Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì cuộc họp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo nhóm Bộ Tứ vào tuần tới trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York.

Cuộc họp được chủ trì bởi Tổng thống Joe Biden sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Australia, Ấn Độ và Nhật Bản và diễn ra ngày 24/9.

Một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Biden cho biết, việc chủ trì cuộc họp cho thấy ưu tiên của Mỹ trong can dự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bao gồm thông qua các cơ chế đa phương mới để ứng phó với các thách thức của thế kỷ 21. Cũng theo quan chức này, lãnh đạo nhóm Bộ Tứ sẽ tập trung thảo luận tăng cường quan hệ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm: chống Covid-19, ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, xây dựng quan hệ đối tác trong các công nghệ mới nổi và không gian mạng cũng như thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Lãnh đạo Nhóm Bộ Tứ hồi tháng 3 cũng đã có cuộc họp trực tuyến nhằm tăng cường hợp tác trước sức mạnh và sự quyết đoán đang gia tăng của Trung Quốc. Tại cuộc họp này, các bên đã cam kết hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực vaccine ngừa Covid-19 và khí hậu và bảo đảm một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trước các thách thức từ Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ chuẩn bị gặp mặt lần đầu tại Mỹ
Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ chuẩn bị gặp mặt lần đầu tại Mỹ

VOV.VN - Theo truyền thông Australia, dự kiến ngày 24/9 tới, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên nhóm Bộ Tứ gồm Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ sẽ lần đầu tiên gặp mặt tại Mỹ.

Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ chuẩn bị gặp mặt lần đầu tại Mỹ

Lãnh đạo nhóm Bộ Tứ chuẩn bị gặp mặt lần đầu tại Mỹ

VOV.VN - Theo truyền thông Australia, dự kiến ngày 24/9 tới, lãnh đạo 4 quốc gia thành viên nhóm Bộ Tứ gồm Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ sẽ lần đầu tiên gặp mặt tại Mỹ.

Nga kêu gọi Bộ tứ nhóm họp nhằm giải quyết xung đột Israel- Palestine
Nga kêu gọi Bộ tứ nhóm họp nhằm giải quyết xung đột Israel- Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, biện pháp khẩn cấp nhất lúc này là triệu tập một cuộc họp của nhóm Bộ Tứ, gồm các nhà trung gian hòa giải quốc tế.

Nga kêu gọi Bộ tứ nhóm họp nhằm giải quyết xung đột Israel- Palestine

Nga kêu gọi Bộ tứ nhóm họp nhằm giải quyết xung đột Israel- Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, biện pháp khẩn cấp nhất lúc này là triệu tập một cuộc họp của nhóm Bộ Tứ, gồm các nhà trung gian hòa giải quốc tế.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên nhóm Bộ Tứ sẽ gửi thông điệp gì đến khu vực?
Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên nhóm Bộ Tứ sẽ gửi thông điệp gì đến khu vực?

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ các nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sẽ cùng nhóm họp trong khuôn khổ Bộ Tứ vào ngày 13/3 tới được cho là gửi nhiều thông điệp đến khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên nhóm Bộ Tứ sẽ gửi thông điệp gì đến khu vực?

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên nhóm Bộ Tứ sẽ gửi thông điệp gì đến khu vực?

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ các nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sẽ cùng nhóm họp trong khuôn khổ Bộ Tứ vào ngày 13/3 tới được cho là gửi nhiều thông điệp đến khu vực.