Ba Lan phản đối kế hoạch cắt giảm sử dụng khí đốt của EU

VOV.VN - Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan - Anna Moskwa cho biết, Ba Lan phản đối đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc hạn chế bắt buộc tiêu thụ khí đốt tại EU trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng đang bùng phát.

Theo bà Anna Moskwa , ý tưởng về việc Brussels áp đặt giới hạn khí đốt đối với các nước "hoàn toàn đi ngược lại ý tưởng về an ninh năng lượng và dân chủ". Sẽ rất khó để thảo luận về các cơ chế mà Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị gấp rút trong vài ngày, cũng như việc cắt giảm sử dụng khí đốt bắt buộc đối với các nước thành viên.

Các nước thành viên không thể thông qua việc cắt giảm tiêu thụ khí đốt bắt buộc trong tình huống họ không biết mùa đông tới sẽ như thế nào và khi lợi ích của họ không được đảm bảo.

Bà Anna Moskwa nhấn mạnh, Ba Lan ủng hộ thảo luận và hợp tác tự nguyện đồng thời cho biết, các thành viên EU khác cũng phản đối đề xuất này bao gồm Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp và Malta.

Tuần trước, Ủy ban châu Âu đã đề xuất 27 nước thành viên EU, mỗi nước cắt giảm 15% việc sử dụng khí đốt từ 01/8/2022 đến 31/3/2023. Đề xuất này nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông.

Mục tiêu sẽ là tự nguyện, nhưng Ủy ban có thể ràng buộc nó trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung cấp khí đốt. Brussels cũng kêu gọi các nước hạn chế sử dụng khí đốt ngay bây giờ để giúp lấp đầy kho dự trữ trước mùa đông, đồng thời cảnh báo rằng khả năng Nga sẽ cắt toàn bộ khí đốt.

Tuy nhiên, kế hoạch của EU đã vấp phải sự phản đối của nhiều chính phủ, trong đó một số chính phủ thẳng thừng chống lại việc cắt giảm ràng buộc và những người khác không muốn để Brussels kiểm soát việc sử dụng năng lượng của họ.

Một số nhà ngoại giao từ các nước EU hoan nghênh đề xuất mới nhất làm cơ sở cho một thỏa thuận, trong khi những người khác nêu lo ngại rằng với quá nhiều miễn trừ, châu Âu sẽ không tiết kiệm đủ khí đốt để vượt qua mùa đông nếu Nga cắt giảm nguồn cung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chỉnh trừng phạt dầu mỏ với Nga: EU đang xuống thang?
Điều chỉnh trừng phạt dầu mỏ với Nga: EU đang xuống thang?

VOV.VN - EU đã điều chỉnh các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ của Nga, với quan điểm tránh mọi hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với an ninh năng lượng trên toàn cầu. Dù động thái này không xem là nhượng bộ nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy châu Âu đang phải điều chỉnh chính sách của mình.

Điều chỉnh trừng phạt dầu mỏ với Nga: EU đang xuống thang?

Điều chỉnh trừng phạt dầu mỏ với Nga: EU đang xuống thang?

VOV.VN - EU đã điều chỉnh các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ của Nga, với quan điểm tránh mọi hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với an ninh năng lượng trên toàn cầu. Dù động thái này không xem là nhượng bộ nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy châu Âu đang phải điều chỉnh chính sách của mình.

EU tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung từ Nigeria
EU tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung từ Nigeria

VOV.VN - Nhằm chuẩn bị cho kịch bản Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung từ Nigeria.

EU tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung từ Nigeria

EU tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung từ Nigeria

VOV.VN - Nhằm chuẩn bị cho kịch bản Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm nguồn cung khí đốt bổ sung từ Nigeria.

Thủ tướng Hungar Orban cho rằng các lệnh trừng phạt Nga của EU đã thất bại
Thủ tướng Hungar Orban cho rằng các lệnh trừng phạt Nga của EU đã thất bại

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Victor Orban cho rằng Liên minh châu Âu cần một chiến lược mới về cuộc chiến ở Ukraine vì các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã không có tác dụng.

Thủ tướng Hungar Orban cho rằng các lệnh trừng phạt Nga của EU đã thất bại

Thủ tướng Hungar Orban cho rằng các lệnh trừng phạt Nga của EU đã thất bại

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Victor Orban cho rằng Liên minh châu Âu cần một chiến lược mới về cuộc chiến ở Ukraine vì các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã không có tác dụng.