Bắc Kinh tiến hành cuộc xét nghiệm lớn nhất nhằm chống lại biến thể Omicron

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm qua (26/4), thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tiến hành một đợt xét nghiệm sàng lọc đến gần 90% cư dân, nhằm chống lại Omicron, biến thể khiến dịch bùng phát dữ dội tại Thượng Hải.

Rút bài học từ phản ứng của Thượng Hải đối với sự bùng phát của Omicron, Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc chiến nhanh chóng nhằm chống lại biến thể Omicron bằng các biện pháp nghiêm ngặt nhất về quản lý cộng đồng và các cuộc xét nghiệm axit nucleic lớn nhất từ trước đến nay.

Điểm xét nghiệm của quận Triều Dương, được đặt ngay dưới chân tòa nhà nơi có văn phòng của Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam. Cũng giống như tất cả những người nước ngoài đang làm việc tại đây, các phóng viên của VOV cũng phải tham gia cuộc xét nghiệm hàng loạt này. Đợt xét nghiệm hôm nay là đợt thứ 2 trong 3 đợt kéo dài đến ngày 29/4.

Xen kẽ giữa các đợt xét nghiệm của Triều Dương, quận lớn nhất Bắc Kinh, 3 đợt xét nghiệm khác cũng được tiến hành tại 10 quận còn lại và Khu Phát triển Kinh tế Công nghệ thành phố từ 26/4 đến 30/4.

Mặc dù cho đến nay, số ca dương tính tại Bắc Kinh mới chỉ có hơn 90 trường hợp liên quan đến 8 quận sau 5 ngày, thấp hơn nhiều các quốc gia khác trên thế giới, nhưng giới chức y tế địa phương đã quyết định làm xét nghiệm hàng loạt cho gần 20 triệu dân, chiếm gần 90% dân số, điều chưa từng có từ khi dịch bùng phát. Động thái mở rộng phạm vi xét nghiệm cho thấy Bắc Kinh không muốn lặp lại “vết xe đổ” của Thượng Hải - nơi chờ khoảng một tháng và hơn 1.000 ca nhiễm mới phát động lấy mẫu toàn thành phố vào đầu tháng 4.

Hôm qua, Bắc Kinh đã bắt đầu cho đóng cửa một số phòng tập thể dục, nhà hát và các địa điểm du lịch. Chính quyền thành phố cũng khuyến nghị các công ty làm việc từ xa, đồng thời đình chỉ các hoạt động đông người như các buổi biểu diễn, sự kiện thể thao và hội chợ thương mại. Các khóa đào tạo ngoại tuyến và công việc trang trí nội thất cũng bị đình chỉ cho đến khi hoàn thành 3 vòng xét nghiệm. Người dân Bắc Kinh được khuyến cáo nên ở lại thành phố trong đợt nghỉ lễ 1/5 sắp tới, cũng như giảm bớt các cuộc tụ tập và tiệc tùng.

Tình trạng người dân Bắc Kinh đổ xô đến các khu chợ và siêu thị, xếp hàng dài để tích trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm cũng đã không còn sau ngày đầu chính quyền ra thông báo xét nghiệm. Tuy nhiên, sau khi chính quyền thành phố siết chặt các biện pháp chống dịch, đường phố Bắc Kinh đã bớt náo nhiệt hơn, các nhà hàng cũng ít tấp nập hơn./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho gần 90% dân số
Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho gần 90% dân số

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong một thông báo muộn đêm 25/4 cho biết sẽ mở rộng diện xét nghiệm sàng lọc đến gần 20 triệu dân dù số ca Covid-19 trong cộng đồng tại đây mới chỉ hơn 70 trường hợp.

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho gần 90% dân số

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho gần 90% dân số

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong một thông báo muộn đêm 25/4 cho biết sẽ mở rộng diện xét nghiệm sàng lọc đến gần 20 triệu dân dù số ca Covid-19 trong cộng đồng tại đây mới chỉ hơn 70 trường hợp.

Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"
Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"

VOV.VN - Bắt đầu từ 25/4, Bắc Kinh sẽ xét nghiệm đại trà tại Triều Dương - quận lớn nhất thành phố, cũng là nơi tập trung chủ yếu các ca Covid-19 mới, với quyết tâm “thực hiện các biện pháp quyết đoán nhất để kiểm soát rủi ro với tốc độ nhanh nhất”, kiên quyết ngăn chặn chuỗi lây truyền của virus.

Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"

Bắc Kinh (Trung Quốc) sau cảnh báo dịch Covid-19 "nghiêm trọng"

VOV.VN - Bắt đầu từ 25/4, Bắc Kinh sẽ xét nghiệm đại trà tại Triều Dương - quận lớn nhất thành phố, cũng là nơi tập trung chủ yếu các ca Covid-19 mới, với quyết tâm “thực hiện các biện pháp quyết đoán nhất để kiểm soát rủi ro với tốc độ nhanh nhất”, kiên quyết ngăn chặn chuỗi lây truyền của virus.

Quận lớn nhất Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 đại trà
Quận lớn nhất Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 đại trà

VOV.VN - Trong khi Thượng Hải vẫn phải tiếp tục đóng cửa vì Covid-19, thì dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát tại Bắc Kinh – thủ đô của Trung Quốc.

Quận lớn nhất Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 đại trà

Quận lớn nhất Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 đại trà

VOV.VN - Trong khi Thượng Hải vẫn phải tiếp tục đóng cửa vì Covid-19, thì dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát tại Bắc Kinh – thủ đô của Trung Quốc.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)
Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Cụ già 95 tuổi cố thoát khỏi khu vực phong tỏa Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc)

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt để phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, một cụ bà 95 tuổi đã cố trốn khỏi khu cách ly ở đây bất chấp sự có mặt của lực lượng bảo vệ. Sự việc đã được ghi hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.