Australia nới lỏng kiểm dịch Covid-19 để tái khởi động kinh tế

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tại Australia, các địa phương tại nước này đang từng bước khởi động lại hoạt động của nền kinh tế.

Trong đó, các nhà hàng, quán rượu và quán cà phê, vốn có đóng góp khá lớn cho nền kinh tế Australia, sẽ được nới lỏng thêm các quy định hoạt động từ đầu tháng tới để giúp người dân trở lại với nhịp sống thường ngày.

quan bar australia -abc.jpg

Các quán bar, quán rượu mang lại nguồn thu lớn cho kinh tế Australia. Ảnh: ABC.

Trong thông báo mới đây, chính quyền bang lớn nhất Australia là New South Wales cho biết, từ ngày 1/6 tới bang này sẽ cho phép các nhà hàng, quán rượu và quán cà phê được đón tối đa 50 khách tại cùng một thời điểm. Ngoài ra, các bang khác như Victoria và Nam Australia cũng thông báo kể từ đầu tháng 6 tới sẽ cho phép tăng số lượng khách hàng tại các điểm phục vụ ăn uống lên 20 người.

Quyết định mới của các bang tại Australia được cho là sẽ giúp ngành dịch vụ của các địa phương sớm khôi phục kinh doanh vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Theo số liệu mới công bố của Hiệp hội rượu bia Australia, ngành này đang trải qua giai đoạn kinh doanh tồi tệ nhất trong lịch sử do tác động của đại dịch Covid-19. Chỉ tính riêng trong tháng 4 vừa qua, doanh thu của ngành này đã thiệt hại 8,5 tỷ AUD. Trong đó, tiêu thụ bia đã giảm 44%, tiêu thụ đồ uống làm từ trái cây giảm 61% và doanh thu của nhiều nhà sản xuất địa phương đã giảm 80%.

Trong các tuyên bố vào ngày hôm nay (24/5), chính quyền các bang Victoria và New South Wales thông báo sẽ cho phép mở cửa trở lại các bảo tàng, phòng trưng bày, thư viện, dịch vụ thẩm mỹ, công viên và vườn thú… từ ngày 1/6 tới. Cũng tại các bang này, học sinh phổ thông sẽ bắt buộc trở lại trường bắt đầu từ ngày mai (25/5).

Bang New South Wales hôm 24/5 công bố gói hỗ trợ 50 triệu AUD để giúp các tổ chức văn hóa và nghệ thuật khắc phục thiệt hại từ dịch bệnh. Trong khi đó bang Queensland cũng vừa quyết định chi 50 triệu AUD để khởi động lại các môn thể thao cộng đồng tại địa phương từ ngày 12/6.

Tính đến hôm nay, Australia đã ghi nhận hơn 7.100 ca mắc Covid-19, trong đó 6.500 bệnh nhân đã hồi phục và 102 người tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc
Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc

VOV.VN - Tình hình dịch Covid 19 tại Nhật Bản đang có chiều hướng giảm khi số ca nhiễm mới đã giảm rõ rệt trong thời gian gần đây.

Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc

Nhật Bản có thể sắp dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 trên toàn quốc

VOV.VN - Tình hình dịch Covid 19 tại Nhật Bản đang có chiều hướng giảm khi số ca nhiễm mới đã giảm rõ rệt trong thời gian gần đây.

Trung Quốc lần đầu không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 6 tháng
Trung Quốc lần đầu không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 6 tháng

VOV.VN - Trung Quốc đại lục không có thêm ca mắc Covid-19 mới nào trong ngày 22/5, cả nội địa và nhập cảnh.

Trung Quốc lần đầu không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 6 tháng

Trung Quốc lần đầu không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 6 tháng

VOV.VN - Trung Quốc đại lục không có thêm ca mắc Covid-19 mới nào trong ngày 22/5, cả nội địa và nhập cảnh.

Hạ nghị sỹ Mỹ đánh giá cao mô hình chống dịch Covid-19 của Việt Nam
Hạ nghị sỹ Mỹ đánh giá cao mô hình chống dịch Covid-19 của Việt Nam

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Ami Bera thuộc bang California, Mỹ, đánh giá cao việc Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Hạ nghị sỹ Mỹ đánh giá cao mô hình chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Hạ nghị sỹ Mỹ đánh giá cao mô hình chống dịch Covid-19 của Việt Nam

VOV.VN - Hạ nghị sĩ Ami Bera thuộc bang California, Mỹ, đánh giá cao việc Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19.