Báo chí Mỹ kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba

VOV.VN - Tờ “Thời báo New York” (Mỹ) mới đây kêu gọi chính quyền Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận áp đặt với Cuba trong suốt nửa thế kỷ qua.

Bài viết đăng trên tờ Thời báo New York số ra ngày 12/10 đã đưa ra nhiều yếu tố cho thấy, sự thay đổi chính sách giữa Cuba và Mỹ là hoàn toàn có thể làm được nhằm khôi phục các mối quan hệ ngoại giao chính thức và dỡ bỏ các lệnh cấm vận mà báo này cho là vô lý. 

Thủ đô La Havana của Cuba (ảnh: Reuters)

Theo bài viết, Cuba cũng như Liên Hợp Quốc đã nhiều lần yêu cầu Mỹ dỡ bỏ những lệnh cấm vận đang làm cô lập Cuba với thế giới. Điều này gây thiệt hại cho nền kinh tế Cuba ước tính lên tới hơn 116 tỷ USD và thiệt hại không chỉ về kinh tế mà còn đang gây ảnh hưởng tới những nỗ lực tự do hóa của quốc gia vùng Caribe này.

Thời báo New York không phải là tờ báo duy nhất kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh bao vây cấn vận với Cuba. Theo tờ báo, thế hệ ủng hộ quan điểm này đang ngày càng mở rộng. Kết quả các cuộc thăm dò dự luận mới đây cho thấy, 56% số người dân Mỹ ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Cuba. Riêng tại bang Florida có đông kiều dân Cuba sinh sống, số người ủng hộ việc xem xét lại toàn bộ mối quan hệ và bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba lên tới 63%.

Mặc dù từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một số bước đi nhằm cải thiện quan hệ với Cuba, song theo tờ báo điều này là không đủ. Chính phủ Mỹ cần làm nhiều hơn nữa để chấm dứt hoàn toàn các biện pháp cấm vận với Cuba như cho phép người Mỹ tài trợ cho các công ty tư nhân Cuba hay mở rộng quyền du lịch tới quốc đảo này.  

Bài báo nhấn mạnh, sau nhiều cuộc khủng hoảng trên khắp thế giới, Tổng thống Barack Obama phải coi việc bình thường hóa quan hệ với Cuba như một cơ hội để ghi dấu ấn trong lịch sử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga gọi lệnh cấm vận của phương Tây là “bất công”
Nga gọi lệnh cấm vận của phương Tây là “bất công”

VOV.VN - Lệnh cấm vận mà phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến vấn đề Crimea là “vô lý” và “tạo ra các rào cản không cần thiết”.

Nga gọi lệnh cấm vận của phương Tây là “bất công”

Nga gọi lệnh cấm vận của phương Tây là “bất công”

VOV.VN - Lệnh cấm vận mà phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến vấn đề Crimea là “vô lý” và “tạo ra các rào cản không cần thiết”.

Mỹ có thể trì hoãn lệnh cấm vận đối với Nga
Mỹ có thể trì hoãn lệnh cấm vận đối với Nga

VOV.VN - Lệnh cấm vận đối với Nga có thể được trì hoãn bởi những tín hiệu thay đổi tích cực từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ có thể trì hoãn lệnh cấm vận đối với Nga

Mỹ có thể trì hoãn lệnh cấm vận đối với Nga

VOV.VN - Lệnh cấm vận đối với Nga có thể được trì hoãn bởi những tín hiệu thay đổi tích cực từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuba trình LHQ dự thảo nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ
Cuba trình LHQ dự thảo nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ

VOV.VN - Lệnh cấm vận tài chính và thương mại đã gây ra những tác động lớn đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội Cuba.

Cuba trình LHQ dự thảo nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ

Cuba trình LHQ dự thảo nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ

VOV.VN - Lệnh cấm vận tài chính và thương mại đã gây ra những tác động lớn đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế xã hội Cuba.

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc dỡ bỏ này sẽ chỉ được áp dụng với các trang thiết bị vũ khí vì mục đích bảo đảm an ninh hàng hải

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc dỡ bỏ này sẽ chỉ được áp dụng với các trang thiết bị vũ khí vì mục đích bảo đảm an ninh hàng hải

Belarus phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba
Belarus phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Belarus nhấn mạnh, Cuba luôn có thể trông đợi vào sự ủng hộ của Belarus về phương diện này trên trường quốc tế.

Belarus phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba

Belarus phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba

VOV.VN - Ngoại trưởng Belarus nhấn mạnh, Cuba luôn có thể trông đợi vào sự ủng hộ của Belarus về phương diện này trên trường quốc tế.