Bãi thử hạt nhân Triều Tiên xuất hiện dấu hiệu lạ

Các bức ảnh vệ tinh chứng tỏ Triều Tiên đã đào một đường hầm mới dường như để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân khác.  

Ngày 22/5, Ông James Hardy, một chuyên gia châu Á – Thái Bình Dương của Nhật báo Quốc phòng HIS Jane’s cho biết: CHDCND Triều Tiên đang đẩy mạnh các hoạt động tại một bãi thử hạt nhân.

Các bức ảnh vệ tinh được các hãng DigitalGlobe và GeoEye chụp hồi tháng 4/2012 cho thấy, các hoạt động tăng cường tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở Đông bắc Triều Tiên, trong đó có các xe khai mỏ, thiết bị đào đất, một khối lượng đất lớn được đưa ra bên trong một đường hầm và chất xung quanh lối vào.

Một hình ảnh vệ tinh thu được về bãi thử hạt nhân Triều Tiên (Ảnh: AP)

Tháng trước, các quan chức tình báo Hàn Quốc cho biết, các bức ảnh vệ tinh chứng tỏ Triều Tiên đã đào một đường hầm mới dường như để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân khác. Một đường hầm mới là cần thiết vì các đường hầm hiện thời có thể đã bị sập và bị nhiễm chất phóng xạ từ các vụ thử trước đó.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về Triều Tiên, ông Glyn Davies, cảnh báo Bình Nhưỡng rằng, một vụ thử hạt nhân có thể đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc.

Ngày 21/5, ông Davies đã có cuộc họp với hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc tại Seoul về vấn đề Triều Tiên. Cuộc họp 3 bên diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại Triều Tiên chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3, sau vụ thử tên lửa thất bại hồi tháng 4/2012.

Ông Davies nhấn mạnh rằng, một vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên có thể dẫn tới các biện pháp trừng phạt “nhanh chóng và chắc chắn” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Glyn Davies nói: “Tôi nghĩ rằng, sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu Triều Tiên vẫn muốn thử hạt nhân. Nếu có thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào giống như thử hạt nhân, Triều Tiên sẽ nhận lại phản ứng quyết liệt, mau lẹ từ cộng đồng quốc tế”.

Năm 2006 và 2009, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân sau các vụ phóng tên lửa thất bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên