Australia thúc đẩy hợp tác về công nghệ tiên tiến với các thành viên AUKUS và Bộ Tứ

VOV.VN - Đẩy mạnh hợp tác với AUKUS và nhóm Bộ Tứ là một trong những biện pháp nhằm đưa nền kinh tế Australia phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm công nghệ của khu vực.

Hôm nay, phát biểu tại một hội thảo trực tuyến, Thủ tướng Australia - Scott Morrison cho biết, công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, chính trị và quân sự của Australia. Trong bối cảnh này, Australia sẽ thúc đẩy hợp tác về công nghệ với các thành viên AUKUS cũng như các nước trong nhóm Bộ Tứ.

Thủ tướng Morrison chia sẻ, trong khuôn khổ AUKUS, ngoài dự án hợp tác chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, 3 thành viên gồm Australia, Anh và Mỹ còn thúc đẩy chia sẻ thông tin, và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghiệp, chuỗi cung ứng liên quan đến an ninh, quốc phòng cũng như hợp tác trong các công nghệ tiên tiến và quan trọng.

Cụ thể, Thủ tướng Scott Morrison cho biết, AUKUS sẽ tạo nền tảng để Australia, Anh và Mỹ đẩy mạnh quan hệ trong các vấn đề như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và năng lực dưới biển. Thủ tướng Morrison khẳng định “quan hệ đối tác rộng mở và có thể thích ứng sẽ giúp 3 nước nâng cao năng lực và khả năng tương tác về công nghệ nhằm đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21 ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ Bộ Tứ, Australia sẽ làm sâu sắc quan hệ với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ để xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, thúc đẩy một hệ sinh thái công nghệ mở, dễ tiếp cận và an toàn. Trong đó, các nước sẽ phát triển truyền thông tiên tiến, khai thác trí tuệ nhân tạo, triển khai và đa dạng hóa công nghệ 5G và tìm kiếm các ý tưởng và cách thức để nâng cao khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng quan trọng chống lại các mối đe dọa mạng.

Với riêng Ấn Độ, ngoài các lĩnh vực mà hai bên đang hợp tác như an ninh mạng, các công nghệ mới và quan trọng, khoáng sản quan trọng và nền kinh tế kỹ thuật số, Australia cũng sẽ tập trung vào việc cung cấp chất bán dẫn, các thành phần quan trọng của chúng và tìm kiếm các cơ hội hợp tác về công nghệ sinh học.

Australia đang đặt mục tiêu trở thành một trong những nền kinh tế số hàng đầu thế giới vào năm 2030. Việc đẩy mạnh hợp tác sâu và rộng với các thành viên của AUKUS và Bộ Tứ và đều là các nước có công nghệ phát triển như Anh, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ không chỉ giúp Australia tiến gần hơn tới mục tiêu này mà còn đưa Australia trở thành một trong những trung tâm công nghệ của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia sẽ tặng vaccine Pfizer và Moderna cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Australia sẽ tặng vaccine Pfizer và Moderna cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia hiện là một trong những quốc gia cung cấp nhiều vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia sẽ tặng vaccine Pfizer và Moderna cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Australia sẽ tặng vaccine Pfizer và Moderna cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Australia hiện là một trong những quốc gia cung cấp nhiều vaccine ngừa Covid-19 cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia: Giảng viên đại học sẽ phải kê khai các mối quan hệ với nước ngoài
Australia: Giảng viên đại học sẽ phải kê khai các mối quan hệ với nước ngoài

VOV.VN - Trong một động thái nhằm hạn chế việc can thiệp từ nước ngoài tại các cơ sở giáo dục, Australia yêu cầu các giảng viên, nhân viên làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm thuộc các trường đại học Australia, nếu có quan hệ với các chính phủ nước ngoài sẽ phải kê khai.

Australia: Giảng viên đại học sẽ phải kê khai các mối quan hệ với nước ngoài

Australia: Giảng viên đại học sẽ phải kê khai các mối quan hệ với nước ngoài

VOV.VN - Trong một động thái nhằm hạn chế việc can thiệp từ nước ngoài tại các cơ sở giáo dục, Australia yêu cầu các giảng viên, nhân viên làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm thuộc các trường đại học Australia, nếu có quan hệ với các chính phủ nước ngoài sẽ phải kê khai.

Bang lớn nhất của Australia cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần
Bang lớn nhất của Australia cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Bang lớn nhất tại Australia là New South Wales vừa trở thành bang thứ 3 của nước này quyết định cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, với mục tiêu tăng cường bảo vệ môi trường, tránh lãng phí.

Bang lớn nhất của Australia cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

Bang lớn nhất của Australia cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Bang lớn nhất tại Australia là New South Wales vừa trở thành bang thứ 3 của nước này quyết định cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, với mục tiêu tăng cường bảo vệ môi trường, tránh lãng phí.

Mục tiêu Google nhắm đến khi đầu tư 1 tỷ AUD vào Australia
Mục tiêu Google nhắm đến khi đầu tư 1 tỷ AUD vào Australia

VOV.VN - Khoản đầu tư của Google sẽ giúp chuyển đổi kỹ thuật số ở các công ty tại Australia, khám phá nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, điện toán điện tử cũng như tìm ra các giải pháp cho các vấn đề của Australia bao gồm năng lượng và sức khỏe của rạn san hô.

Mục tiêu Google nhắm đến khi đầu tư 1 tỷ AUD vào Australia

Mục tiêu Google nhắm đến khi đầu tư 1 tỷ AUD vào Australia

VOV.VN - Khoản đầu tư của Google sẽ giúp chuyển đổi kỹ thuật số ở các công ty tại Australia, khám phá nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, điện toán điện tử cũng như tìm ra các giải pháp cho các vấn đề của Australia bao gồm năng lượng và sức khỏe của rạn san hô.