Australia phát hiện mật ong giả bán tràn lan trong siêu thị

VOV.VN - Công ty sản xuất mật ong lớn nhất của Australia là Capilano vừa bị phát hiện bán mật ong “giả” tràn lan trong các siêu thị của nước này. 

Theo hãng tin ABC, Phòng thí nghiệm chất lượng quốc tế của Đức (QSI) vừa tiến hành xét nghiệm 28 mẫu mật ong của Capilano được bày bán tại nhiều siêu thị khác nhau ở Australia như Coles, Woolworth, ALDI, IGA theo 2 cách khác nhau và cho ra kết quả cũng trái ngược nhau.

Cơ quan chức năng phát hiện mật ong giả tại các siêu thị ở Australia. (Ảnh minh họa: KT)

Áp dụng cách kiểm tra nồng độ đường C4 đang được sử dụng hiện nay cho thấy, các loại mật ong này đủ tiêu chuẩn. Song khi sử dụng công nghệ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để tìm ra tạp chất thì cho thấy, 12 trong số 28 mẫu mật ong là không phải mật ong nguyên chất khi có hơn 50% thành phần là tạp chất.

Công ty Capilano bác bỏ kết quả xét nghiệm này ngay sau khi được công bố, đồng thời khẳng định mật ong của hãng hoàn toàn không có vấn đề gì.   

Tuy nhiên, ông Phil McCabe, Chủ tịch Hiệp hội các nhà nuôi ong quốc tế lại tin tưởng vào kết quả xét nghiệm theo phương pháp NMR. Ông Phil McCabe cho rằng, phương pháp xét nghiệm này cho kết quả chính xác nhất có thể. Ông Phil McCabe khẳng định, có nhiều loại siro có vị giống như mật ong và mọi thứ đều trông giống mật ong nhưng trên thực tế nó chỉ là siro đường hoặc thứ gì đó khác.

Kết quả nghiên cứu có thể sẽ khiến Capilano điêu đứng trong khi thổi bùng câu chuyện về trách nhiệm kiểm soát chất lượng sản phẩm. Hiện tại, chuỗi siêu thị ALDI đã loại bỏ các sản phẩm mật ong có tạp chất ra khỏi các kệ hàng để phòng ngừa.

Trong khi đó, chuỗi siêu thị Coles cho biết, ngay từ tháng 7, khi các loại mật ong này bị đem đi kiểm tra, họ đã loại bỏ hoàn toàn chúng ra khỏi các quầy hàng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày hôm nay, một bản sao kết quả xét nghiệm đã được gửi đến Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng Australia. Không dừng lại đó, ông Phil McCabe cho biết, sẽ yêu cầu Interpol vào cuộc để điều tra thêm về những nghi vấn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cao năng suất, chất lượng của mật ong bạc hà
Nâng cao năng suất, chất lượng của mật ong bạc hà

Hà Giang cần tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quá trình bảo tồn và phát triển giống ong nội khai thác mật hoa cây bạc hà tại 4 huyện Cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang.

Nâng cao năng suất, chất lượng của mật ong bạc hà

Nâng cao năng suất, chất lượng của mật ong bạc hà

Hà Giang cần tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong quá trình bảo tồn và phát triển giống ong nội khai thác mật hoa cây bạc hà tại 4 huyện Cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang.

Treo mình giữa vực sâu lấy mật ong “đắt hơn vàng“
Treo mình giữa vực sâu lấy mật ong “đắt hơn vàng“

Thậm chí, một lọ nhỏ đựng loại mật ong này có giá ngang ngửa một chiếc xe BMW.

Treo mình giữa vực sâu lấy mật ong “đắt hơn vàng“

Treo mình giữa vực sâu lấy mật ong “đắt hơn vàng“

Thậm chí, một lọ nhỏ đựng loại mật ong này có giá ngang ngửa một chiếc xe BMW.

14 đội tham dự hội thi sản phẩm mật ong bạc hà tỉnh Hà Giang
14 đội tham dự hội thi sản phẩm mật ong bạc hà tỉnh Hà Giang

VOV.VN - Doanh nghiệp, người tiêu dùng có cơ hội nhận biết sản phẩm mật ong bạc hà thông qua các tiêu chuẩn, chất lượng bằng trực quan và kết quả phân tích.

14 đội tham dự hội thi sản phẩm mật ong bạc hà tỉnh Hà Giang

14 đội tham dự hội thi sản phẩm mật ong bạc hà tỉnh Hà Giang

VOV.VN - Doanh nghiệp, người tiêu dùng có cơ hội nhận biết sản phẩm mật ong bạc hà thông qua các tiêu chuẩn, chất lượng bằng trực quan và kết quả phân tích.

Xem khai thác đặc sản mật ong bạc hà ở cao nguyên đá Đồng Văn
Xem khai thác đặc sản mật ong bạc hà ở cao nguyên đá Đồng Văn

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang nổi tiếng bởi mật ong bạc hà với hương vị cực kỳ hấp dẫn và được thu hoạch vào hai tháng cuối năm.

Xem khai thác đặc sản mật ong bạc hà ở cao nguyên đá Đồng Văn

Xem khai thác đặc sản mật ong bạc hà ở cao nguyên đá Đồng Văn

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang nổi tiếng bởi mật ong bạc hà với hương vị cực kỳ hấp dẫn và được thu hoạch vào hai tháng cuối năm.