Ba Lan chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn

VOV.VN - Ba Lan đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Warsaw vào ngày 15/8 tới. Cuộc duyệt binh được cho là sẽ thể hiện mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc và sức mạnh quân sự của quốc gia này trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Ba Lan tăng cường các biện pháp an ninh để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tới. Cuộc duyệt binh sẽ có sự tham gia của hàng nghìn quân lính, nhiều loại vũ khí quân sự, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, hệ thống tên lửa và máy bay, phô diễn những tiến bộ mới nhất về khả năng phòng thủ của Ba Lan.

Sự kiện này không chỉ nhằm kỷ niệm chiến thắng của Ba Lan trong Chiến tranh Ba Lan - Xô Viết năm 1920, mà còn nhằm gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự sẵn sàng và quyết tâm của Ba Lan trước những thách thức an ninh hiện nay.

Cuộc duyệt binh dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng, đồng thời cũng sẽ được các đồng minh và các nước láng giềng của Ba Lan theo dõi chặt chẽ, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng. Ngoài việc phô trương sức mạnh quân sự, cuộc duyệt binh cũng sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng chiến lược của Ba Lan trong NATO và vai trò chủ chốt của nước này trong việc bảo vệ Đông Âu.

Trong vài năm trở lại đây, Ba Lan đã tăng cường đáng kể thế trận quốc phòng, đầu tư vào trang thiết bị hiện đại và mở rộng năng lực quân sự. Các khoản mua sắm quốc phòng lớn gần đây của Ba Lan bao gồm hợp đồng mua các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và thỏa thuận mua 32 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Các khoản đầu tư này là một phần trong chiến lược quốc phòng của Ba Lan nhằm tăng cường khả năng răn đe và nâng cao khả năng tương tác của Quân đội Ba Lan với các lực lượng NATO.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng phát xít tại Moscow, Nga
Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng phát xít tại Moscow, Nga

VOV.VN - Ngày 9/5, tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Liên bang Nga diễn ra Lễ Duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1945 - 2024) với các màn trình diễn khí tài quân sự và không quân đặc sắc.

Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng phát xít tại Moscow, Nga

Toàn cảnh lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày chiến thắng phát xít tại Moscow, Nga

VOV.VN - Ngày 9/5, tại Quảng trường Đỏ, Moscow, Liên bang Nga diễn ra Lễ Duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1945 - 2024) với các màn trình diễn khí tài quân sự và không quân đặc sắc.

Bulgaria tham gia chương trình huấn luyện quân đội Ukraine của NATO
Bulgaria tham gia chương trình huấn luyện quân đội Ukraine của NATO

VOV.VN - Tại cuộc họp ngày 7/8, Hội đồng Bộ trưởng - Bulgaria đã quyết định cho phép quân đội nước này tham gia vào nỗ lực hỗ trợ an ninh và đào tạo của NATO cho Ukraine (NSATU) trên lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO.

Bulgaria tham gia chương trình huấn luyện quân đội Ukraine của NATO

Bulgaria tham gia chương trình huấn luyện quân đội Ukraine của NATO

VOV.VN - Tại cuộc họp ngày 7/8, Hội đồng Bộ trưởng - Bulgaria đã quyết định cho phép quân đội nước này tham gia vào nỗ lực hỗ trợ an ninh và đào tạo của NATO cho Ukraine (NSATU) trên lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO.

Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự
Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga - Ukraine khốc liệt đã bước sang năm thứ 3 với nguy cơ lan rộng trở thành xung đột giữa Nga và khối NATO. Trong bối cảnh ấy, NATO nói chung và các nước thành viên thuộc châu Âu nói riêng tìm cách nâng mạnh năng lực phòng thủ, triển khai trở lại nghĩa vụ quân sự từng bị bãi bỏ.

Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

Nguy cơ xung đột Nga - NATO gia tăng, châu Âu rầm rộ áp dụng nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga - Ukraine khốc liệt đã bước sang năm thứ 3 với nguy cơ lan rộng trở thành xung đột giữa Nga và khối NATO. Trong bối cảnh ấy, NATO nói chung và các nước thành viên thuộc châu Âu nói riêng tìm cách nâng mạnh năng lực phòng thủ, triển khai trở lại nghĩa vụ quân sự từng bị bãi bỏ.