Ba Lan: Nord Stream 2 sẽ gia tăng mối đe dọa với an ninh năng lượng ở châu Âu

VOV.VN - Ba Lan – quốc gia đang thực hiện các bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga, đã nhiều lần phản đối dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) sẽ làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh năng lượng tại châu Âu, tập đoàn khí đốt khổng lồ PGNiG của Ba Lan cho biết trong bản đánh giá vốn là một phần của thủ tục cấp phép cho nhà điều hành dự án này.

Ba Lan – quốc gia đang thực hiện các bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga, đã nhiều lần phản đối dự án Dòng chảy phương Bắc 2, cho rằng nó sẽ giúp củng cố vị thế của tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga) trong khu vực.

Giám đốc điều hành PGNiG, ông Pawel Majewski cho biết: “Tình hình hiện tại trên thị trường khí đốt của Liên minh châu Âu là minh chứng về sự rủi ro đối với việc đảm bảo an ninh nguồn cung do Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 tạo ra”.

“Vì đã có công suất dự phòng đối với các đường ống dẫn hiện có, nên Dòng chảy Phương Bắc 2 không cần thiết phải tăng nguồn cung khí đốt cho các nước thành viên của EU”.

Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án đường ống dẫn khí đốt xa bờ nối từ thành phố Vyborg (Nga) đến thành phố Greifswald (Đức) dọc theo biển Baltic, do tập đoàn Gazprom của Nga và các đối tác châu Âu tài trợ. Dự án này bắt đầu được thực hiện từ năm 2018 và đã hoàn thành, nhưng đến nay vẫn phải chờ cơ quan quản lý Đức cấp phép.

Tổng thống Nga Putin hôm qua (21/10) cho biết, Nga có thể nhanh chóng tăng cường việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho Liên minh châu Âu (EU) nếu các cơ quan quản lý của Đức cấp phép hoạt động cho Dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Phát biểu về một loạt vấn đề chính sách quốc tế và trong nước tại hội thảo gồm các chuyên gia chính sách đối ngoại, ông Putin nói rằng Nga đã tăng nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong năm nay và có thể cung cấp nhiều hơn khi Dòng chảy phương Bắc 2 đi vào hoạt động.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, việc bơm khí đốt vào đường ống đầu tiên của dự án đã được hoàn thành như một phần của quá trình chuẩn bị cho việc ra mắt và hoạt động cung cấp có thể bắt đầu ngay lập tức sau khi được các cơ quan quản lý cấp phép.  “Nếu cơ quan quản lý của Đức cấp phép vào ngày mai, việc cung cấp 17,5 tỷ mét khối khí đốt sẽ bắt đầu một ngày sau đó”, ông Putin nhấn mạnh.

Phía Nga cho biết, Dòng chảy phương Bắc 2, được thiết kế để tăng gấp đôi công suất xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga lên đến 110 tỷ mét khối, có thể hỗ trợ thị trường châu Âu vốn đang đối mặt với nguồn cung khan hiếm và giá cả tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bế tắc, Nga gửi tối hậu thư cho EU
Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bế tắc, Nga gửi tối hậu thư cho EU

VOV.VN - Nga đang phát đi tín hiệu rằng nước này sẽ không cố gắng cung cấp thêm khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu để xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng nếu Moscow không được cấp phép vận hành Dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bế tắc, Nga gửi tối hậu thư cho EU

Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bế tắc, Nga gửi tối hậu thư cho EU

VOV.VN - Nga đang phát đi tín hiệu rằng nước này sẽ không cố gắng cung cấp thêm khí đốt cho người tiêu dùng châu Âu để xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng nếu Moscow không được cấp phép vận hành Dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Nga thông báo hoàn thành xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2
Nga thông báo hoàn thành xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo hoàn thành xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 và sẽ sớm vận hành đường ống cung cấp khí đến châu Âu.

Nga thông báo hoàn thành xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Nga thông báo hoàn thành xây dựng dự án Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo hoàn thành xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 và sẽ sớm vận hành đường ống cung cấp khí đến châu Âu.

Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục phản đối dự án Dòng chảy Phương bắc-2
Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục phản đối dự án Dòng chảy Phương bắc-2

VOV.VN - Ngày 1/9, trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày đến Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Trong tuyên bố chung, Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục phản đối dự án Dòng chảy Phương bắc-2.

Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục phản đối dự án Dòng chảy Phương bắc-2

Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục phản đối dự án Dòng chảy Phương bắc-2

VOV.VN - Ngày 1/9, trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày đến Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Trong tuyên bố chung, Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục phản đối dự án Dòng chảy Phương bắc-2.