Căng thẳng Mỹ và Iran chưa đạt đến “điểm sôi”, Trung Đông hồi hộp theo dõi

VOV.VN - Vụ tấn công của Iran không gây tổn thất đáng kể ở hai căn cứ của Mỹ, điều này làm dấy lên câu hỏi liệu có thỏa thuận trước giữa hai bên hay không.

Sau vụ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Iraq, Iran gọi đó là phản ứng đáp trả thích đáng. Trong khi đó Iraq triệu hồi Đại sứ Iran để phản đối vụ tấn công và Thổ Nhĩ Kỳ thì tuyên bố nỗ lực kiềm chế leo thang. Tuy nhiên vụ tấn công dường như được báo trước và không gây tổn thất cho Mỹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày hôm qua (8/1) nói rằng Mỹ đã nhận được phản ứng cho tội ác mà họ gây ra và phản ứng quyết đoán hơn nếu một tội ác khác được thực hiện đối với Iran. Lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif tiết lộ đã gửi một thông điệp tới Mỹ thông qua Thụy Sĩ ngay sau vụ tấn công. Ông Zarif nói rằng vụ tấn công là một bước đáp trả thích hợp và nhấn mạnh Mỹ sẽ không có tương lai trong khu vực Trung Đông. Đồng minh Syria tuyên bố bảo vệ quyền của Iran và đoàn kết với người dân Iran trước các mối đe dọa của Mỹ. Syria cho rằng chính quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hậu quả đang diễn ra do chính sách của nước này ở khu vực.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq tiết lộ đã nhận được một tin nhắn bằng lời chính thức từ Iran trước vụ tấn công các căn cứ của Mỹ. Iraq đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết ngay khi nhận được tin tức về vụ tấn công. Thủ tướng Iraq nói rằng tới thời điểm này chưa nhận được bất kỳ thông tin thương vong từ về phía Iraq và từ phía lực lượng liên quân. Bộ Ngoại giao Iraq tuyên bố sẽ triệu tập đại sứ của Iran tại Baghdad để lên án sự vi phạm chủ quyền đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tránh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng "tiếng trống chiến tranh" đang vang lên trong khu vực trước bối cảnh leo thang mạnh mẽ giữa Mỹ và Iran, lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao mạnh mẽ để làm giảm căng thẳng. Thổ Nhĩ Kỳ không muốn Syria, Lebanon, Iraq hay khu vực vùng Vịnh trở thành bãi chiến sự.

Qatar cũng tuyên bố đang theo sát các diễn biến trong khu vực sau khi Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ ở Iraq và đang tiến hành một chuỗi liên lạc để làm dịu tình hình. Báo chí khu vực đưa tin, Iran đã cố tình không gây chết người và bị thương trong các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq ngày hôm qua (8/1). Cuộc tấn công của Iran không gây ra tổn thất đáng kể ở hai căn cứ và điều này đặt ra câu hỏi về sự thành công của hoạt động và liệu có thỏa thuận trước giữa hai bên hay không. Bởi theo các nguồn tin khu vực quân đội Mỹ đã kịp thời cảnh báo về cuộc tấn công và các binh sĩ đã ẩn náu ở một nơi an toàn trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump đứng trước 2 lựa chọn khó khăn sau đòn thù của Iran
Trump đứng trước 2 lựa chọn khó khăn sau đòn thù của Iran

VOV.VN - Khác xa với việc ngăn chặn một cuộc chiến như cam kết của Tổng thống Trump, loạt vụ không kích của Iran có thể đã khơi mào một cuộc chiến thực sự.

Trump đứng trước 2 lựa chọn khó khăn sau đòn thù của Iran

Trump đứng trước 2 lựa chọn khó khăn sau đòn thù của Iran

VOV.VN - Khác xa với việc ngăn chặn một cuộc chiến như cam kết của Tổng thống Trump, loạt vụ không kích của Iran có thể đã khơi mào một cuộc chiến thực sự.

Ông Rouhani: Mục tiêu hàng đầu của Iran là “hất cẳng” Mỹ khỏi khu vực
Ông Rouhani: Mục tiêu hàng đầu của Iran là “hất cẳng” Mỹ khỏi khu vực

VOV.VN - “Câu trả lời cuối cùng của chúng ta đối với việc ám sát ông Soleimani sẽ là trục xuất tất cả các lực lượng của Mỹ ra khỏi khu vực”, ông Rouhani nói. 

Ông Rouhani: Mục tiêu hàng đầu của Iran là “hất cẳng” Mỹ khỏi khu vực

Ông Rouhani: Mục tiêu hàng đầu của Iran là “hất cẳng” Mỹ khỏi khu vực

VOV.VN - “Câu trả lời cuối cùng của chúng ta đối với việc ám sát ông Soleimani sẽ là trục xuất tất cả các lực lượng của Mỹ ra khỏi khu vực”, ông Rouhani nói. 

Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?
Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?

VOV.VN - Bình luận viên Nic Robertson của CNN cho rằng, cuộc tấn công của Iran là động thái ngoại giao khôn khéo, trước hết nằm ở cách thức lựa chọn mục tiêu.

Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?

Tấn công căn cứ Mỹ: Động thái ngoại giao khôn khéo của Iran?

VOV.VN - Bình luận viên Nic Robertson của CNN cho rằng, cuộc tấn công của Iran là động thái ngoại giao khôn khéo, trước hết nằm ở cách thức lựa chọn mục tiêu.