Phát huy hiệu quả kênh hợp tác Nghị viện Việt Nam - Canada

VOV.VN - Trong cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trưởng đoàn đại biểu Canada tại APPF31, hai bên nhất trí tăng cường kênh hợp tác Nghị viện hiệu quả, tương xứng với mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 31 (APPF31) diễn ra tại Manila, Philippines, Phó  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sáng 23/11 có cuộc gặp với Đoàn đại biểu Canada do Thượng nghị sĩ Stan Kutcher dẫn đầu.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ với Canada và mong muốn cùng Canada thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ngày một lớn mạnh trên cơ sở hai bên cùng có lợi, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới, hướng tới nâng tầm quan hệ khi điều kiện cho phép. Việt Nam hoan nghênh chiến lược mới của Canada với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPS), trong đó coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN, coi trọng vị trí của Việt Nam tại khu vực như một “cửa sổ thương mại” và “cầu nối” đối với khu vực. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh Canada ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về việc giải quyết tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng ghi nhận hợp tác giữa Quốc hội hai nước có nhiều triển vọng và ngày càng phát huy hiệu quả; hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của nhà nước, tương xứng với mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada. Phía Việt Nam cũng đánh giá cao phía Canada tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng luật pháp trong các lĩnh vực an sinh xã hội, bình đẳng giới, lao động, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng bền vững, kinh tế xanh.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2023, Cơ quan lập pháp hai nước cần tiếp tục phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn ở các cấp, đặc biệt là cấp cao; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, quốc phòng an ninh, công nghệ sinh học, du lịch, biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước….

Phía Việt Nam cũng đề nghị thời gian tới, Quốc hội Canada tiếp tục hỗ trợ Quốc hội Việt Nam trong các lĩnh vực nâng cao năng lực cán bộ nghị viện; hỗ trợ Quốc hội Việt Nam xây dựng Quốc hội điện tử; đồng thời tiếp tục có tiếng nói ủng hộ các nước khu vực giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, tuân thủ Liên Hợp Quốc và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị viện châu Âu đánh giá cao những chính sách phát triển bền vững của Việt Nam
Nghị viện châu Âu đánh giá cao những chính sách phát triển bền vững của Việt Nam

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ và Nghị viện châu Âu (EP), ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) Heidi Hautala.

Nghị viện châu Âu đánh giá cao những chính sách phát triển bền vững của Việt Nam

Nghị viện châu Âu đánh giá cao những chính sách phát triển bền vững của Việt Nam

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ và Nghị viện châu Âu (EP), ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) Heidi Hautala.

Nghị viện Bỉ đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam
Nghị viện Bỉ đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ và Nghị viện châu Âu (EP), ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Quốc hội Bỉ.

Nghị viện Bỉ đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam

Nghị viện Bỉ đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ và Nghị viện châu Âu (EP), ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Quốc hội Bỉ.

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa
Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa

VOV.VN - Chiều 19/10, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao. Cuộc gặp có sự tham dự của Cố vấn Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; các thành viên thuộc Hạ viện Thái Lan và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa

Hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa

VOV.VN - Chiều 19/10, tại trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wanmuhamadnoor Matha đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao. Cuộc gặp có sự tham dự của Cố vấn Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam; các thành viên thuộc Hạ viện Thái Lan và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.