Ba Lan: Các công ty năng lượng cảnh báo về nguy cơ thiếu nguyên liệu trong mùa đông

VOV.VN - Các công ty năng lượng của Ba Lan mới đây đã cảnh báo rằng, các công ty này có thể bị thiếu nguồn cung cấp than để sản xuất năng lượng vào mùa đông, thời điểm nhu cầu sử dụng tăng cao.

Phát ngôn viên của Văn phòng Điều tiết Năng lượng Ba Lan Agnieszka Glosniewska cho biết, hiện đã có 6 nhà sản xuất năng lượng bằng than báo cáo về thực trạng lượng than dự trữ trong kho đang thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguy cơ thiếu than càng trở nên rõ ràng hơn khi vào đầu tháng trước, các nhà sản xuất than lớn của Ba Lan cho biết, họ không thể đáp ứng được nhu cầu thị trường. Hiện than đã trở thành một mặt hàng hiếm và được săn lùng cả trong và ngoài nước.

Theo số liệu từ Cơ quan Phát triển Công nghiệp Ba Lan, các kho dự trữ than đã giảm một nửa so với năm ngoái xuống còn 4,4 triệu tấn. Điều này khiến các nhà máy phát điện chạy bằng than của Ba Lan rơi vào tình trạng khó khăn, không đủ nguyên liệu hoạt động vào mùa cao điểm.

Ba Lan được biết đến là một nhà sản xuất và tiêu thụ than lớn của EU và thế giới. Sự thiếu hụt năm nay có thể khiến Ba Lan phải nhập khẩu nhiều than và khí đốt hơn từ Nga. Hiện Ba Lan đang phải nhập phần lớn lượng than từ Nga với 3,9 triệu tấn và từ Australia với 1,4 triệu tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO quan ngại trước tình hình “leo thang” ở biên giới Ba Lan - Belarus
NATO quan ngại trước tình hình “leo thang” ở biên giới Ba Lan - Belarus

VOV.VN - Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết cơ quan này đang tiếp tục theo dõi làn sóng người di cư đang tìm cách vào trái phép ở biên giới các đồng minh như Ba Lan, Litva, Latvia và kêu gọi Belarus dừng chiến thuật gây sức ép từ người di cư.

NATO quan ngại trước tình hình “leo thang” ở biên giới Ba Lan - Belarus

NATO quan ngại trước tình hình “leo thang” ở biên giới Ba Lan - Belarus

VOV.VN - Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết cơ quan này đang tiếp tục theo dõi làn sóng người di cư đang tìm cách vào trái phép ở biên giới các đồng minh như Ba Lan, Litva, Latvia và kêu gọi Belarus dừng chiến thuật gây sức ép từ người di cư.

Đặc nhiệm Mỹ - Ba Lan đổ bộ bằng trực thăng và tấn công mục tiêu trong nhà
Đặc nhiệm Mỹ - Ba Lan đổ bộ bằng trực thăng và tấn công mục tiêu trong nhà

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của lục quân Mỹ và Ba Lan sau khi đổ bộ bằng trực thăng UH-60 Black Hawk lên nóc tòa nhà đã tiến hành đột kích vào bên trong. Họ diễn tập tấn công qua từng căn phòng, tiếng súng tiểu liên nổ chát chúa từng phát kế nhau.

Đặc nhiệm Mỹ - Ba Lan đổ bộ bằng trực thăng và tấn công mục tiêu trong nhà

Đặc nhiệm Mỹ - Ba Lan đổ bộ bằng trực thăng và tấn công mục tiêu trong nhà

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm của lục quân Mỹ và Ba Lan sau khi đổ bộ bằng trực thăng UH-60 Black Hawk lên nóc tòa nhà đã tiến hành đột kích vào bên trong. Họ diễn tập tấn công qua từng căn phòng, tiếng súng tiểu liên nổ chát chúa từng phát kế nhau.

Ba Lan kiên quyết xây dựng hàng rào để ngăn dòng người di cư
Ba Lan kiên quyết xây dựng hàng rào để ngăn dòng người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ triển khai xây dựng hàng rào ngăn dòng dòng người di cư từ Belarus bất chấp có nhận được sự hỗ trợ từ EU hay không.

Ba Lan kiên quyết xây dựng hàng rào để ngăn dòng người di cư

Ba Lan kiên quyết xây dựng hàng rào để ngăn dòng người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ triển khai xây dựng hàng rào ngăn dòng dòng người di cư từ Belarus bất chấp có nhận được sự hỗ trợ từ EU hay không.