Đảng cực hữu RN quyết tâm giành đại đa số trong bầu cử quốc hội Pháp vòng 2

VOV.VN - Hôm nay (7/7), cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 bầu cử Quốc hội. Đây sẽ tiếp tục là cuộc "rượt đuổi: nghẹt thở giữa đảng cực hữu "Tập hợp Quốc gia" (RN) và liên minh "Mặt trận nhân dân mới " (NFP) cùng phe ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.  

Trong cuộc bầu cử Pháp, các cử tri sẽ đi bỏ phiếu cho hơn 1.000 ứng cử viên đại điện cho 3 lực lượng chính trị hiện đang cạnh tranh 501 ghế còn lại tại Quốc hội Pháp ở hơn 500 khu vực bầu cử, sau khi 76 ứng cử viên đã chính thức trúng cử từ vòng 1.

Theo kết quả của các cuộc thăm dò gần đây, đảng "Tập hợp Quốc gia" và các đồng minh được dự đoán là sẽ giành được từ 235-250 ghế tại Quốc hội. Tuy nhiên, mục tiêu của RN ở thời điểm hiện tại là dành được đại đa số tuyệt đối, tức là hơn 289 ghế để có thể chính thức thành lập chính phủ cực hữu. Với 39 nghị sĩ đã trúng cử từ vòng 1, RN chỉ cần tối thiểu 251 chiến thắng trên hơn 500 điểm bỏ phiếu để có thể tuyên bố thắng lợi.

Sau vòng 1, RN có lợi thế dẫn trước tại 258 trên tổng số 439 khu vực bầu cử có đại diện tham gia. Và nếu không có gì thay đổi, RN sẽ là lực lượng chính trị mạnh nhất tại Pháp trong 5 năm tới.

Trước tình hình đó, liên minh "Mặt trận nhân dân mới" cùng phe ủng hộ Tổng thống Pháp đã cùng nhau thiết lập "Mặt trận Cộng hòa" chống RN bằng chiến lược rút ứng cử viên cạnh tranh nhằm tập trung phiếu bầu cho các ứng viên có khả năng thắng cử cao nhất. Hôm 2/7, đã có hơn 200 ứng cử viên ở vị trí thứ 3 (NFP – 131 và phe Tổng thống - 82) tuyên bố rút lui khỏi vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp.

Với chiến lược này, NFP hy vọng sẽ giành được từ 145-175 ghế và phe Tổng thống từ 118-148 ghế. Như vậy, "Mặt trận Cộng hòa" sẽ nhắm đến từ 263-323 ghế tại Quốc hội, qua đó làm chậm bước RN và cố gắng thành lập chính phủ đa đảng.

Cũng theo các cuộc thăm dò, tỷ lệ cử tri Pháp đi bầu tại vòng 2 sẽ giao động từ 60-70%, một con số kỷ lục dành cho vòng này sau khi 66,7% cử tri đã tham gia bỏ phiếu tại vòng 1.

Để đảm bảo an toàn, Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai khoảng 30.000 cảnh sát và hiến binh tại các điểm bầu cử, trong đó có 5.000 sĩ quan ở thủ đô và các vùng ngoại ô Paris.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tăng cường an ninh trước vòng 2 bầu cử Quốc hội
Pháp tăng cường an ninh trước vòng 2 bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ngày 5/7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp nước Pháp để đảm bảo an toàn cho vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 7/7 tới, nhất là trước nguy cơ biểu tình, bạo loạn phản đối trước khả năng giành chiến thắng và nắm quyền điều hành đất nước của lực lượng cực hữu tại Pháp.

Pháp tăng cường an ninh trước vòng 2 bầu cử Quốc hội

Pháp tăng cường an ninh trước vòng 2 bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ngày 5/7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai 30.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp nước Pháp để đảm bảo an toàn cho vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào ngày 7/7 tới, nhất là trước nguy cơ biểu tình, bạo loạn phản đối trước khả năng giành chiến thắng và nắm quyền điều hành đất nước của lực lượng cực hữu tại Pháp.

Cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt với Pháp và châu Âu
Cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt với Pháp và châu Âu

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng đầu tiên vừa diễn ra hôm qua (30/6), đảng cực hữu “Tập hợp Quốc gia” (RN) đã giành được thắng lợi quan trọng, với hơn 33,4% số phiếu ủng hộ.

Cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt với Pháp và châu Âu

Cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt với Pháp và châu Âu

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng đầu tiên vừa diễn ra hôm qua (30/6), đảng cực hữu “Tập hợp Quốc gia” (RN) đã giành được thắng lợi quan trọng, với hơn 33,4% số phiếu ủng hộ.

Đảng cực hữu dẫn đầu tại vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp
Đảng cực hữu dẫn đầu tại vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ tính đến gần nửa đêm hôm qua (30/6) Đảng theo đường lối cực hữu “Tập hợp Quốc gia” tại Pháp giành ưu thế lớn tại vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Pháp với khoảng 33,5% số phiếu, bỏ xa Liên minh cánh tả với 29,1% và liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron với 22%.

Đảng cực hữu dẫn đầu tại vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp

Đảng cực hữu dẫn đầu tại vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ tính đến gần nửa đêm hôm qua (30/6) Đảng theo đường lối cực hữu “Tập hợp Quốc gia” tại Pháp giành ưu thế lớn tại vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại Pháp với khoảng 33,5% số phiếu, bỏ xa Liên minh cánh tả với 29,1% và liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron với 22%.

Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng
Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng

VOV.VN - Ngăn chặn đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” lên nắm quyền tại Pháp đang là ưu tiên hàng đầu của các chính đảng tại nước này. Hôm qua (2/7), hơn 210 ứng viên về thứ 3 tại vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội Pháp đã thông báo rút lui để dành sự ủng hộ cho những người có khả năng chiến thắng các đối thủ cực hữu trong vòng 2.

Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng

Hơn 200 ứng viên quốc hội Pháp rút lui để ngăn đảng cực hữu chiến thắng

VOV.VN - Ngăn chặn đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” lên nắm quyền tại Pháp đang là ưu tiên hàng đầu của các chính đảng tại nước này. Hôm qua (2/7), hơn 210 ứng viên về thứ 3 tại vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội Pháp đã thông báo rút lui để dành sự ủng hộ cho những người có khả năng chiến thắng các đối thủ cực hữu trong vòng 2.