Nguy cơ căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên trong năm mới

VOV.VN - Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên vẫn tiếp tục là tâm điểm quốc tế trong những ngày cuối cùng của năm 2022 sau khi Hàn Quốc hôm 26/12 phát hiện 5 máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận nước này.

Đây là vụ xâm nhập không phận bằng máy bay không người lái với số lượng lớn lần đầu tiên của Triều Tiên, cho thấy an ninh ở Bán đảo Triều Tiên đang trở thành nguy cơ tiềm ẩn lớn nhất ở khu vực trong năm 2023.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc, 5 máy bay không người lái của Triều Tiên được phát hiện ở khu vực biên giới của tỉnh Gyeonggi vào sáng 26/12.  Ngay lập tức, Hàn Quốc cũng điều các thiết bị giám sát đến gần và qua bên kia biên giới để chụp ảnh các cơ sở quân sự quan trọng ở Triều Tiên như “biện pháp tương ứng” với động thái của Triều Tiên.

Ông Lee Seung-O - Quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết: "Quân đội của chúng tôi sáng nay đã theo dõi các vật thể không xác định ở tỉnh Gyeonggi được cho là máy bay không người lái của Triều Tiên. Đây là hành động khiêu khích rõ ràng của Triều Tiên vi phạm không phận của chúng tôi. Chúng tôi đã nhanh chóng triển khai các thiết bị do thám có người lái và không người lái tới các khu vực gần Đường phân giới quân sự. Chúng tôi đã tiến hành các hoạt động trinh sát và tác chiến như chụp ảnh các cơ sở quân sự lớn của địch. Quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả triệt để và nghiêm khắc trước những hành động khiêu khích như vậy của Triều Tiên".

Hiện phía Triều Tiên chưa có bất cứ phản ứng nào trước những thông tin mà Hàn Quốc cáo buộc. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay không người lái của Triều Tiên đi vào không phận Hàn Quốc. Tháng 4/2017, Hàn Quốc đã tìm thấy một chiếc máy bay không người lái nghi ngờ của Triều Tiên bị rơi ở đảo Baengyeong.

Các quan chức quân đội Hàn Quốc vào thời điểm đó cho biết, máy bay không người lái đã thực hiện hoạt động do thám, chụp ảnh một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc. Theo nguồn tin tình báo của Hàn Quốc, trong vòng 5 năm trở lại đây, số máy bay không người lái của Triều Tiên đã gia tăng lên con số hơn 1.000 và ngày càng hiện đại, đang trở thành mối đe dọa an ninh tiềm ẩn đối với khu vực.

Căng thẳng mới dường như đang đi ngược lại những nỗ lực của phía Hàn Quốc mong muốn xúc tiến việc nối lại tiếp xúc liên Triều vào năm 2023. Trong một tuyên bố mới nhất vào đầu tuần trước, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng viện trợ lương thực hoặc hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chấp nhận đề nghị đối thoại của Seoul. Ngược lại, Triều Tiên sẽ đối mặt với các biện pháp răn đe và trực phạt không thể đảo ngược nếu có ý định tiến hành một vụ thử hạt nhân tiếp theo trong tương lai.

Các nhà quan sát nhận định, tương lai an ninh của bán đảo Triều Tiên chưa thể giảm nhiệt nếu Mỹ và các đồng minh vẫn muốn duy trì chính sách “cây gậy và củ cà rốt” như hiện nay. Ông Ankit Panda, chuyên gia của Qũy Carnegie vì hòa bình quốc tế cho rằng: "Theo tôi, các hành động của Triều Tiên thể hiện rõ ràng chính sách của họ  ít nhất là trong ngắn hạn. Tức là nếu các bên không dừng các hành động khiêu khích theo cách đối ứng ngay lập tức thì rất khó có thể khiến Triều Tiên sớm quay trở lại bàn đàm phán về quá trình phi hạt nhân hóa"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên khai mạc cuộc họp quan trọng của đảng Lao động cầm quyền
Triều Tiên khai mạc cuộc họp quan trọng của đảng Lao động cầm quyền

VOV.VN - Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) ngày 27/12 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong un đã khai mạc quốc họp quan trọng của đảng Lao động cầm quyền – một sự kiện quan trọng để ông công bố các quyết định chính sách lớn đánh dầu năm năm mới.

Triều Tiên khai mạc cuộc họp quan trọng của đảng Lao động cầm quyền

Triều Tiên khai mạc cuộc họp quan trọng của đảng Lao động cầm quyền

VOV.VN - Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) ngày 27/12 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong un đã khai mạc quốc họp quan trọng của đảng Lao động cầm quyền – một sự kiện quan trọng để ông công bố các quyết định chính sách lớn đánh dầu năm năm mới.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo máy bay không người lái của Triều Tiên do xâm phạm không phận
Hàn Quốc bắn cảnh cáo máy bay không người lái của Triều Tiên do xâm phạm không phận

VOV.VN - Ngày 26/12, quân đội Hàn Quốc cho biết, 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay vào lãnh thổ Hàn Quốc, do đó nước này đã đáp trả bằng cách điều máy bay phản lực và trực thăng tấn công, đồng thời nổ súng nhằm cố gắng bắn hạ máy bay Triều Tiên.

Hàn Quốc bắn cảnh cáo máy bay không người lái của Triều Tiên do xâm phạm không phận

Hàn Quốc bắn cảnh cáo máy bay không người lái của Triều Tiên do xâm phạm không phận

VOV.VN - Ngày 26/12, quân đội Hàn Quốc cho biết, 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay vào lãnh thổ Hàn Quốc, do đó nước này đã đáp trả bằng cách điều máy bay phản lực và trực thăng tấn công, đồng thời nổ súng nhằm cố gắng bắn hạ máy bay Triều Tiên.

Liệu có nguy cơ đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023?
Liệu có nguy cơ đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023?

VOV.VN - Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các chính sách mà Triều Tiên có thể sắp công bố tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, dự kiến được tổ chức vào tuần tới.

Liệu có nguy cơ đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023?

Liệu có nguy cơ đối đầu trực tiếp trên bán đảo Triều Tiên vào năm 2023?

VOV.VN - Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào các chính sách mà Triều Tiên có thể sắp công bố tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, dự kiến được tổ chức vào tuần tới.

Tình hình an ninh Đông Bắc Á “nóng lên” sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Tình hình an ninh Đông Bắc Á “nóng lên” sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hôm qua (23/12), Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông. Vụ phóng diễn ra ngay sau khi Mỹ cáo buộc nước này bán vũ khí cho công ty Nga khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại. Hiện Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã đưa ra phản ứng trước động thái mới của Triều Tiên.

Tình hình an ninh Đông Bắc Á “nóng lên” sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Tình hình an ninh Đông Bắc Á “nóng lên” sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Hôm qua (23/12), Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía Đông. Vụ phóng diễn ra ngay sau khi Mỹ cáo buộc nước này bán vũ khí cho công ty Nga khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại. Hiện Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã đưa ra phản ứng trước động thái mới của Triều Tiên.