Ba Lan công bố kế hoạch “lá chắn mạng” trước thềm bầu cử Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Hôm qua (3/6), Ba Lan đã công bố kế hoạch “lá chắn mạng” trị giá 3 tỷ zloty, tương đương 760 triệu USD nhằm tăng cường công tác an ninh mạng sau khi xảy ra vụ tấn công mạng nhằm vào Thông tấn xã Ba Lan (PAP).

Ngày 3/6, phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Vác-xa-va, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số Ba Lan Gawkowski cho biết, nước này sẽ phân bổ hơn 3 tỷ zloty (tương đương 760 triệu USD) để triển khai kế hoạch “lá chắn mạng” nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước khỏi các mối đe dọa độc hại ngày càng gia tăng.

Ông Gawkowski nhấn mạnh, việc triển khai chương trình này là rất cần thiết trong bối cảnh Ba Lan đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống các vụ tấn công mạng từ nước ngoài. Riêng trong hai ngày 2-3/6, nước này đã ngăn chặn được một số cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trước đó, ngày 31/5, một bài báo sai sự thật về việc huy động khoảng 200.000 công dân phục vụ trong quân đội và sẽ gửi đến Ukraine đã xuất hiện trên Thông tấn xã Ba Lan (PAP). Ngay lập tức, bài báo này đã được gỡ xuống. Chính phủ nước này đã xác nhận thông tin này là sai sự thật, hãng thông tấn Ba Lan đã bị tấn công mạng; đồng thời cảnh báo các nguy cơ tấn công mạng nhắm vào nước này trước cuộc bầu cử ở châu Âu.

Kế hoạch “lá chắn mạng” của Ba Lan được công bố trong bối cảnh giới chức trách nước này đang cảnh giác cao độ trước những động thái nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử từ nước ngoài khi cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) sẽ được tổ chức tại Ba Lan vào ngày 9/6 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động thái của Ba Lan khiến quan hệ với Nga gia tăng căng thẳng
Động thái của Ba Lan khiến quan hệ với Nga gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Hôm qua (27/5), Ba Lan đã công bố chi tiết chương trình Lá chắn phía Đông - sáng kiến phòng thủ biên giới lớn nhất kể từ năm 1945 nhằm tăng cường an ninh biên giới phía Đông của nước này, cũng là sườn phía Đông của NATO.

Động thái của Ba Lan khiến quan hệ với Nga gia tăng căng thẳng

Động thái của Ba Lan khiến quan hệ với Nga gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Hôm qua (27/5), Ba Lan đã công bố chi tiết chương trình Lá chắn phía Đông - sáng kiến phòng thủ biên giới lớn nhất kể từ năm 1945 nhằm tăng cường an ninh biên giới phía Đông của nước này, cũng là sườn phía Đông của NATO.

Ba Lan công bố chi tiết kế hoạch tăng cường an ninh biên giới phía Đông
Ba Lan công bố chi tiết kế hoạch tăng cường an ninh biên giới phía Đông

VOV.VN - Ngày 27/5, Ba Lan đã công bố chi tiết về "Lá chắn phía Đông", một chương trình trị giá khoảng 2,55 tỷ USD nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc biên giới phía Đông với Belarus và Nga. Warsaw kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch này vào năm 2028.

Ba Lan công bố chi tiết kế hoạch tăng cường an ninh biên giới phía Đông

Ba Lan công bố chi tiết kế hoạch tăng cường an ninh biên giới phía Đông

VOV.VN - Ngày 27/5, Ba Lan đã công bố chi tiết về "Lá chắn phía Đông", một chương trình trị giá khoảng 2,55 tỷ USD nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc biên giới phía Đông với Belarus và Nga. Warsaw kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch này vào năm 2028.

Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Ba Lan
Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Ba Lan

Ngày 24/5, hội thảo “Biển Đông: Hợp tác nghiên cứu và phát triển” đã diễn ra tại Đại học tổng hợp Vacsava của Ba Lan.

Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Ba Lan

Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Ba Lan

Ngày 24/5, hội thảo “Biển Đông: Hợp tác nghiên cứu và phát triển” đã diễn ra tại Đại học tổng hợp Vacsava của Ba Lan.