Australia sẽ hỗ trợ điều tra vụ châm ngòi điều tra can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Australia hôm 1/10 tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong cuộc điều tra về việc Australia châm ngòi cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Người phát ngôn của Chính phủ Australia hôm nay cho biết, trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Scott Morrison đề nghị Chính phủ Australia hỗ trợ Bộ Tư pháp Mỹ trong cuộc điều tra về nghi vấn Australia châm ngòi cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ông Morrison. Ảnh: New Daily.

Đích danh Tổng chưởng lý Mỹ Bill Barr cũng trực tiếp đề cập vấn đề này với Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Đáp lại lời đề nghị, người phát ngôn Chính phủ Australia cho biết, chính phủ nước này luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác để làm sáng tỏ các vấn đề trong cuộc điều tra.

Người phát ngôn Chính phủ Australia khẳng định “Thủ tướng Australia sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Mỹ” về vấn đề này.

Đồng thời, vào tháng 5 vừa qua, trước khi Tổng thống Mỹ liên lạc với Thủ tướng Australia về vấn đề này, Đại sứ Australia tại Mỹ Joe Hockey cũng đã viết thư cho Tổng chưởng lý Mỹ Bil Ba đề nghị hợp tác, hỗ trợ cuộc điều tra.

Trước đó, vào hồi đầu năm nay, ông George Papadopoulos, cựu cố vấn tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc tình báo Australia và Anh đã tham gia vào một hoạt động tích cực nhằm vào Tổng thống Donald Trump.

Ông Papadopoulos khẳng định, cựu Đại sứ Australia tại Anh Alexcander Downer đã sắp đặt cuộc gặp với ông tại một quán rượu ở London, Anh vào năm 2016. Tuy vậy, Chính phủ Australia đã bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này tìm cách châm ngòi cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tăng cường luật bảo vệ nhà báo
Australia tăng cường luật bảo vệ nhà báo

VOV.VN - Công tố viên Australia sẽ phải được chính phủ chấp thuận trước khi họ buộc tội các nhà báo.

Australia tăng cường luật bảo vệ nhà báo

Australia tăng cường luật bảo vệ nhà báo

VOV.VN - Công tố viên Australia sẽ phải được chính phủ chấp thuận trước khi họ buộc tội các nhà báo.

Trung Quốc-Australia tranh cãi vụ công dân Australia bị bắt giữ
Trung Quốc-Australia tranh cãi vụ công dân Australia bị bắt giữ

VOV.VN - Người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết, vụ án Dương Quân – công dân Australia bị bắt với cáo buộc tội danh gián điệp đang trong quá trình xử lý.

Trung Quốc-Australia tranh cãi vụ công dân Australia bị bắt giữ

Trung Quốc-Australia tranh cãi vụ công dân Australia bị bắt giữ

VOV.VN - Người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết, vụ án Dương Quân – công dân Australia bị bắt với cáo buộc tội danh gián điệp đang trong quá trình xử lý.

Trump nói đùa với Putin: Đừng có can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020
Trump nói đùa với Putin: Đừng có can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020

VOV.VN - Tại Hội nghị G20 ở Nhật Bản, ông Trump đã nói đùa với ông Putin rằng Nga đừng có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Trump nói đùa với Putin: Đừng có can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020

Trump nói đùa với Putin: Đừng có can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020

VOV.VN - Tại Hội nghị G20 ở Nhật Bản, ông Trump đã nói đùa với ông Putin rằng Nga đừng có can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.