Bằng cách nào Mỹ biết trước vụ tấn công tên lửa của Iran?

VOV.VN - Các lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại hai căn cứ ở Iraq đã được cảnh báo sớm về các vụ tấn công tên lửa của Iran.

Trong lúc Brian Hook, Đặc phái viên của Mỹ về Iran đang chuẩn bị một bài phát biểu về chính sách của Mỹ với Iran tại Los Angeles chiều ngày 7/1 thì ông được trao một bức thư khẩn. Sau khi dành phần lớn thời gian nói chuyện với các quan chức Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Mike Pompeo, ông Brian Hook đã nói lời cảm ơn và bước vội ra khỏi bục thuyết trình.

Quân đội Iraq xác nhận 22 tên lửa của Iran đã tấn công vào hai căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại nước này vào rạng sáng ngày 8/1. Ảnh: AP.

“Người dân của Iraq, Lebanon và Iran muốn đất nước của họ quay trở lại trạng thái ban đầu. Họ mệt mỏi vì Iran không chịu ở yên trong biên giới của nước này. Cảm ơn!”, ông Brian Hook nói.

Trong lúc này, bộ máy quốc phòng của Mỹ cũng đang quay cuồng hoạt động. Chỉ vài phút trước đó, các vệ tinh tình báo của Mỹ đã thu thập được những dấu hiệu “nóng” từ Iran. Mỹ biết trước về một cuộc tấn công sắp xảy ra là nhờ nguồn tin được tiết lộ từ chính phủ Iraq, đã được Iran thông báo trước. Tuy nhiên, nhờ thông tin từ các vệ tinh và máy bay của Mỹ trong khu vực, các nhà phân tích tình báo Mỹ nhanh chóng xác định được rằng hai căn cứ ở Iraq là là al-Asad và Erbil đã trở thành mục tiêu.

Trong vòng vài phút, các lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại hai căn cứ này đã được cảnh báo. Theo Washington Post,  binh sĩ Mỹ ở Iraq được lệnh vào boongke, mặc quần áo bảo hộ và được chỉ định "trú ẩn tại chỗ". Họ ở trong các vị trí này hàng giờ liền, thậm chí là tới sau khi các cuộc tấn công của Iran đã kết thúc.

“Chúng tôi biết và người Iraq cũng nói với chúng tôi, nhiều giờ đồng hồ trước khi vụ tấn công diễn ra. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có các thông tin tình báo trước về việc người Iran đang tìm cách tấn công các căn cứ”, Washington Post dẫn lời một quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết.

Theo thông tin từ một quan chức quốc phòng, quân đội Mỹ đã có “những dấu hiệu rõ ràng” về cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq trước khi nó xảy ra nhờ nguồn tin nội bộ của chính phủ Mỹ. Không rõ thông tin này đến từ một người hay một số phương tiện kỹ thuật, chẳng hạn như nghe lén thông tin liên lạc. Các quan chức quốc phòng Mỹ từng dự đoán khả năng Iran sẽ trả đũa sau khi tang lễ của Tướng Soleimani kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Tên lửa đạn đạo Iran phụt lửa vút lên trời bay sang đất Iraq
Video: Tên lửa đạn đạo Iran phụt lửa vút lên trời bay sang đất Iraq

VOV.VN - Truyền hình Iran vừa công bố video ghi cảnh tên lửa đạn đạo Iran rời bệ phóng lao vút lên trời đầy uy lực để tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq hôm 8/1.

Video: Tên lửa đạn đạo Iran phụt lửa vút lên trời bay sang đất Iraq

Video: Tên lửa đạn đạo Iran phụt lửa vút lên trời bay sang đất Iraq

VOV.VN - Truyền hình Iran vừa công bố video ghi cảnh tên lửa đạn đạo Iran rời bệ phóng lao vút lên trời đầy uy lực để tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq hôm 8/1.

Căng thẳng Mỹ và Iran chưa đạt đến “điểm sôi”, Trung Đông hồi hộp theo dõi
Căng thẳng Mỹ và Iran chưa đạt đến “điểm sôi”, Trung Đông hồi hộp theo dõi

VOV.VN - Vụ tấn công của Iran không gây tổn thất đáng kể ở hai căn cứ của Mỹ, điều này làm dấy lên câu hỏi liệu có thỏa thuận trước giữa hai bên hay không.

Căng thẳng Mỹ và Iran chưa đạt đến “điểm sôi”, Trung Đông hồi hộp theo dõi

Căng thẳng Mỹ và Iran chưa đạt đến “điểm sôi”, Trung Đông hồi hộp theo dõi

VOV.VN - Vụ tấn công của Iran không gây tổn thất đáng kể ở hai căn cứ của Mỹ, điều này làm dấy lên câu hỏi liệu có thỏa thuận trước giữa hai bên hay không.

Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?
Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?

VOV.VN - Bình luận viên Nic Robertson của CNN cho rằng, cuộc tấn công của Iran là động thái ngoại giao khôn khéo, trước hết nằm ở cách thức lựa chọn mục tiêu.

Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?

Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?

VOV.VN - Bình luận viên Nic Robertson của CNN cho rằng, cuộc tấn công của Iran là động thái ngoại giao khôn khéo, trước hết nằm ở cách thức lựa chọn mục tiêu.