Bán đảo Triều Tiên “chạm lằn ranh đỏ”, đe dọa châm ngòi kho vũ khí khổng lồ

VOV.VN - Mỹ đang đẩy tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên tới “lằn ranh đỏ cực độ”, có nguy cơ biến bán đảo thành một kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và là một vùng chiến sự “nghiêm trọng”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhận định.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết triển khai nhiều khí tài quân sự tới Hàn Quốc, cùng cuộc tập trận không quân chung Mỹ - Hàn quy mô lớn vừa diễn ra. Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (2/2) nhận định, tình hình quân sự và chính trị trên Bán đảo Triều Tiên đã đạt đến giới hạn đỏ cực độ, do các cuộc diễn tập đối đầu quân sự liều lĩnh cũng như các hành động thù địch của Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nhất đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc “vũ khí hạt nhân đấu vũ khí hạt nhân” và “đối đầu toàn diện với đối đầu toàn diện”

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nếu Mỹ tiếp tục đưa các khí tài chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh, Bình Nhưỡng sẽ thể hiện rõ ràng hơn các hoạt động ngăn chặn của mình tùy theo các loại khí tài này. Triều Tiên sẽ không quan tâm đến bất kỳ sự liên hệ hay đối thoại nào với Mỹ chừng nào nước này còn theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu.

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc tập trận không quân chung trên biển Hoàng Hải, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B và các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của Không quân Mỹ.

Đây cũng là phản ứng của Triều trước tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi ở thăm Hàn Quốc mới đây, rằng Mỹ sẽ triển khai thường xuyên hơn các máy bay tàng hình và tàu sân bay của Mỹ tới Hàn Quốc trong thời gian tới, đồng thời giữ vững các cam kết an ninh “kiên định và không lay chuyển” của Mỹ dành cho đồng minh châu Á này:

“Mỹ và Hàn Quốc cùng nhau lên án những hành động nguy hiểm của Triều Tiên, vốn vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa gây bất ổn cho khu vực. Cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Hàn Quốc vẫn không thay đổi. Mỹ giữ vững cam kết răn đe mở rộng của mình, bao gồm toàn bộ khả năng phòng thủ thông thường, hạt nhân và tên lửa của chúng tôi”.

Hôm qua (1/2), Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết, Washington sẽ tiếp tục làm việc với các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các “hành động khiêu khích”. Đây cũng là trọng tâm nghị sự của cuộc gặp vừa diễn ra giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York, Mỹ.

Tại cuộc gặp này, người đứng đầu Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, một vụ thử hạt nhân mới của Triều Tiên nếu xảy ra, sẽ giáng một "đòn chí mạng" vào khu vực và hòa bình thế giới. Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ “ủng hộ hoàn toàn” các nỗ lực để có được nền hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên./.

Đằng sau việc Triều Tiên tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, đồng thời chế tạo các vũ khí hạt nhân chiến thuật có mức độ hủy diệt lớn. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng có thể có các hoạt động leo thang trong năm 2023 bất chấp các lệnh trừng phạt từ nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên trong năm mới
Nguy cơ căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên trong năm mới

VOV.VN - Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn tiếp tục là tâm điểm quốc tế trong những ngày cuối cùng của năm 2022 sau khi Hàn Quốc hôm 26/12 phát hiện 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận nước này.

Nguy cơ căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên trong năm mới

Nguy cơ căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên trong năm mới

VOV.VN - Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn tiếp tục là tâm điểm quốc tế trong những ngày cuối cùng của năm 2022 sau khi Hàn Quốc hôm 26/12 phát hiện 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận nước này.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được
UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

UAV Triều Tiên xâm nhập, Hàn Quốc lo ngại không bắn hạ được

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đã bị bất ngờ khi UAV Triều Tiên xâm nhập lãnh thổ nước này trong thời gian dài. Họ đã không bắn rơi được các UAV đó, khiến giới chức Hàn Quốc lo ngại sâu sắc về an ninh quốc gia.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?
Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.

Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên đã hoàn tất chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7
Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên đã hoàn tất chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa nhận định rằng, Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7, vì vậy chính quyền Seoul đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước những hành động được cho là mang tính "khiêu khích" tiếp theo của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên đã hoàn tất chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7

Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên đã hoàn tất chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa nhận định rằng, Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7, vì vậy chính quyền Seoul đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước những hành động được cho là mang tính "khiêu khích" tiếp theo của Bình Nhưỡng.

Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Tình trạng thiếu vũ khí có thể buộc các nước châu Âu đứng trước lựa chọn khó khăn khi phải cân bằng giữa sự ủng hộ cho Ukraine và nhu cầu an ninh của mình.

Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

Hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, phương Tây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Tình trạng thiếu vũ khí có thể buộc các nước châu Âu đứng trước lựa chọn khó khăn khi phải cân bằng giữa sự ủng hộ cho Ukraine và nhu cầu an ninh của mình.