Ba Lan hủy kế hoạch viện dẫn Điều 4 của NATO

VOV.VN - Ba Lan đã quyết định sẽ hủy kế hoạch viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước NATO sau khi có thông tin mới về vụ tên lửa rơi gần biên giới nước này với Ukraine hôm 15/11.

“Chúng tôi thực sự cần phải tổ chức các cuộc tham vấn. Điều 4 của Hiệp ước NATO ràng buộc các thành viên phải tổ chức tham vấn trong trường hợp bị đe dọa. Tổng thống và tôi, với tư cách là thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia đêm qua đã quyết định sẽ cân nhắc các lý do để viện dẫn Điều 4. Nhưng nếu chúng tôi có lý do, đại sứ của chúng tôi đã có cơ hội làm điều đó”, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia.

“Tuy nhiên, diễn biến sự việc và các dữ liệu cập nhật mới nhất khiến chúng tôi tin rằng không có cuộc tấn công có chủ ý nào nhằm vào Ba Lan. Theo thông tin tính đến thời điểm này, đó không phải là một cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm vào Ba Lan. Vì thế chúng tôi không viện dẫn Điều 4, mặc dù chúng tôi đã sẵn sàng làm như vậy”, Thủ tướng Morawiecki cho biết thêm.

Ngày 15/11, một quả tên lửa rơi xuống làng Przewodow của Ba Lan, gần biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng.

Theo Tổng thống Andrzej Duda, vụ việc không phải là một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào Ba Lan. Warsaw xác định nhiều khả năng quả tên lửa rơi xuống nước này là từ hệ thống S-300 sản xuất từ thời Liên Xô, do lực lượng phòng không Ukraine phóng.

Chính phủ Ba Lan đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia đêm 15 sáng 16/11. Warsaw cũng đã tham vấn với NATO, Mỹ và các đồng minh khác. Nước này đã đặt quân đội vào cảnh báo cao và tăng cường giám sát không phận.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moscow không tấn công khu vực gần biên giới Ukraine-Ba Lan. Các chuyên gia đã xác định các mảnh vỡ tên lửa trong hình ảnh từ địa điểm vụ nổ ở Ba Lan đêm 15/11 là các bộ phận của S-300 Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nói Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan
Mỹ nói Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan dù tên lửa có khả năng do phía Ukraine bắn.

Mỹ nói Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

Mỹ nói Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Nhà Trắng tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan dù tên lửa có khả năng do phía Ukraine bắn.

Ukraine muốn thu thập tất cả dữ liệu trong vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan
Ukraine muốn thu thập tất cả dữ liệu trong vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/11 cho biết, Ukraine muốn tìm hiểu tất cả sự thật xung quanh vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan vào ngày 15/11, khiến 2 người thiệt mạng.

Ukraine muốn thu thập tất cả dữ liệu trong vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan

Ukraine muốn thu thập tất cả dữ liệu trong vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/11 cho biết, Ukraine muốn tìm hiểu tất cả sự thật xung quanh vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan vào ngày 15/11, khiến 2 người thiệt mạng.

Nga không trả lời cuộc gọi của Mỹ sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan
Nga không trả lời cuộc gọi của Mỹ sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết, ông đã cố gắng liên lạc với người đồng cấp Nga sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan, nhưng không thành công.

Nga không trả lời cuộc gọi của Mỹ sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

Nga không trả lời cuộc gọi của Mỹ sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết, ông đã cố gắng liên lạc với người đồng cấp Nga sau vụ tên lửa rơi ở Ba Lan, nhưng không thành công.