Tăng cường hợp tác nghị viện Campuchia, Lào và Việt Nam trong quốc phòng-an ninh

VOV.VN - Chiều ngày 5/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam Lê Tấn Tới , Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội Lào Vongsak Phanthavong; Chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng và Dịch vụ dân sự Quốc hội Campuchia Kep Chuktema đồng chủ trì Phiên họp.

Phiên họp với chủ đề “Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội CLV đối với các công tác quốc phòng, an ninh nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định”.

Phát biểu của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, Quốc hội ba nước có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động giám sát nói chung và giám sát về quốc phòng, an ninh nói riêng.

Theo đó, cần phát huy hơn nữa chức năng giám sát của Quốc hội ba nước để thúc đẩy Chính phủ của mỗi nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận về quốc phòng, an ninh đã được ký kết, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực Tam giác phát triển CLV.

Do đó, đoàn Việt Nam đề nghị, Chính phủ các nước CLV thường xuyên chỉ đạo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới của ba nước làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra song phương bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc giới; phối hợp trao đổi thông tin và đấu tranh xử lý các loại tội phạm xảy ra trong khu vực biên giới giữa ba nước, đặc biệt là các hoạt động khủng bố, chống phá chính quyền của ba nước.

Cùng với đoàn Việt Nam, Đoàn Campuchia và Lào kiến nghị tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các Hiệp định, Thỏa thuận song phương đã ký kết, nhất là trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác đầu tư, thương mại, quản lý cư trú; thúc đẩy việc triển khai đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế để giải quyết các vấn đề về quốc phòng, an ninh; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Tam giác phát triển CLV; xác định, tăng cường cơ chế trao đổi thông tin và hoạt động của ba Ủy ban nhằm phối hợp thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận đã được ký kết.

Thời gian tới, ba bên nhất trí tiếp tục hợp tác về phòng chống tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người, bổ sung hợp tác về vấn đề an ninh nguồn nước, hợp tác trong rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về hợp tác Nghị viện tại APPF 31
Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về hợp tác Nghị viện tại APPF 31

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hôm nay 24/11 có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể về chính trị và an ninh trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 31 diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines.

Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về hợp tác Nghị viện tại APPF 31

Việt Nam đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng về hợp tác Nghị viện tại APPF 31

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hôm nay 24/11 có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể về chính trị và an ninh trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị viện châu Á Thái Bình Dương lần thứ 31 diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines.

Phát huy hiệu quả kênh hợp tác Nghị viện Việt Nam - Canada
Phát huy hiệu quả kênh hợp tác Nghị viện Việt Nam - Canada

VOV.VN - Trong cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trưởng đoàn đại biểu Canada tại APPF31, hai bên nhất trí tăng cường kênh hợp tác Nghị viện hiệu quả, tương xứng với mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Phát huy hiệu quả kênh hợp tác Nghị viện Việt Nam - Canada

Phát huy hiệu quả kênh hợp tác Nghị viện Việt Nam - Canada

VOV.VN - Trong cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trưởng đoàn đại biểu Canada tại APPF31, hai bên nhất trí tăng cường kênh hợp tác Nghị viện hiệu quả, tương xứng với mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa
Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa

VOV.VN - Chiều 19/10, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao. Cuộc gặp có sự tham dự của Cố vấn Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; các thành viên thuộc Hạ viện Thái Lan và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa

VOV.VN - Chiều 19/10, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao. Cuộc gặp có sự tham dự của Cố vấn Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; các thành viên thuộc Hạ viện Thái Lan và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.