Australia triển khai quân và phi cơ tiêm kích chống phiến quân IS

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 11 năm qua chính phủ nước này nâng cảnh báo khủng bố lên mức “cao”.

Australia sẽ điều quân tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất trong vài ngày tới để hỗ trợ các cuộc không kích nhằm chống lại các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq. Đó là nội dung thông báo hôm nay (14/9) của Thủ tướng Australia Tony Abbott (Tony Abbott).

(ảnh: alphacoders)
Theo đó, Australia sẽ huy động khoảng 600 nhân sự để hỗ trợ lực lượng quốc tế đối phó với các tay súng Hồi giáo cực đoan. Ông Tony Abbott cho biết, quyết định này đã được đưa ra sau cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Barack Obama, đồng thời nhấn mạnh chiến lược không kích chống lại IS có thể kéo dài vài tháng.

Australia cũng sẽ triển khai tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất 8 máy bay tiêm kích F/A18 F/A18 Super Hornet, một máy bay cảnh báo sớm E-7A E-7A Wedgetail, một máy bay tiếp dầu đa dụng KC-30A cùng một máy bay vận tải.

Thủ tướng Australia Tony Abbott bác bỏ nhận định rằng, động thái điều quân của Australia đồng nghĩa với việc nước này đang tham chiến: “Chúng tôi không triển khai các binh sĩ chiến đấu nhưng hỗ trợ các nỗ lực của quốc tế trong việc ngăn chặn thảm họa nhân đạo đang ngày càng tồi tệ hơn.”

Ngày 12-9 vừa qua, chính quyền Australia nâng cảnh báo khủng bố lên mức “cao” lần đầu tiên trong 11 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

CIA: Phiến quân IS có tới 31.500 chiến binh ở Iraq và Syria
CIA: Phiến quân IS có tới 31.500 chiến binh ở Iraq và Syria

VOV.VN - Con số thống kê mới này cao hơn nhiều so với ước tính trước đó là IS có khoảng 10.000 tay súng.

CIA: Phiến quân IS có tới 31.500 chiến binh ở Iraq và Syria

CIA: Phiến quân IS có tới 31.500 chiến binh ở Iraq và Syria

VOV.VN - Con số thống kê mới này cao hơn nhiều so với ước tính trước đó là IS có khoảng 10.000 tay súng.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Phiến quân Hồi giáo trả tự do cho 45 nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ
Phiến quân Hồi giáo trả tự do cho 45 nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Toàn bộ 45 nhân viên gìn giữ hòa bình người Fiji đã được trả tự do sau khi bị nhóm nổi dậy Mặt trận Nursa bắt giữ từ ngày 28/8.

Phiến quân Hồi giáo trả tự do cho 45 nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ

Phiến quân Hồi giáo trả tự do cho 45 nhân viên gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Toàn bộ 45 nhân viên gìn giữ hòa bình người Fiji đã được trả tự do sau khi bị nhóm nổi dậy Mặt trận Nursa bắt giữ từ ngày 28/8.

Quân đội Syria tử chiến với phiến quân Hồi giáo IS ở ngoại ô Damascus
Quân đội Syria tử chiến với phiến quân Hồi giáo IS ở ngoại ô Damascus

VOV.VN - Phía quân đội chính phủ đã huy động tên lửa, xe tăng và xe bọc thép để đối phó với cá chiến binh IS.

Quân đội Syria tử chiến với phiến quân Hồi giáo IS ở ngoại ô Damascus

Quân đội Syria tử chiến với phiến quân Hồi giáo IS ở ngoại ô Damascus

VOV.VN - Phía quân đội chính phủ đã huy động tên lửa, xe tăng và xe bọc thép để đối phó với cá chiến binh IS.

Mỹ khẳng định nỗ lực tiêu diệt tận gốc Nhà nước Hồi giáo
Mỹ khẳng định nỗ lực tiêu diệt tận gốc Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trong thông cáo, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố, chính quyền Mỹ đang có chiến tranh với Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ khẳng định nỗ lực tiêu diệt tận gốc Nhà nước Hồi giáo

Mỹ khẳng định nỗ lực tiêu diệt tận gốc Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Trong thông cáo, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố, chính quyền Mỹ đang có chiến tranh với Nhà nước Hồi giáo.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.