Bắc Kinh phản đối mọi nỗ lực chia rẽ quan hệ Trung Quốc - Myanmar

VOV.VN - Phát biểu trong chuyến thăm Myanmar ngày 14/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, Bắc Kinh phản đối mọi nỗ lực chia rẽ quan hệ giữa hai nước và bôi nhọ Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Myanmar, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/8 đã hội kiến người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing tại Naypyitaw.

Tại đây, ông đã lên tiếng phản đối tình trạng hỗn loạn và giao tranh ở Myanmar, phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của nước này, cũng như bất kỳ lời nói và hành động nào chia rẽ quan hệ Trung Quốc - Myanmar và bôi nhọ vu khống Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực với Myanmar, đẩy nhanh triển khai các dự án lớn trong Sáng kiến “Vành đai và Con đường” và Hành lang kinh tế Trung Quốc - Myanmar, vận hành tốt đường ống dẫn dầu và khí đốt giữa hai nước, giúp Myanmar cải thiện sinh kế của người dân và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Myanmar đạt được nhiều thành quả thiết thực hơn nữa.

Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar tái khẳng định hết sức coi trọng quan hệ với Trung Quốc. Ông cũng mong muốn Bắc Kinh tiếp tục hỗ trợ Myanmar duy trì ổn định trong nước và đạt được hòa giải chính trị, đồng thời khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Trung Quốc chống tội phạm xuyên quốc gia như cờ bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng đã hội đàm với người đồng cấp Myanmar, trao đổi về quan hệ song phương và hợp tác Mekong - Lan Thương.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến công du 4 ngày tới Myanmar và sau đó đến Thái Lan tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Lan Thương (LMC) lần thứ 9.

Chuyến thăm Myanmar lần này của ông Vương Nghị là chuyến thăm cấp cao nhất của Trung Quốc kể từ tháng 5 năm ngoái, diễn ra sau chuyến đi của đặc phái viên Đặng Tích Quân tới Naypyidaw hồi tuần trước, theo truyền thông Myanmar.

Các cuộc giao tranh mới đây nổ ra giữa quân đội Myanmar và các nhóm phiến quân đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian từ đầu năm và trở thành vấn đề chính tại cuộc họp của các nước ASEAN hồi tháng trước. Hôm 12/8, Liên Hợp Quốc cũng lên án “xu thế đáng quan ngại sâu sắc” về tình trạng bạo lực leo thang ở Myanmar.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar phóng thích công dân Nhật Bản
Myanmar phóng thích công dân Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nhà chức trách Myanmar vừa phóng thích một công dân Nhật Bản bị bắt giữ và bị buộc tội vi phạm quy định về giá cả do quân đội đặt ra. Đây không phải là lần đầu tiên công dân Nhật Bản bị chính quyền Myanmar bắt giữ rồi phóng thích.

Myanmar phóng thích công dân Nhật Bản

Myanmar phóng thích công dân Nhật Bản

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nhà chức trách Myanmar vừa phóng thích một công dân Nhật Bản bị bắt giữ và bị buộc tội vi phạm quy định về giá cả do quân đội đặt ra. Đây không phải là lần đầu tiên công dân Nhật Bản bị chính quyền Myanmar bắt giữ rồi phóng thích.

Ông Vương Nghị sắp thăm Myanmar và dự Hội nghị MLC tại Thái Lan
Ông Vương Nghị sắp thăm Myanmar và dự Hội nghị MLC tại Thái Lan

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Myanmar và tham dự Hội nghị Ngoại trưởng hợp tác Mekong - Lan Thương tại Thái Lan từ ngày mai (14/8).

Ông Vương Nghị sắp thăm Myanmar và dự Hội nghị MLC tại Thái Lan

Ông Vương Nghị sắp thăm Myanmar và dự Hội nghị MLC tại Thái Lan

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Myanmar và tham dự Hội nghị Ngoại trưởng hợp tác Mekong - Lan Thương tại Thái Lan từ ngày mai (14/8).

Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar
Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện việc giải cứu hơn 1.500 công dân nước này bị tội phạm trên mạng lừa bán sang 3 nước Đông Nam Á là Campuchia, Lào và Myanmar. Điều này thể hiện quyết tâm và sự nghiêm túc của Ấn Độ trong việc triệt phá các đường dây lừa đảo trên mạng và bảo hộ công dân trước các hoạt động buôn bán người.

Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar

Ấn Độ giải cứu hơn 1.500 công dân bị lừa bán sang Campuchia, Lào, Myanmar

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện việc giải cứu hơn 1.500 công dân nước này bị tội phạm trên mạng lừa bán sang 3 nước Đông Nam Á là Campuchia, Lào và Myanmar. Điều này thể hiện quyết tâm và sự nghiêm túc của Ấn Độ trong việc triệt phá các đường dây lừa đảo trên mạng và bảo hộ công dân trước các hoạt động buôn bán người.