Australia - Trung Quốc căng thẳng liên quan đến nhà hoạt động tại Hong Kong

VOV.VN - Quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc lại đang gia tăng thêm mâu thuẫn sau khi Australia cho phép một nhà hoạt động chính trị tại Hong Kong (Trung Quốc) nhập cảnh vào nước này.

Hôm qua (10/3), Ted Hui, một nhà hoạt động chính trị tại Hong Kong (Trung Quốc) đang bị Trung Quốc truy nã đã đến Australia sau khi được chính quyền nước này cấp thị thực nhập cảnh theo diện du lịch trong vòng 12 tháng. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, Ted Hui là nhà lãnh đạo đầu tiên của phong trào dân chủ tại Hong Kong (Trung Quốc) chuyển đến Australia.

Ông Ted Hui cho biết, ông sẽ sử dụng thời gian ở Australia nhằm vận động nước này thông qua điều luật tương tự đạo luật Magnitski để trừng phạt Trung Quốc vì những hành động đối với Hong Kong (Trung Quốc). Ông Ted Hiu cũng cho hay sẽ vận động để Australia giảm sự phụ thuộc vào trao đổi thương mại với Trung Quốc.

Phản ứng trước vụ việc này, “Trung Quốc kêu gọi Australia ngừng can thiệp vào tình hình Hong Kong (Trung Quốc) cũng như công việc nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu không, quan hệ giữa Trung Quốc và Australia sẽ thêm thiệt hại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chế độ bầu cử tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ hoàn tất trong 12 tháng
Chế độ bầu cử tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ hoàn tất trong 12 tháng

VOV.VN - Sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua Nghị quyết hoàn thiện chế độ bầu cử tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), chính quyền Đặc khu sẽ gấp rút hoàn tất các khâu liên quan trong 12 tháng.

Chế độ bầu cử tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ hoàn tất trong 12 tháng

Chế độ bầu cử tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ hoàn tất trong 12 tháng

VOV.VN - Sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua Nghị quyết hoàn thiện chế độ bầu cử tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), chính quyền Đặc khu sẽ gấp rút hoàn tất các khâu liên quan trong 12 tháng.

Trung Quốc và Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong
Trung Quốc và Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng chỉ trích giới chức Hong Kong (Trung Quốc) buộc tội và xét xử 47 nhân vật đối lập do vi phạm Luật An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ và yêu cầu Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Trung Quốc và Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong

Trung Quốc và Mỹ lại “đấu khẩu” vì vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng chỉ trích giới chức Hong Kong (Trung Quốc) buộc tội và xét xử 47 nhân vật đối lập do vi phạm Luật An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ và yêu cầu Washington ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia
47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

VOV.VN - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) hôm 28/2 đã buộc tội 47 nhà hoạt động đối lập là vi phạm luật an ninh quốc gia áp dụng tại thành phố này.

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

47 nhân vật đối lập Hong Kong (Trung Quốc) bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia

VOV.VN - Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) hôm 28/2 đã buộc tội 47 nhà hoạt động đối lập là vi phạm luật an ninh quốc gia áp dụng tại thành phố này.