Bà Yaël Braun-Pivet tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội Pháp trong chia rẽ

VOV.VN - Các nhà phân tích địa bàn nhận định, chiến thắng của Chủ tịch Quốc hội Pháp Yaël Braun-Pivet không thực sự thuyết phục, khi chỉ hơn người đứng sau chỉ 13 phiếu và kém xa số phiếu quá bán là 289 phiếu.

Bà Yaël Braun-Pivet hôm qua (18/7) đã tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội Pháp, sau 3 vòng bỏ phiếu căng thẳng với số phiếu ủng hộ không quá cách biệt. Điều này tiếp tục cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các lực lượng chính trị và kịch bản “Quốc hội treo” ngày càng lớn tại Pháp.

Với 220 phiếu ủng hộ tại vòng 3, bà Yaël Braun-Pivet, ứng cử viên của liên minh “Chung sức” ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội Pháp sau khi vượt qua các đối thủ là ông André Chassaigne, thành viên đảng Cộng sản Pháp thuộc liên minh cánh tả “Mặt trận bình dân mới” (NFP) được 207 phiếu và ông Sébastien Chenu, ứng cử viên của đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” (RN) được 141 phiếu.

Trong phát biểu đầu tiên sau khi tái cử, Chủ tịch Quốc hội Pháp Yaël Braun-Pivet kêu gọi các Nghị sĩ sớm vượt qua các bất đồng, sau cuộc bầu cử Quốc hội đang khiến nước Pháp rơi vào tình trạng căng thẳng và chia rẽ nhiều tuần qua.

“Quốc hội Pháp hiện nay mang tính đại diện nhất trong lịch sử nhưng cũng bị chia rẽ nhất từ trước đến nay. Trọng trách to lớn của Quốc hội buộc chúng ta không có lựa chọn nào khác là chúng ta phải thống nhất, chúng ta phải hợp tác và chúng ta phải nỗ lực để đạt thỏa hiệp”, bà Yaël Braun-Pivet nói.

Các nhà phân tích địa bàn nhận định, chiến thắng của bà Yaël Braun-Pivet không thực sự thuyết phục, khi chỉ hơn người đứng sau chỉ 13 phiếu và kém xa số phiếu quá bán là 289 phiếu.

Liên minh cánh tả NFP, lực lượng chính trị lớn nhất tại Quốc hội Pháp hiện nay cho rằng, Tổng thống Macron đang đi ngược lại ý nguyện của người dân Pháp, khi khai thác sự thiếu rõ ràng của Điều 23 trong Hiến pháp, thông qua việc chưa chỉ định thủ tướng mới và giữ lại 17 thành viên chính phủ đã từ nhiệm tham gia bỏ phiếu để giúp bà Yaël Braun-Pivet tái cử.

Chủ tịch nhóm nghị sĩ của đảng “Nước Pháp bất khuất” lớn nhất trong liên minh cánh tả tại Quốc hội, bà Mathilde Panot tiếp tục kêu gọi Tổng thống Pháp Macron trao quyền cho cánh tả thành lập chính phủ mới.

“Chúng tôi là lực lượng chính trị lớn nhất tại Quốc hội. Chúng tôi yêu cầu Tổng thống Macron chấm dứt việc phủ nhận dân chủ, bổ nhiệm Thủ tướng hoặc một nữ Thủ tướng của liên minh Mặt trận bình dân mới. Người dân Pháp mong muốn chấm dứt chính phủ cũ, nhưng điều này vẫn chưa diễn ra”, bà Mathilde Panot lên tiếng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ bầu cử Quốc hội Pháp: Sự trở lại của cánh tả
Bất ngờ bầu cử Quốc hội Pháp: Sự trở lại của cánh tả

VOV.VN - Bất ngờ đã xảy ra tại cuộc bầu cử Quốc hội Pháp khi Liên minh cánh tả “Mặt trận bình dân mới” (NFP) đã giành chiến thắng, vượt qua liên minh ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhất là đảng “Tập hợp quốc gia” (RN) theo đường lối cực hữu và đồng minh được dự đoán trước đó là sẽ chiếm đa số tại Quốc hội mới.

Bất ngờ bầu cử Quốc hội Pháp: Sự trở lại của cánh tả

Bất ngờ bầu cử Quốc hội Pháp: Sự trở lại của cánh tả

VOV.VN - Bất ngờ đã xảy ra tại cuộc bầu cử Quốc hội Pháp khi Liên minh cánh tả “Mặt trận bình dân mới” (NFP) đã giành chiến thắng, vượt qua liên minh ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhất là đảng “Tập hợp quốc gia” (RN) theo đường lối cực hữu và đồng minh được dự đoán trước đó là sẽ chiếm đa số tại Quốc hội mới.

Đảng cực hữu RN quyết tâm giành đại đa số trong bầu cử quốc hội Pháp vòng 2
Đảng cực hữu RN quyết tâm giành đại đa số trong bầu cử quốc hội Pháp vòng 2

VOV.VN - Hôm nay (7/7), cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 bầu cử Quốc hội. Đây sẽ tiếp tục là cuộc "rượt đuổi: nghẹt thở giữa đảng cực hữu "Tập hợp Quốc gia" (RN) và liên minh "Mặt trận nhân dân mới " (NFP) cùng phe ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.  

Đảng cực hữu RN quyết tâm giành đại đa số trong bầu cử quốc hội Pháp vòng 2

Đảng cực hữu RN quyết tâm giành đại đa số trong bầu cử quốc hội Pháp vòng 2

VOV.VN - Hôm nay (7/7), cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 bầu cử Quốc hội. Đây sẽ tiếp tục là cuộc "rượt đuổi: nghẹt thở giữa đảng cực hữu "Tập hợp Quốc gia" (RN) và liên minh "Mặt trận nhân dân mới " (NFP) cùng phe ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.  

Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng
Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng

VOV.VN - Ngăn chặn đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” lên nắm quyền tại Pháp đang là ưu tiên hàng đầu của các chính đảng tại nước này. Hôm qua (2/7), hơn 210 ứng viên về thứ 3 tại vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội Pháp đã thông báo rút lui để dành sự ủng hộ cho những người có khả năng chiến thắng các đối thủ cực hữu trong vòng 2.

Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng

Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng

VOV.VN - Ngăn chặn đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” lên nắm quyền tại Pháp đang là ưu tiên hàng đầu của các chính đảng tại nước này. Hôm qua (2/7), hơn 210 ứng viên về thứ 3 tại vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội Pháp đã thông báo rút lui để dành sự ủng hộ cho những người có khả năng chiến thắng các đối thủ cực hữu trong vòng 2.