Nga gọi lệnh cấm vận của phương Tây là “bất công”

VOV.VN - Lệnh cấm vận mà phương Tây áp đặt lên Nga liên quan đến vấn đề Crimea là “vô lý” và “tạo ra các rào cản không cần thiết”.

RT ngày 21/3 trích lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trước các Nghị sỹ Thượng viện Nga đang xem xét việc chấp thuận Crimea là một thực thể của Nga.

Ông Lavrov cũng cho biết thêm Moscow cảm thất rất khó khăn khi đàm phán với phương Tây - vốn không chấp nhận thực tế này và vẫn nghĩ rằng Nga có thể thay đổi lập trường của mình về vấn đề Crimea.

Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu trước Thượng viện (Ảnh RIA)

Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc những báo cáo của phương Tây về vấn đề Crimea là hoàn toàn xa rời thực tế.

“Những chỉ trích của phương Tây liên quan đến việc Crimea sáp nhập vào Nga thường cho rằng hành động này là trái phép và thường dùng từ “thôn tính”, ông Lavrov nhấn mạnh.

“Chính vì vậy tôi đã khuyên các đồng nghiệp phương Tây mà tôi vẫn thường gặp mặt rằng họ hãy xem lại những đoạn băng về cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea bởi những niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến đó không thể là giả tạo là được huấn luyện hay lên kế hoạch từ trước được”, Ngoại trưởng Nga nói.

“Nga đang nỗ lực tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine và tin tưởng rằng những đề xuất mà Bộ Ngoại giao Nga đưa ra trước đó vẫn hoàn toàn phù hợp”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ông Lavrov cho biết Moscow cũng đang tham gia vào việc chuẩn bị cho một nhóm quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được đưa đến Ukraine để theo dõi diễn biến cuộc khủng hoảng tại đây. Ngoại trưởng Nga nói rõ rằng các quan sát viên này không nên đến Crimea.

Ông Lavrov cũng tuyên bố Moscow đang thu thập những bằng chứng về tội ác và bạo lực vi phạm nhân quyền tại Ukraine trước, trong và sau khi Tổng thống Ukraine Vitor Yanukovich bị phế truất tháng 2 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Nga phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea
Hạ viện Nga phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea

VOV.VN - 443 Hạ nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ Hiệp ước, chỉ có 1 phiếu chống.

Hạ viện Nga phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea

Hạ viện Nga phê chuẩn hiệp ước sáp nhập Crimea

VOV.VN - 443 Hạ nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ Hiệp ước, chỉ có 1 phiếu chống.

Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Crimea
Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Crimea

VOV.VN - Trung Quốc cho biết vấn đề Crimea cần được giải quyết bằng giải pháp chính trị, trong khuôn khổ pháp luật và trật tự. 

Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Crimea

Trung Quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho vấn đề Crimea

VOV.VN - Trung Quốc cho biết vấn đề Crimea cần được giải quyết bằng giải pháp chính trị, trong khuôn khổ pháp luật và trật tự. 

Ukraine có kế hoạch rút binh sĩ khỏi Crimea
Ukraine có kế hoạch rút binh sĩ khỏi Crimea

VOV.VN - Trước đó các lực lượng quân sự ở Crimea đã bắt giữ Tư lệnh hải quân Ukraine.

Ukraine có kế hoạch rút binh sĩ khỏi Crimea

Ukraine có kế hoạch rút binh sĩ khỏi Crimea

VOV.VN - Trước đó các lực lượng quân sự ở Crimea đã bắt giữ Tư lệnh hải quân Ukraine.

Nga hoàn tất thủ tục pháp lý sáp nhập Crimea trong tuần này
Nga hoàn tất thủ tục pháp lý sáp nhập Crimea trong tuần này

VOV.VN - Phía Nga khẳng định đang tích cực đẩy nhanh tiến trình sáp nhập Crimea.

Nga hoàn tất thủ tục pháp lý sáp nhập Crimea trong tuần này

Nga hoàn tất thủ tục pháp lý sáp nhập Crimea trong tuần này

VOV.VN - Phía Nga khẳng định đang tích cực đẩy nhanh tiến trình sáp nhập Crimea.

Nga sẽ tăng cường quân sự tại Crimea
Nga sẽ tăng cường quân sự tại Crimea

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc cần thiết hiện nay là phải phát triển cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo Crimea.

Nga sẽ tăng cường quân sự tại Crimea

Nga sẽ tăng cường quân sự tại Crimea

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, việc cần thiết hiện nay là phải phát triển cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo Crimea.

Crimea thả Tư lệnh hải quân Ukraine
Crimea thả Tư lệnh hải quân Ukraine

VOV.VN - Trước đó, ông Sergei Haiduk đã bị bắt giữ sau khi xông vào trụ sở Bộ Tham mưu hải quân Ukraine tại quân cảng Sevastopol.

Crimea thả Tư lệnh hải quân Ukraine

Crimea thả Tư lệnh hải quân Ukraine

VOV.VN - Trước đó, ông Sergei Haiduk đã bị bắt giữ sau khi xông vào trụ sở Bộ Tham mưu hải quân Ukraine tại quân cảng Sevastopol.

Mỹ gia tăng trừng phạt Nga sau khi sáp nhập Crimea
Mỹ gia tăng trừng phạt Nga sau khi sáp nhập Crimea

VOV.VN -Mỹ sẽ đóng băng tài sản và giao dịch bằng USD đối với 20 quan chức và công dân Nga và ngân hàng Rossiya.

Mỹ gia tăng trừng phạt Nga sau khi sáp nhập Crimea

Mỹ gia tăng trừng phạt Nga sau khi sáp nhập Crimea

VOV.VN -Mỹ sẽ đóng băng tài sản và giao dịch bằng USD đối với 20 quan chức và công dân Nga và ngân hàng Rossiya.

Ông Lavrov: “Nga sẽ không xem xét lại việc sáp nhập Crimea”
Ông Lavrov: “Nga sẽ không xem xét lại việc sáp nhập Crimea”

VOV.VN - Hiệp ước sáp nhập Crimea vào Nga không phải là việc cần phải xem xét lại.

Ông Lavrov: “Nga sẽ không xem xét lại việc sáp nhập Crimea”

Ông Lavrov: “Nga sẽ không xem xét lại việc sáp nhập Crimea”

VOV.VN - Hiệp ước sáp nhập Crimea vào Nga không phải là việc cần phải xem xét lại.

Lực lượng tự vệ Crimea sẽ gia nhập quân đội Nga
Lực lượng tự vệ Crimea sẽ gia nhập quân đội Nga

VOV.VN - Phía Nga cho hay, Nga sẽ xúc tiến nhanh việc này để đảm bảo an ninh cho Crimea.

Lực lượng tự vệ Crimea sẽ gia nhập quân đội Nga

Lực lượng tự vệ Crimea sẽ gia nhập quân đội Nga

VOV.VN - Phía Nga cho hay, Nga sẽ xúc tiến nhanh việc này để đảm bảo an ninh cho Crimea.