Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục phản đối dự án Dòng chảy Phương bắc-2

VOV.VN - Ngày 1/9, trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày đến Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Trong tuyên bố chung, Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục phản đối dự án Dòng chảy Phương bắc-2.

Cuộc hội đàm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng thống Mỹ đã kéo dài hơn 2 giờ và kết thúc mà không có họp báo chung. Còn trong tuyên bố chung được hai bên thông qua, nhấn mạnh rằng, "Sau ba mươi năm kể từ khi Ukraine giành lại độc lập, mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ đang bền chặt hơn bao giờ hết".

Tuyên bố cũng nói rằng, hai nước tiếp tục phản đối dự án dòng chảy Phương bắc-2, mà họ coi là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng châu Âu. Đồng thời, Mỹ có ý định nỗ lực để duy trì việc vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine.

Để làm việc này, Washington dự định "tiếp tục áp dụng các biện pháp được quy định bởi pháp luật và ngoại giao năng lượng."; đề cập đến việc bổ nhiệm một cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng, người mà mục tiêu sẽ là "ngăn chặn Điện Kremlin sử dụng năng lượng như một vũ khí địa chính trị".

Ngoài ra, còn có một điều khoản rằng, Ukraine và Mỹ đã đồng ý gia hạn thỏa thuận về việc cung cấp hỗ trợ cho Kiev để loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến lược trong 7 năm. Mỹ cũng hứa sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Năm nay Kiev sẽ nhận thêm 45 triệu USD.

Trước cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo về việc khôi phục Ủy ban Đối tác Chiến lược giữa các nước và ký kết một thỏa thuận khung về các nền tảng chiến lược của quan hệ đối tác quốc phòng. Mỹ đang phân bổ một gói hỗ trợ quân sự mới với số tiền 60 triệu USD cho Ukraine. Còn theo Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, trong gói hỗ trợ này, bao gồm việc cung cấp các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đến Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden vào ngày 31/8. Kể từ thời diểm đó, ông đã gặp người đứng đầu Bộ Năng lượng Jennifer Grenholm và người đứng đầu Bộ Quốc phòng Lloyd Austin.

Trong các cuộc đàm phán này, Mỹ và Ukraine đã đồng ý làm việc để "khử cacbon trong nền kinh tế Ukraine" bằng cách bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Các nước cũng nhất trí nỗ lực cải thiện quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, bao gồm cả nhà nước, bằng cách đưa các ban giám sát độc lập với sự tham gia của các chuyên gia chuyên ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc-2
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc-2

VOV.VN - Ngày 20/8, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tàu và công ty Nga liên quan đến việc lắp đặt đường ống dẫn khí “dự án dòng chảy phương Bắc-2”.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc-2

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc-2

VOV.VN - Ngày 20/8, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tàu và công ty Nga liên quan đến việc lắp đặt đường ống dẫn khí “dự án dòng chảy phương Bắc-2”.

Tổng thống Zelensky thăm Mỹ: Nhà Trắng khẳng định sự ủng hộ không đổi với Ukraine
Tổng thống Zelensky thăm Mỹ: Nhà Trắng khẳng định sự ủng hộ không đổi với Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/9 sẽ tiếp Tổng thống Ukraine, muộn hơn hai ngày so với kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Zelensky thăm Mỹ: Nhà Trắng khẳng định sự ủng hộ không đổi với Ukraine

Tổng thống Zelensky thăm Mỹ: Nhà Trắng khẳng định sự ủng hộ không đổi với Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/9 sẽ tiếp Tổng thống Ukraine, muộn hơn hai ngày so với kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”
Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của người dân về quan hệ giữa Nga và Ukraine trong phiên hỏi đáp trực tiếp ngày 30/6, Tổng thống Putin cho biết ông không coi Ukraine là một quốc gia không thân thiện.

Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”

Tổng thống Putin: Ukraine không được coi là quốc gia “không thân thiện”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của người dân về quan hệ giữa Nga và Ukraine trong phiên hỏi đáp trực tiếp ngày 30/6, Tổng thống Putin cho biết ông không coi Ukraine là một quốc gia không thân thiện.