NATO quan ngại trước tình hình “leo thang” ở biên giới Ba Lan - Belarus

VOV.VN - Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết cơ quan này đang tiếp tục theo dõi làn sóng người di cư đang tìm cách vào trái phép ở biên giới các đồng minh như Ba Lan, Litva, Latvia và kêu gọi Belarus dừng chiến thuật gây sức ép từ người di cư.

Mùa hè 2021, dòng người di cư từ Trung Đông, châu Á và châu Phi đã tìm cách vượt biên trái phép qua Ba Lan và các nước Baltic từ Belarus. Các cơ quan của Liên minh châu Âu cho rằng các nhà chức trách của Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi đẩy những người di cư này từ Minsk vào EU.

Các lực lượng biên phòng Ba Lan đã phát hiện một số người chưa xác định có vũ trang, mặc đồng phục ở trên lãnh thổ Ba Lan. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng ở biên giới Ba Lan và Belarus. Đại diện cơ quan NATO kêu gọi Belarus tôn trọng luật pháp quốc tế và cho biết NATO sẵn sàng giúp đỡ các đồng minh trong vấn đề duy trì an ninh trong khu vực. Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg đang liên hệ với chính phủ của các nước để nắm bắt thông tin và sẽ có các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Ba Lan đã cảnh báo các hành động của chính quyền Belarus là một phần của “cuộc chiến hỗn hợp” được sự hậu thuẫn của Nga. Ủy ban châu Âu cũng đã lên án Minsk sử dụng công cụ “người di cư” để gây sức ép tới EU.

Đáp lại cuộc tấn công được báo cáo trong tuần này của những đối tượng chưa xác định có vũ trang vào Ba Lan, phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu Peter Stano cho biết nếu những hành động khiêu khích này xuất phát từ Minsk thì cũng chính là hành động nhắm tới EU và các nước thành viên và đã vi phạm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Ông khẳng định các nhà chức trách Ba Lan sẽ có biện pháp xử lý vấn đề này.

Về phía Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko cảnh báo Ba Lan “có thể bắt đầu một cuộc chiến với Minsk” và hứa sẽ có “phản ứng đáp trả mạnh mẽ” đối với việc Ba Lan triển khai xe tăng gần biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus
Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

VOV.VN - Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic đã cáo buộc chính phủ Belarus đẩy người di cư từ Trung Đông nhằm gây bất ổn cho cả các nước láng giềng và Liên minh châu Âu (EU).

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

Căng thẳng gia tăng tại biên giới Ba Lan-Belarus

VOV.VN - Trước đó, Ba Lan và các nước Baltic đã cáo buộc chính phủ Belarus đẩy người di cư từ Trung Đông nhằm gây bất ổn cho cả các nước láng giềng và Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan kiên quyết xây dựng hàng rào để ngăn dòng người di cư
Ba Lan kiên quyết xây dựng hàng rào để ngăn dòng người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ triển khai xây dựng hàng rào ngăn dòng dòng người di cư từ Belarus bất chấp có nhận được sự hỗ trợ từ EU hay không.

Ba Lan kiên quyết xây dựng hàng rào để ngăn dòng người di cư

Ba Lan kiên quyết xây dựng hàng rào để ngăn dòng người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ triển khai xây dựng hàng rào ngăn dòng dòng người di cư từ Belarus bất chấp có nhận được sự hỗ trợ từ EU hay không.

AFP: Đại sứ Pháp tại Belarus bị trục xuất
AFP: Đại sứ Pháp tại Belarus bị trục xuất

VOV.VN - Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin Đại sứ quán Pháp tại Minsk ngày 17/10 cho biết, Đại sứ Pháp được yêu cầu rời khỏi Belarus và hiện đã rời khỏi nước này.

AFP: Đại sứ Pháp tại Belarus bị trục xuất

AFP: Đại sứ Pháp tại Belarus bị trục xuất

VOV.VN - Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin Đại sứ quán Pháp tại Minsk ngày 17/10 cho biết, Đại sứ Pháp được yêu cầu rời khỏi Belarus và hiện đã rời khỏi nước này.