Australia tăng cường thuê lao động nước ngoài làm việc từ xa

VOV.VN - Trước thực tế đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng, các doanh nghiệp của Australia đang đẩy mạnh việc thuê lao động nước ngoài làm việc từ xa trong một số ngành kỹ thuật.

Công ty Deel chuyên tuyển dụng nhân sự trực tuyến cho biết, các doanh nghiệp Australia đang ngày càng tuyển dụng nhiều nhân viên kỹ thuật người nước ngoài làm việc từ xa với nhu cầu tuyển dụng cao hơn 292% so với nửa đầu năm 2021. Các ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao nhất đó là kỹ sư phần mềm, chuyên gia thống kê, chuyên gia giải pháp và sáng tạo.

Trong đó người lao động đến từ Philippines, Ấn Độ và Pakistan là được tuyển dụng nhiều nhất. Về mức lương, lao động đến từ Ấn Độ được tăng lương tới 158%, từ Philipplines được tăng 155% và từ Thái Lan được tăng 104%.

Một trong những nguyên nhân khiến cho nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật làm việc từ xa gia tăng mạnh tại Australia là do hệ thống chính sách nhập cư của nước này trì trệ khiến cho các doanh nghiệp thường mất từ 6 tháng tới 9 tháng mới có thể tuyển dụng được lao động hoặc mời lao động từ nước khác tới làm việc.

Trong 5 năm qua, tại Australia, nhu cầu công việc trong ngành công nghệ thông tin tăng 14% trong khi nhu cầu trong lĩnh vực an ninh mạng tăng gấp đôi. Trong đó có những ngành có nhu cầu cao hơn hẳn như kiến trúc sư dữ liệu tăng 191%, chuyên gia dữ liệu tăng 174% và các nhà khoa học dữ liệu tăng 113%. Địa điểm làm việc chủ yếu là ở bang New South Wales, Victoria và thủ đô Canberra.

Trong tương lai, nhu cầu lao động trong lĩnh vực công nghệ của Australia sẽ vẫn tăng mạnh đến năm 2030 khi nước này cần tuyển thêm 1.2 triệu người làm việc trong lĩnh vực này. Nếu so với các ngành nghề khác, nhu cầu nhân lực trong ngành công nghệ cũng cao hơn tới 60%.

Không chỉ riêng Australia, nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc từ xa ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng tăng 272% so với 159% của năm trước đó.

Các đánh giá về thị trường Australia được công ty Deel đưa ra dựa trên hơn 100.000 hợp đồng môi giới đã ký với 11.000 công ty tại 150 quốc gia trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 con sư tử thoát khỏi khu vực nuôi giữ trong vườn thú ở Australia
5 con sư tử thoát khỏi khu vực nuôi giữ trong vườn thú ở Australia

VOV.VN - Sáng 2/11, 5 con sư tử đã thoát khỏi khu vực nuôi giữ tại vườn thú Taronga ở trung tâm thành phố Sydney, khiến vườn thú phải tạm đóng cửa trong thời gian ngắn.

5 con sư tử thoát khỏi khu vực nuôi giữ trong vườn thú ở Australia

5 con sư tử thoát khỏi khu vực nuôi giữ trong vườn thú ở Australia

VOV.VN - Sáng 2/11, 5 con sư tử đã thoát khỏi khu vực nuôi giữ tại vườn thú Taronga ở trung tâm thành phố Sydney, khiến vườn thú phải tạm đóng cửa trong thời gian ngắn.

Tin tặc tấn công một trang web có nhiều thành viên là binh lính Australia
Tin tặc tấn công một trang web có nhiều thành viên là binh lính Australia

VOV.VN - Tiếp sau các công ty lớn, một trang web có nhiều thành viên là binh lính Ô- Australia cũng đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng.

Tin tặc tấn công một trang web có nhiều thành viên là binh lính Australia

Tin tặc tấn công một trang web có nhiều thành viên là binh lính Australia

VOV.VN - Tiếp sau các công ty lớn, một trang web có nhiều thành viên là binh lính Ô- Australia cũng đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng.

Australia lần đầu bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ
Australia lần đầu bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ

VOV.VN - Australia lần đầu tiên, trong 5 năm qua, bỏ phiếu trắng đối với Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Australia lần đầu bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ

Australia lần đầu bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ

VOV.VN - Australia lần đầu tiên, trong 5 năm qua, bỏ phiếu trắng đối với Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc.