Ba Lan tăng cường gần 700 triệu euro đối phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm 7/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ký ban hành một đạo luật đặc biệt quy định áp dụng các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Trước đó, dự thảo luật này đã nhận được sự nhất trí cao của cả Hạ viện lẫn Thượng viện nước này.

Tổng thống Ba Lan Duda. Ảnh: Thefirstnews.

Cụ thể, đạo luật vừa được thông qua quy định các nguyên tắc và quy trình thủ tục phòng chống và ứng phó với sự lây lan của dịch Covid-19, đồng thời trao quyền cho thống đốc tỉnh ban hành hướng dẫn cho các cơ quan hành chính nhà nước và giao thêm nhiệm vụ cho quân đội. Đạo luật mới cũng đưa ra các phương án làm việc tại nhà cho người lao động thuộc diện phải cách ly và hỗ trợ tài chính cho những người làm việc tại các trường học và nhà trẻ phải đóng cửa.

Tổng thống Duda cũng cho biết, ông và Thủ tướng Mateusz Morawiecki đã thống nhất sẽ tăng cường thêm 698 triệu EUR từ ngân sách quốc gia để đối phó với dịch Covid-19. Một phần trong số tiền này cũng có thể được chi cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung.

Quyết định được hai nhà lãnh đạo đưa ra sau khi Ba Lan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) nâng tổng số trường hợp lây nhiễm tại quốc gia này đã lên tới 6 trường hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Covid-19
Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Khi đà lây nhiễm của virus gây bệnh Covid-19 đã giảm ở Trung Quốc, nước này mở một chiến dịch tuyên truyền chính trị nhằm vào Mỹ...

Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Covid-19

Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Covid-19

VOV.VN - Khi đà lây nhiễm của virus gây bệnh Covid-19 đã giảm ở Trung Quốc, nước này mở một chiến dịch tuyên truyền chính trị nhằm vào Mỹ...

Sập khách sạn cách ly bệnh nhân Covid-19 tại Trung Quốc​
Sập khách sạn cách ly bệnh nhân Covid-19 tại Trung Quốc​

VOV.VN - Một khách sạn dùng để cách ly theo dõi bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc vừa bị sập tối qua (7/3).

Sập khách sạn cách ly bệnh nhân Covid-19 tại Trung Quốc​

Sập khách sạn cách ly bệnh nhân Covid-19 tại Trung Quốc​

VOV.VN - Một khách sạn dùng để cách ly theo dõi bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc vừa bị sập tối qua (7/3).

Cập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồi
Cập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồi

VOV.VN - Tính đến sáng sớm ngày 6/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 3.356 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19. Tình hình các tâm dịch mới vẫn đang phức tạp.

Cập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồi

Cập nhật Covid-19: 3.356 người tử vong, một nửa số ca mắc đã phục hồi

VOV.VN - Tính đến sáng sớm ngày 6/3 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 3.356 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19. Tình hình các tâm dịch mới vẫn đang phức tạp.

Xác nhận người Campuchia đầu tiên nhiễm Covid-19
Xác nhận người Campuchia đầu tiên nhiễm Covid-19

VOV.VN -Bệnh nhân là một trong 4 người Campuchia tiếp xúc thường xuyên với hành khách Nhật Bản bị Covid-19.  

Xác nhận người Campuchia đầu tiên nhiễm Covid-19

Xác nhận người Campuchia đầu tiên nhiễm Covid-19

VOV.VN -Bệnh nhân là một trong 4 người Campuchia tiếp xúc thường xuyên với hành khách Nhật Bản bị Covid-19.  

Ai Cập phát hiện thêm 33 ca nhiễm Covid-19
Ai Cập phát hiện thêm 33 ca nhiễm Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập ngày 7/3 công bố phát hiện thêm 33 trường hợp nhiễm Covid-19 trên cùng tàu du lịch ở sông Nile.

Ai Cập phát hiện thêm 33 ca nhiễm Covid-19

Ai Cập phát hiện thêm 33 ca nhiễm Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập ngày 7/3 công bố phát hiện thêm 33 trường hợp nhiễm Covid-19 trên cùng tàu du lịch ở sông Nile.

Campuchia đóng cửa các trường học tại TP Siem Reap để phòng ngừa Covid-19
Campuchia đóng cửa các trường học tại TP Siem Reap để phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhằm hạn chế dịch Covid-19 lây lan, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn thành phố Siem Reap đóng cửa.

Campuchia đóng cửa các trường học tại TP Siem Reap để phòng ngừa Covid-19

Campuchia đóng cửa các trường học tại TP Siem Reap để phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhằm hạn chế dịch Covid-19 lây lan, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn thành phố Siem Reap đóng cửa.