Nhật Bản công bố nhiều biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN- Ngày 10/2, Chính phủ Nhật Bản đã công bố những biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Theo đó Nhật Bản cấm nhập cảnh vào nước này đối với những người mang quốc tịch Triều Tiên. Ngoài ra, Nhật Bản cũng cấm các tàu thuyền của nước này nhập cảng Nhật Bản kể cả những tàu thuyền mang mang tính nhân đạo, cấm tái nhập cảnh đối với những người công tác trong lĩnh vực hạt nhân, hạn chế tiền gửi…

Trước đó vào ngày 9/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thống nhất sẽ thúc đẩy sớm việc thông qua Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì những vụ thử hạt nhân vừa qua.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh AFP
 Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn sẽ thúc đẩy nhanh lộ trình thông qua Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên. Bản thân Nhật Bản cũng đang chuẩn bị tích cực biện pháp trừng phạt riêng của mình”.

Tổng thống Mỹ Obama cũng khẳng định tính cần thiết phải trừng phạt Triều Tiên. Tổng thống Park Geun-hye cũng “đánh giá cao” về dự định trừng phạt Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên của Nhật Bản.

Nhật Bản - Hàn Quốc - Mỹ đang nỗ lực tạo một "vòng vây" đối với Triều Tiên vì cho rằng việc phát triển hạt nhân của nước này sẽ đe dọa tới hòa bình của khu vực và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh: Phản ứng của Trung Quốc
Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh: Phản ứng của Trung Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, không có những hành động khiến tình hình Triều Tiên thêm căng thẳng.

Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh: Phản ứng của Trung Quốc

Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh: Phản ứng của Trung Quốc

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, không có những hành động khiến tình hình Triều Tiên thêm căng thẳng.

Việt Nam quan ngại sâu sắc về việc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên
Việt Nam quan ngại sâu sắc về việc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo.

Việt Nam quan ngại sâu sắc về việc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Việt Nam quan ngại sâu sắc về việc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo.

Hàn Quốc - Triều Tiên lại đối đầu trên biển
Hàn Quốc - Triều Tiên lại đối đầu trên biển

VOV.VN -Vụ đối đầu lần này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng hồi tháng trước.

Hàn Quốc - Triều Tiên lại đối đầu trên biển

Hàn Quốc - Triều Tiên lại đối đầu trên biển

VOV.VN -Vụ đối đầu lần này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng hồi tháng trước.

Triều Tiên có thể chiết xuất plutonium trong vài tuần tới
Triều Tiên có thể chiết xuất plutonium trong vài tuần tới

VOV.VN - Trong vài tuần đến vài tháng tới, Triều Tiên có thể bắt đầu chiết xuất plutonium từ lò phản ứng hạt nhân vừa được khởi động lại. 

Triều Tiên có thể chiết xuất plutonium trong vài tuần tới

Triều Tiên có thể chiết xuất plutonium trong vài tuần tới

VOV.VN - Trong vài tuần đến vài tháng tới, Triều Tiên có thể bắt đầu chiết xuất plutonium từ lò phản ứng hạt nhân vừa được khởi động lại. 

Triều Tiên đã có tiến bộ về công nghệ tên lửa?
Triều Tiên đã có tiến bộ về công nghệ tên lửa?

VOV.VN - Theo quan chức quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên sử dụng lần này có tầm bắn xa hơn và có thể mang tải trọng nặng hơn.

Triều Tiên đã có tiến bộ về công nghệ tên lửa?

Triều Tiên đã có tiến bộ về công nghệ tên lửa?

VOV.VN - Theo quan chức quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên sử dụng lần này có tầm bắn xa hơn và có thể mang tải trọng nặng hơn.