Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

VOV.VN - Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân và vụ phóng vệ tinh của nước này.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng lên khi hôm qua (10/2), Mỹ và 2 nước đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên nhằm phản ứng với vụ thử hạt nhân vào tháng 1/2016 và vụ phóng vệ tinh ngày 7/2 vừa qua của Triều Tiên.

Trong một động thái mới nhất, một ngày sau khi Hàn Quốc thông báo kế hoạch ngừng “hoàn toàn” các hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong và bắt đầu đưa công dân khỏi khu công nghiệp này.

Khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa vì căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết do Triều Tiên đã đồng ý với kế hoạch của Hàn Quốc về việc đưa người khỏi khu công nghiệp trên, nên các công dân Hàn Quốc có thể ra về mà không gặp trở ngại gì. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội Hàn Quốc cũng đã sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình trạng khẩn cấp nào xảy ra tại khu công nghiệp Kaesong.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang Gyun nói: “Đặt sự an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu, quân đội Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ diễn biến bất ngờ nào có thể xảy ra tại khu công nghiệp chung Kaesong”.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản hôm qua cũng đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới và phục hồi lại một số hạn chế đã được Nhật Bản dỡ bỏ đối với Triều Tiền vào năm 2014.

Các biện pháp trừng phạt mới được Nhật Bản áp đặt lần này bao gồm cấm các kỹ sư tên lửa và hạt nhân nước ngoài đóng tại Nhật Bản vào Triều Tiên, cấm các tàu thuyền từ các nước thứ 3 tới các cảng của Triều Tiên cũng như cấm chuyển khoản về mặt nguyên tắc với các giao dịch hơn 100.000 yên, tương đương 870 USD sang Triều Tiên, ngoại trừ các trường hợp nhân đạo.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết: “Chính phủ Nhật Bản đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Triều Tiên. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để giải quyết các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.”

Về phía Mỹ, Thượng viện Mỹ cùng ngày cũng đã nhất trí thông qua dự luật siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân, vấn đề nhân quyền và các hoạt động an ninh mạng của nước này.

Theo dự luật này, Mỹ sẽ trừng phạt mọi cá nhân tham gia hay có liên quan tới hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, cung cấp cho nước này các nhiên liệu liên quan tới vũ khí, hàng hóa xa xỉ. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh và ngăn chặn các thỏa thuận chính phủ.

Đây được xem là các biện pháp cứng rắn mới nhất của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đối với Triều Tiên. Cả ba nước này coi vụ thử hạt nhân vào tháng 1/2016 và vụ phóng vệ tinh ngày 7/2 vừa qua của Triều Tiên là sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên
ASEAN ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - ASEAN khẳng định việc ủng hộ nối lại đàm phán 6 bên và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình.

ASEAN ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

ASEAN ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - ASEAN khẳng định việc ủng hộ nối lại đàm phán 6 bên và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình.

Triều Tiên đã có tiến bộ về công nghệ tên lửa?
Triều Tiên đã có tiến bộ về công nghệ tên lửa?

VOV.VN - Theo quan chức quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên sử dụng lần này có tầm bắn xa hơn và có thể mang tải trọng nặng hơn.

Triều Tiên đã có tiến bộ về công nghệ tên lửa?

Triều Tiên đã có tiến bộ về công nghệ tên lửa?

VOV.VN - Theo quan chức quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên sử dụng lần này có tầm bắn xa hơn và có thể mang tải trọng nặng hơn.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Ngày 10/2, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân...

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Ngày 10/2, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân...

Triều Tiên có thể chiết xuất plutonium trong vài tuần tới
Triều Tiên có thể chiết xuất plutonium trong vài tuần tới

VOV.VN - Trong vài tuần đến vài tháng tới, Triều Tiên có thể bắt đầu chiết xuất plutonium từ lò phản ứng hạt nhân vừa được khởi động lại. 

Triều Tiên có thể chiết xuất plutonium trong vài tuần tới

Triều Tiên có thể chiết xuất plutonium trong vài tuần tới

VOV.VN - Trong vài tuần đến vài tháng tới, Triều Tiên có thể bắt đầu chiết xuất plutonium từ lò phản ứng hạt nhân vừa được khởi động lại. 

Ông Kim Jong-un xuất hiện trong video Triều Tiên phóng vệ tinh
Ông Kim Jong-un xuất hiện trong video Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Ngày 11/2, NHK đưa tin, Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên đã công bố video vụ phóng vệ tinh hôm 7/2 vừa qua của nước này.

Ông Kim Jong-un xuất hiện trong video Triều Tiên phóng vệ tinh

Ông Kim Jong-un xuất hiện trong video Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Ngày 11/2, NHK đưa tin, Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên đã công bố video vụ phóng vệ tinh hôm 7/2 vừa qua của nước này.

Nhật Bản công bố nhiều biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản công bố nhiều biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN- Ngày 10/2, Chính phủ Nhật Bản đã công bố những biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Nhật Bản công bố nhiều biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản công bố nhiều biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN- Ngày 10/2, Chính phủ Nhật Bản đã công bố những biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Yonhap: Triều Tiên tử hình Tổng Tham mưu trưởng KPA
Yonhap: Triều Tiên tử hình Tổng Tham mưu trưởng KPA

Nguồn tin này cho hay ông Ri Yong Gil đã phải đối mặt với các tội danh tham nhũng, trục lợi, và đã bị xử tử hồi đầu tháng 2 này. 

Yonhap: Triều Tiên tử hình Tổng Tham mưu trưởng KPA

Yonhap: Triều Tiên tử hình Tổng Tham mưu trưởng KPA

Nguồn tin này cho hay ông Ri Yong Gil đã phải đối mặt với các tội danh tham nhũng, trục lợi, và đã bị xử tử hồi đầu tháng 2 này.