng cần cẩn trọng xem xét báo cáo trên tạp chí Lancet bởi kết quả nghiên cứu này không phải là thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên và bị sai lệch khi nhiều người tham gia nghiên cứu có nguy cơ tử vong cao. Bên cạnh đó, đã có 10.000 bệnh nhân tham gia các thử nghiệm lâm sàng đối với loại thuốc này nhưng chưa phát hiện thấy các dấu hiệu không an toàn.

Tại Australia, các nhà khoa học của Viện Walter và Eliza Hall cũng đang thử nghiệm hydroxychloroquine đối với hơn 2.000 nhân viên y tế tại 14 bệnh viện. Mục đích của thử nghiệm là để đánh giá hiệu quả của loại thuốc này trong việc phòng ngừa bệnh Covid-19.

Theo truyền thông Australia, bà Rita Wilson, vợ của nam diễn viên nổi tiếng Tom Hanks, đã được điều trị bằng thuốc hydroxychloroquine khi bà mắc Covid-19 tại Australia. Bà Wilson cho biết đã trải qua một số tác dụng phụ khi sử dụng loại thuốc này như buồn nôn, chóng mặt, mỏi cơ và không thể đi lại. Hiện hàng nghìn bệnh nhân tại Australia cũng đang sử dụng hydroxychloroquine để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp và lupus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tái cơ cấu vốn viện trợ để hỗ trợ các nước đối phó Covid-19
Australia tái cơ cấu vốn viện trợ để hỗ trợ các nước đối phó Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (29/5), Bộ Ngoại giao Australia vừa công bố kế hoạch Đối tác phục hồi nhằm hỗ trợ các nước đối phó với dịch Covid-19.

Australia tái cơ cấu vốn viện trợ để hỗ trợ các nước đối phó Covid-19

Australia tái cơ cấu vốn viện trợ để hỗ trợ các nước đối phó Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (29/5), Bộ Ngoại giao Australia vừa công bố kế hoạch Đối tác phục hồi nhằm hỗ trợ các nước đối phó với dịch Covid-19.

Australia nối lại chuyến bay quốc tế đầu tiên tới New Zealand tháng 7
Australia nối lại chuyến bay quốc tế đầu tiên tới New Zealand tháng 7

VOV.VN - New Zealand sẽ là quốc gia mà Australia có thể nối lại chuyến bay quốc tế đầu tiên vào tháng Bảy tới.

Australia nối lại chuyến bay quốc tế đầu tiên tới New Zealand tháng 7

Australia nối lại chuyến bay quốc tế đầu tiên tới New Zealand tháng 7

VOV.VN - New Zealand sẽ là quốc gia mà Australia có thể nối lại chuyến bay quốc tế đầu tiên vào tháng Bảy tới.

Bệnh nhân trẻ nhất thiệt mạng vì Covid-19 tại Australia
Bệnh nhân trẻ nhất thiệt mạng vì Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Một người đàn ông 30 tuổi vừa trở thành nạn nhân trẻ nhất tại Australia thiệt mạng do bệnh Covid-19.

Bệnh nhân trẻ nhất thiệt mạng vì Covid-19 tại Australia

Bệnh nhân trẻ nhất thiệt mạng vì Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Một người đàn ông 30 tuổi vừa trở thành nạn nhân trẻ nhất tại Australia thiệt mạng do bệnh Covid-19.