Ba Lan chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan thông báo sẽ chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga mà không chờ hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối năm 2022.

Theo thỏa thuận có hiệu lực đến cuối năm 2022, Ba Lan có thể nhận tới 10 triệu mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga. Ba Lan quyết định không gia hạn thỏa thuận này.

Bên cạnh Bulgaria và Phần Lan, Ba Lan cũng từ chối chấp nhận yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp do Nga đưa ra hồi cuối tháng 3.

“Sau 30 năm, có thể nói rằng mối quan hệ trong ngành công nghiệp khí đốt giữa Ba Lan và Nga đã không còn”, Piotr Naimsky, đặc mệnh toàn quyền chính phủ Ba Lan về cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược, cho biết.

Vào tháng 3, Nga yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán khí đốt bằng đồng rúp nhằm đáp trả các nước đã áp đặt lệnh trừng phạt Moscow về hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine.

Một số công ty năng lượng châu Âu đã tuân thủ yêu cầu thanh toán mới của Nga. Đầu tháng 5, Brussels đã ban hành hướng dẫn cập nhật về cách các doanh nghiệp EU có thể thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp mà không vi phạm các lệnh trừng phạt áp đặt đối với nước này.

Trước đó, vào cuối tháng 4, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã dừng hoàn toàn xuất khẩu khí đốt sang Ba Lan sau khi nước này từ chối “tối hậu thư” của Tổng thống Vladimir Putin là thanh toán bằng đồng rúp thay vì euro hoặc USD. Theo Gazprom, nguồn cung khí đốt sẽ không được nối lại cho đến khi Ba Lan tuân thủ các điều khoản mới. Việc chuyển khí đốt đến Bulgaria cũng bị tạm dừng với lý do tương tự.

Ba Lan nhập khẩu khoảng 50% khí đốt từ Nga để sưởi ấm và cung cấp điện cho vô số hộ gia đình, nhà máy.

Ba Lan tiêu thụ khoảng 20 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, khoảng một nửa trong số đó được cung cấp qua các đường ống từ Nga. Ba Lan tự sản xuất khoảng 3 tỷ mét khối và nhập khẩu hơn 6 tỷ mét khối LNG mỗi năm thông qua cảng ở biển Baltic. Phần lớn lượng LNG đến từ Mỹ và Na Uy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan “đòi” Na Uy chia sẻ lợi nhuận vì giá năng lượng tăng do cuộc chiến ở Ukraine
Ba Lan “đòi” Na Uy chia sẻ lợi nhuận vì giá năng lượng tăng do cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Na Uy nên chia sẻ lợi tức vượt quá khi giá dầu mỏ và khí đốt tăng do cuộc xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhận định.

Ba Lan “đòi” Na Uy chia sẻ lợi nhuận vì giá năng lượng tăng do cuộc chiến ở Ukraine

Ba Lan “đòi” Na Uy chia sẻ lợi nhuận vì giá năng lượng tăng do cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Na Uy nên chia sẻ lợi tức vượt quá khi giá dầu mỏ và khí đốt tăng do cuộc xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhận định.

Ba Lan kêu gọi xây dựng các căn cứ mới ở phía Đông của NATO
Ba Lan kêu gọi xây dựng các căn cứ mới ở phía Đông của NATO

VOV.VN - Trong cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo an ninh ở Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định nước này chuẩn bị xây dựng các căn cứ mới để tiếp nhận thêm lực lượng NATO và các quốc gia khác dọc theo sườn phía Đông của liên minh nhằm củng cố và đảm bảo an ninh trong khu vực.

Ba Lan kêu gọi xây dựng các căn cứ mới ở phía Đông của NATO

Ba Lan kêu gọi xây dựng các căn cứ mới ở phía Đông của NATO

VOV.VN - Trong cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo an ninh ở Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định nước này chuẩn bị xây dựng các căn cứ mới để tiếp nhận thêm lực lượng NATO và các quốc gia khác dọc theo sườn phía Đông của liên minh nhằm củng cố và đảm bảo an ninh trong khu vực.

Ba Lan kêu gọi EU áp thêm thuế đối với nhiên liệu của Nga
Ba Lan kêu gọi EU áp thêm thuế đối với nhiên liệu của Nga

VOV.VN - Sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von ver Leyen đưa ra dự định huy động khoản đầu tư lên tới 300 tỷ euro vào năm 2030 để chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga, Ba Lan bày tỏ ủng hộ quyết định này và kêu gọi EU tiến hành áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với dầu và khí đốt của Nga.

Ba Lan kêu gọi EU áp thêm thuế đối với nhiên liệu của Nga

Ba Lan kêu gọi EU áp thêm thuế đối với nhiên liệu của Nga

VOV.VN - Sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von ver Leyen đưa ra dự định huy động khoản đầu tư lên tới 300 tỷ euro vào năm 2030 để chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga, Ba Lan bày tỏ ủng hộ quyết định này và kêu gọi EU tiến hành áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với dầu và khí đốt của Nga.